Tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế được Đại hội XII của Đảng xác định là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ để phát triển đất nước giai đoạn 2016-2020.

Văn kiện Đại hội XII của Đảng nêu rõ: "… Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế…; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại đa phương, chủ động và tích cực đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương”. Triển khai tích cực chủ trương, đường lối đối ngoại theo tinh thần Đại hội XII của Đảng, không lâu sau những dấu ấn nổi bật của Năm APEC 2017, mới đây, Việt Nam tiếp tục tổ chức thành công các sự kiện đa phương lớn khác, như: Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-26) và Hội nghị thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 6 (GMS 6).

Chỉ trong vòng hơn 10 năm kể từ APPF-13, việc Việt Nam lần thứ hai vinh dự được chọn là nước chủ nhà đăng cai tổ chức hội nghị thường niên của một diễn đàn hợp tác liên nghị viện lớn với 27 thành viên như APPF cho thấy sự tín nhiệm và đánh giá cao của các nghị viện thành viên đối với Quốc hội và nhân dân Việt Nam. Thượng nghị sĩ Takuji Yanogimoto, Trưởng đoàn đại biểu Nhật Bản tham dự APPF-26, chia sẻ: Ông ấn tượng sâu sắc về sự phát triển vượt bậc của Việt Nam sau 13 năm kể từ lần tham dự APPF-13 do Việt Nam đăng cai năm 2005. "Đây là thành quả do những nỗ lực to lớn của Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam. Sự phát triển kinh tế của Việt Nam đóng góp vào ổn định, phồn vinh trong khu vực và trên thế giới”, Thượng nghị sĩ Takuji Yanogimoto nhận xét.

Trong khi đó, ông Saber Chowdhury, nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) nhấn mạnh rằng, sự hòa hợp dân tộc là một lý do khiến Việt Nam trở thành địa điểm hoàn hảo để thảo luận chủ đề "Thúc đẩy ngoại giao nghị viện vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới” nhân dịp APPF-26: "Việt Nam có sự hài hòa dân tộc rất đáng khen ngợi khi hơn 50 dân tộc cùng chung sống hòa bình với nhau”. Về phần mình, Thượng nghị sỹ Hirofumi Nakasone, cố vấn của APPF, đánh giá thành công của hàng loạt các hội nghị quốc tế thời gian qua như Hội nghị Cấp cao APEC hay APPF-26 "khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam đang ngày càng được nâng cao”. Có lẽ cũng chính vì vậy mà khi chia sẻ những tình cảm tốt đẹp về Việt Nam nhân dịp dự APPF-26, Chủ tịch IPU Gabriela Cuevas Barron bày tỏ mong muốn mời Việt Nam tham gia tổ chức nhiều sự kiện của IPU.

Ngay sau thành công của APPF-26, Việt Nam lại tiếp tục ghi dấu ấn với Hội nghị thượng đỉnh GMS 6 khi thu hút được sự tham gia đông đảo của lãnh đạo các quốc gia thành viên, các đoàn ngoại giao, doanh nghiệp và đặc biệt là sự quan tâm của rất nhiều các cơ quan báo chí, hãng truyền thông lớn trong và ngoài nước-gấp đôi so với dự kiến của ban tổ chức. Đó là chưa kể tới việc lần đầu tiên Diễn đàn Thượng đỉnh Kinh doanh GMS đã được tổ chức nhân dịp GMS 6 theo sáng kiến của Việt Nam. Sáng kiến này nhận được sự đồng thuận của các nước thành viên GMS khác (Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc), sự ủng hộ của các đối tác như Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB), ASEAN... và thu hút sự tham gia đông đảo của gần 2.600 nhà đầu tư, doanh nhân trong và ngoài khu vực.

Là đại biểu tham dự Diễn đàn Thượng đỉnh Kinh doanh GMS và có quan hệ với nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, ông Jonathan Choi, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah, Hồng Công (Trung Quốc), cho biết dự định sẽ đưa nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tới Việt Nam thông qua việc thành lập một quỹ đầu tư với số vốn ban đầu 200 triệu USD. Vì Sunwah đã đầu tư ở Việt Nam được 48 năm, qua 3 thế hệ, từ đời bố đến bản thân ông và con trai nên với Jonathan Choi, Việt Nam như ngôi nhà thứ hai của ông. "Tôi sẽ nỗ lực đưa nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam đầu tư”, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah khẳng định.

