Doanh nghiệp, doanh nhân Yên Bái: Đóng góp lớn vào nhiệm vụ thu ngân sách

YBĐT - Việc tôn vinh các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế đã trở thành thông lệ hằng năm của ngành thuế Yên Bái. Năm nay cũng vậy, Cục Thuế tỉnh sẽ tổ chức tuyên dương 92 tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2017.
Cũng như các địa phương khác trong cả nước, năm 2017 tỉnh Yên Bái phải đối mặt với nhiều thách thức do các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi, sắp xếp lại; công nghệ lạc hậu; tình trạng thiếu vốn, giá cả nguyên, nhiên vật liệu không ổn định, giá bán sản phẩm khó cạnh tranh trên thị trường, hàng hóa tiêu thụ chậm.
Cùng với đó, ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, lũ quét, lũ ống xảy ra liên tiếp làm thiệt hại lớn đến các dự án thủy điện cũng như những diễn biến bất thường của thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước...
Để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì và ổn định sản xuất cùng với những giải pháp, chính sách của Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017.

Với tránh nhiệm của mình, ngành thuế đã chủ động tham mưu cho ngành, cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp trong công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với từng ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; tăng cường và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ chính sách, pháp luật cho người nộp thuế dưới nhiều hình thức.
Trong đó, ngành thuế đã quan tâm đến việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ đối với việc tạo môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp; thường xuyên tuyên truyền, hỗ trợ các chính sách thuế mới, chính sách thuế sửa đổi, bổ sung; tổ chức các hội nghị đối thoại, tọa đàm với người nộp thuế để cùng lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện và áp dụng các chính sách thuế, cùng tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở, đặc biệt là những đề xuất, kiến nghị từ các doanh nghiệp.
Cùng với cộng đồng doanh nghiệp bàn thảo và đưa ra những giải pháp cụ thể, thiết thực với mục tiêu phát huy tối đa những lợi thế cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững.

Trong năm 2017, ngành thuế tỉnh đã hỗ trợ 2.288 vướng mắc của người nộp thuế; tổ chức 17 buổi đối thoại với doanh nghiệp với 1.219 lượt người tham gia đối thoại, tổ chức 25 lớp tập huấn về chính sách thuế với 1.625 lượt người tham dự. Ngoài ra, ngành Thuế cũng đã tham gia 5 buổi gặp mặt thông qua Chương trình "Cà phê doanh nhân” được tổ chức tại thành phố Yên Bái và 2 khu vực huyện Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ, qua đó đã có trên 50 ý kiến, kiến nghị.
Tại các buổi gặp mặt lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động trao đổi cởi mở, thẳng thắn và thân thiện, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia ý kiến, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị để lãnh đạo tỉnh và các ngành, địa phương nắm bắt, xem xét từ đó có biện pháp tháo gỡ.
Phần lớn những kiến nghị phản ánh của doanh nghiệp đã được giải quyết và xử lý, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh. Một số kiến nghị vượt quá thẩm quyền của tỉnh đã được các cơ quan báo cáo của bộ, ngành có hướng giải quyết. Đây là chương trình có tác dụng hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng năm 2017 kinh tế tỉnh Yên Bái tiếp tục có những bước phát triển, duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ở mức 6,22% so với năm 2016. Năm 2017, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn với tổng thu ngân sách đạt 2.515 tỷ đồng, bằng 130% dự toán Bộ Tài chính giao, 123% dự toán tỉnh giao và bằng 109% so với năm 2016.
Trong đó, số thu nội địa do ngành Thuế đảm nhiệm là 2.309 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra sẽ góp phần tích cực cho việc cân đối, phân bổ các khoản chi cho đầu tư phát triển cũng như chi thường xuyên khác trên địa bàn. Có nhiều doanh nghiệp đã đóng góp nghĩa vụ thuế cho ngân sách tỉnh Yên Bái lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Tiêu biểu có thể kể đến như: Công ty Xăng dầu Yên Bái, năm 2017 nộp ngân sách Nhà nước 125,7 tỷ đồng; Công ty Thủy điện Thác Bà thu nộp ngân sách 134 tỷ đồng; Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái nộp ngân sách 21,3 tỷ đồng; Công Ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn nộp ngân sách 15,15 tỷ đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn Đá Cẩm Thạch R.K Việt Nam nộp hơn 43,5 tỷ đồng; Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ sản xuất trồng rừng 327 nộp ngân sách 11,7 tỷ đồng...

Nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2018 đã được HĐND tỉnh giao và chỉ tiêu phấn đấu là 2.857 tỷ đồng. Xác định đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhất là trong điều kiện kinh tế vẫn tiếp tục gặp khó khăn, các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, sức cạnh tranh không lớn, sản phẩm sản xuất ra chủ yếu từ nông, lâm sản và tài nguyên khoáng sản, các sản phẩn này lại được tiêu thụ dưới dạng thô, phục vụ xuất khẩu và chế biến trong nước do vậy trước những diễn biến của sự suy giảm kinh tế ở thị trường trong nước và quốc tế, cũng là những thách thức lớn đối với nền kinh tế và công tác thu ngân sách.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngành thuế Yên Bái sẽ triển khai đồng bộ tất cả các giải pháp về quản lý, điều hành thu ngân sách Nhà nước, đặc biệt chú trọng công tác phân tích, dự báo những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn, để kịp thời tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thu ngân sách.
Đồng chí Nông Xuân Hùng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: "Thời gian tới, ngành thuế sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách thuế để tạo điều kiện cho người nộp thuế ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh; đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức để người nộp thuế thường xuyên được cập nhật các chính sách thuế mới; kịp thời hỗ trợ, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Tiếp tục làm cầu nối với các ngành để thực hiện các nhiệm vụ của ban chỉ đạo thu ngân sách các cấp, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2018.
Đối với nguồn thu sử dụng đất, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt và thực hiện các biện pháp để hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu tỉnh giao 850 tỷ đồng. Tham mưu đề xuất với UBND tỉnh biện pháp xử lý để đôn đốc người trúng đấu giá cố tình chây ì, chậm nộp tiền trúng đấu giá vào ngân sách Nhà nước".

Năm 2017, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã trình lên các cấp khen thưởng cho 92 tổ chức, cá nhân tiêu biểu, trong đó có 02 doanh nghiệp được Bộ Tài chính tặng bằng khen; 04 doanh nghiệp và 01 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 03 doanh nghiệp và 06 cá nhân, hộ kinh doanh được Tổng cục Thuế tặng giấy khen và 57 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, 8 cá nhân được Cục Thuế tỉnh Yên Bái tặng giấy khen. Đó là những điển hình tiêu biểu trong việc chấp hành chính sách pháp luật thuế, đóng góp lớn vào nhiệm vụ thu ngân sách của tỉnh cần tiếp tục được khích lệ để phát huy và nhân rộng.

Quang Thiều

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cất nóc 2 tòa nhà thuộc dự án NOXH Golden Square Lào Cai

Cất nóc 2 tòa nhà thuộc dự án NOXH Golden Square Lào Cai

Ngày 5/7, Lễ cất nóc dự án Nhà ở xã hội (NOXH) Golden Square Lào Cai đã diễn ra, đánh dấu cột mốc quan trọng hành trình kiến tạo không gian sống chất lượng; góp phần hiện thực hóa mục tiêu an cư cho người lao động, cán bộ, công chức và các đối tượng chính sách tại địa phương.

Thu ngân sách nhà nước đạt 67,7% dự toán

Thu ngân sách nhà nước đạt 67,7% dự toán

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 6-2025 ước đạt 176,6 nghìn tỷ đồng, lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2025 đạt 1.332,3 nghìn tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán năm và tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước.

Rơm vàng kể chuyện tái sinh

Rơm vàng kể chuyện tái sinh

Ngày hè, nắng như rót mật xuống những thửa ruộng ở thung lũng Nghĩa Đô, cũng là lúc những sợi rơm vàng óng phơi mình trên bãi đất sau mùa gặt. Ở Nghĩa Đô, rơm không còn là phế phẩm nông nghiệp chỉ dùng để đun nấu hay lót chuồng trại chăn nuôi gia súc. Rơm đang “sống lại” trong những đôi tay tài hoa của phụ nữ bản người Tày, bản người Dao bên bếp lửa, dưới mái nhà sàn; hay góc sân nhỏ của những ngày nông nhàn sau mùa gặt, trong những câu chuyện đời thường đẹp như thơ…

fb yt zl tw