Nghĩa Lộ phát triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới

YBĐT - Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới (XDNTM) có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống giao thông, thiết chế văn hóa, thủy lợi... gắn với phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. 
Theo đó, từ đầu năm đến nay, bằng nhiều nguồn vốn, thị xã đã đầu tư xây dựng đường bê tông các thôn Nậm Đông 1, Nậm Đông 2, xã Nghĩa An; 2 tuyến đường tại thôn Pá Làng, xã Nghĩa Phúc; đường từ thôn Chao Hạ đi thôn Bản Xa, xã Nghĩa Lợi. 
Cùng với việc bê tông hóa các con đường nội thôn, liên thôn, thị xã cũng đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp cầu treo thôn Nậm Đông 1, xã Nghĩa An và cầu treo Bản Xa, xã Nghĩa Lợi với tổng kinh phí thực hiện gần 3 tỷ đồng. 
Anh Hoàng Văn Hả, thôn Nậm Đông 1, xã Nghĩa An hồ hởi: "Phấn khởi lắm! Có đường mới đi lại thuận tiện hơn hẳn, nhất là khi trời mưa đưa con đi học không phải lo như trước nữa”. 
Qua tìm hiểu, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước thì 3 xã tham gia Chương trình XDNTM của thị xã là Nghĩa An, Nghĩa Lợi và Nghĩa Phúc đã chủ động phát huy nội lực, vận động nhân dân tham gia hiến đất, ngày công để xây dựng đường sá, trường học bảo đảm theo thiết kế và tiến độ. 
Ông Vi Ngọc Chình - Chủ tịch UBND xã Nghĩa An cho biết: "Nhờ chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng nên địa phương đã cán đích NTM vào tháng 7/2018. Cái nhìn thấy rõ nhất đó là, bộ mặt nông thôn được khang trang, sạch đẹp, đời sống của nhân dân được nâng lên. Đường giao thông được kiên cố hóa đã giúp nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, mở cửa hàng dịch vụ để phát triển kinh tế”. 
Đến nay, thị xã đã mở mới và nâng cấp các tuyến giao thông; đầu tư xây dựng, kiên cố hóa 97,8% tuyến đường trục chính các xã, bê tông hóa 70% tuyến đường nội bộ thôn, bản, tổ dân phố. 
Ở nhiều xã, các trục đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa tới từng ngõ xóm, đặc biệt là các đường giao thông nội đồng tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, thu hoạch và vận chuyển nông sản, đưa dịch vụ, thương mại trên địa bàn tăng trưởng mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa.
Cùng với tập trung phát triển hạ tầng giao thông, thị xã Nghĩa Lộ cũng dành nguồn lực xây dựng, nâng cấp các hạ tầng văn hóa. Trong 8 tháng qua, thị xã đã cấp kinh phí, đầu tư nâng cấp nhà văn hóa và Trung tâm Văn hóa xã Nghĩa Phúc với tổng kinh phí là 1,2 tỷ đồng. 
Đồng thời, hoàn thiện hệ thống nhà văn hóa thôn, bản tại các thôn: Phán Thượng, Sang Hán, Sang Thái xã Nghĩa Lợi; thôn Nậm Đông, Nà Vặng, xã Nghĩa An. Ngoài ra, thị xã tập trung triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ. 
Đến nay, đã có 10 nhà được hỗ trợ xây dựng xong, trong đó, có 8 nhà tại xã Nghĩa Lợi, 2 nhà tại xã Nghĩa Phúc. Đây là điều kiện giúp hộ nghèo có được nơi ở ổn định và yên tâm lao động sản xuất để thoát nghèo bền vững. 
Chính nhờ đầu tư, sử dụng có hiệu quả các công trình kết cấu hạ tầng gắn với XDNTM mà đời sống vật chất, tinh thần người dân được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 6%; giá trị thu nhập/1 ha canh tác đạt 135,5 triệu đồng; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định...
Xác định phát triển kết cấu hạ tầng là khâu đột phá, tạo nền tảng cơ bản thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thời gian tới, thị xã  tiếp tục khai thác thế mạnh, phát huy các tiềm năng, lợi thế để phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn theo tiêu chí NTM... phấn đấu hoàn thành 3 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2018 và đến năm 2020 cơ bản hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại III và đô thị văn hóa miền núi phía Bắc.
Hùng Cường

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ký kết ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ký kết ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Ngày 9/7, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai văn bản thỏa thuận và ký kết văn bản liên tịch về việc thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2025.

Thành lập 2 tổ công tác hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Sở Nông nghiệp và Môi trường: Thành lập 2 tổ công tác hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai Trần Minh Sáng đã ký quyết định thành lập 2 tổ công tác chuyên trách nhằm hỗ trợ 99 xã, phường trên địa bàn thực hiện thủ tục hành chính về đất đai và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định mới.

Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng thêm nhiều dư địa để đột phá

Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng thêm nhiều dư địa để đột phá

Việc hợp nhất tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính, mà còn mở ra một không gian phát triển mới cho cộng đồng doanh nghiệp. Với những tiềm năng, lợi thế được cộng hưởng, sự liên kết sẽ được hình thành, doanh nghiệp kỳ vọng có thêm động lực và cơ hội để vươn tầm.

Dự báo mới nhất về tăng trưởng GDP Việt Nam năm nay

Dự báo mới nhất về tăng trưởng GDP Việt Nam năm nay

Ngân hàng UOB của Singgapore điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 thêm 0,9%, lên mức 6,9%. Tăng trưởng GDP quý III và quý IV năm nay ở mức khoảng 6,4%. Trong điều kiện này, dòng vốn FDI thực hiện dự kiến sẽ đạt khoảng 20 tỷ USD.

Vì sao lãi suất ngân hàng giảm liên tiếp?

Vì sao lãi suất ngân hàng giảm liên tiếp?

Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất là yếu tố quan trọng trong việc duy trì sức mạnh của một đồng tiền. Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay để đảm bảo tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay .

fb yt zl tw