Không khó để nhận ra rằng, với những đánh giá khách quan của chính các đại biểu quốc tế thông qua việc tổ chức APPF-26, GMS 6 cùng với những hoạt động đối ngoại lớn khác, Việt Nam đã và đang truyền tải được thông điệp về một đất nước hòa bình, ổn định, phát triển, sáng tạo, hội nhập, đổi mới, tích cực và giàu lòng mến khách; một thành viên tích cực, chủ động, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Điều đó đã góp phần "mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại… thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế” đúng như Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã xác định.
(Theo QĐND)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sẵn sàng các điều kiện để triển khai dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sẵn sàng các điều kiện để triển khai dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sau hơn một thập niên vận hành, tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát huy vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Tuy nhiên, đoạn qua tỉnh Lào Cai hiện nay nhiều đoạn chỉ có 2 làn xe nên đang quá tải do lưu lượng phương tiện tăng nhanh, đặc biệt vào dịp cao điểm.

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng tránh, khắc phục thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng tránh, khắc phục thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất

Trước diễn biến bất thường của cơn bão số 3, Sở Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, nhằm giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Mỗi năm, nông nghiệp Việt Nam phát sinh hơn 156 triệu tấn phụ phẩm như rơm rạ, vỏ trấu, bã mía, vỏ cà phê và chất thải chăn nuôi. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10-35% trong số này được tái chế hoặc tái sử dụng, phần còn lại chủ yếu bị thải bỏ ra môi trường, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm sinh thái.

Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Xã Bát Xát: Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Để tạo sự đồng thuận trong thực hiện thu hồi đất Dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối Dự án Nâng cấp Tỉnh lộ 156 (Kim Thành - Ngòi Phát), chiều 18/7, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án và xã Bát Xát tổ chức gặp mặt, vận động người dân nhận bồi thường, sớm bàn giao đất cho Nhà nước thực hiện dự án.

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Sáu tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt Nam giảm mạnh sau 2 năm liên tục tăng trưởng cao. Ngành hàng này cần có chiến lược để nâng lợi thế cạnh tranh, trong đó chú trọng các mặt hàng tiềm năng đang trên đà tăng trưởng, tiệm cận đạt và vượt mốc tỷ USD như: chuối, dứa, dừa và chanh leo.

Lâm Thượng rộn ràng vào vụ măng mai

Lâm Thượng rộn ràng vào vụ măng mai

Về xã vùng cao Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai những ngày này, khắp các thôn bản lại nhộn nhịp, hối hả trong mùa thu hoạch măng mai. Từ một loại cây bản địa, măng mai đã trở thành "cây vàng" giúp hàng trăm hộ dân nơi đây thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Mùa măng về không chỉ mang theo niềm vui được mùa mà còn thắp lên hy vọng về một cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn cho bà con nơi đây.

Bước tiến gần dân, vì dân

Giải quyết thủ tục đất đai ngay tại xã: Bước tiến gần dân, vì dân

Từ ngày 1/7, cùng với việc chính thức đưa mô hình chính quyền hai cấp vào hoạt động, người dân tỉnh Lào Cai đã bắt đầu cảm nhận rõ nét sự thay đổi về giải quyết các thủ tục đất đai. Một số thủ tục quan trọng không còn phải qua nhiều cấp trung gian như trước, mà được thực hiện trực tiếp tại UBND cấp xã, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân.  

Mùa ngô ở Khao Mang

Mùa ngô ở Khao Mang

Mùa thu hoạch ngô nếp mini trên địa bàn xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai đã vào vụ thu hoạch mới. Giống ngô này một năm chỉ có một lần, kéo dài hơn 1 tháng, bắp nhỏ bằng 1/3 bắp thường nhưng nhiều người ưa thích.

Người dân chủ động chăm sóc đàn vật nuôi thời điểm giao mùa

Người dân chủ động chăm sóc đàn vật nuôi thời điểm giao mùa

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, vi rút phát sinh, gây bệnh cho vật nuôi. Trước những nguy cơ đó, người dân xã Bảo Thắng đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo vệ đàn vật nuôi.

fb yt zl tw