Chiều 1/3, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống bệnh lở mồm long móng gia súc và bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.
Dịch tả lợn Châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra. Bệnh có đặc điểm lây lan nhanh trên loài lợn; xảy ra ở mọi lứa tuổi và mọi loại lợn. Bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng với tỷ lệ chết đến 100%. Vi rút gây ra bệnh có sức đề kháng cao trong môi trường. Lợn khỏi bệnh lâm sàng vẫn có khả năng chứa vi rút trong thời gian dài, có thể là vật chủ mang trùng suốt đời, do vậy khó có thể loại trừ triệt để nếu xảy ra dịch. Hiện chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu nên giải pháp phòng bệnh là chính.
Tính đến ngày 28/2, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 6 tỉnh, thành phố (Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội và Hà Nam). Dịch không lây sang người nhưng rất nguy hiểm vì lây lan rất nhanh, đồng thời không có vắc xin phòng bệnh; nếu không quyết liệt ngăn chặn sẽ ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi.
Yên Bái là tỉnh có nguy cơ cao xảy ra dịch, khu vực chăn nuôi nhiều, hiện toàn tỉnh có tổng đàn lợn khoảng 512.000 con. Để chủ động phòng, chống dịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất 2 kịch bản ứng phó nhanh với dịch tả lợn Châu Phi.
Theo đó, các ngành, các địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, ứng phó nhanh ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi.
Trong đó, nghiêm cấm việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc; tổ chức tiêu độc khử trùng tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ gia súc. Đặc biệt, bất kỳ ai khi phát hiện lợn bị bệnh, nghi bệnh dịch tả lợn Châu Phi cần báo ngay cho chính quyền địa phương, Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ nông nghiệp cấp huyện hoặc Chi cục chăn nuôi - Thú y thuộc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (Đội ứng phó nhanh ngăn chặn dịch tả lợn Châu phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh địa bàn tỉnh Yên Bái, điện thoại: 0216 389 353 - 0913 339 931).
Đối với dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM), từ cuối năm 2018 đến nay đã có 125 hộ, 53 thôn thuộc 28 xã của 5 huyện, thành phố trong tỉnh: Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Mù Cang Chải và thành phố Yên Bái với 1.370 con lợn mắc bệnh.
Ngay khi phát sinh dịch bệnh LMLM, ngành nông nghiệp tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống; thành lập đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện biện pháp phòng chống. Tổ chức tổng vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng ngay sau khi tiêm phòng cho 180/180 xã, phường, thị trấn, các hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi, điểm giết mổ, địa điểm thu gom, chợ buôn bán động vật trên phạm vi toàn tỉnh, nhanh chóng khống chế dịch bệnh, đảm bảo ổn định sản xuất chăn nuôi, xử lý dứt điểm khi ổ dịch mới phát sinh.
Tại Hội nghị, đại diện các ngành, địa phương cơ bản thống nhất với giải pháp và kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời đề nghị tỉnh có giải pháp để giải quyết một số khó khăn trong quá trình phòng chống dịch…
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Bệnh dịch tả lợn Châu Phi là dịch bệnh nguy hiểm, có khả năng lây lan rộng và hiện chưa có biện pháp xử lý triệt để, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống nhân dân mà cò ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đặc biệt là ngành chăn nuôi vốn chiếm tỉ trọng lớn trong kinh tế nông nghiệp.
Đánh giá cao nỗ lực phòng chống dịch của các cấp, các ngành, các địa phương trong thời gian qua, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đặc biệt nhấn mạnh: Tình hình phức tạp của dịch bệnh đòi hỏi phải có biện pháp khẩn trương, kịp thời, đồng bộ. Vì vậy, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương cần xác định phương châm phòng bệnh là chính nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra; có các biện pháp chủ động, khẩn cấp ứng phó khi có dịch bệnh phát sinh; ứng biến linh hoạt với tình hình dịch bệnh. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cần chủ động, cấp bách phòng chống dịch như phòng chống thiên tai.
Quán triệt nhiệm vụ chung, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn ngay Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04 ngày 20/02/2019 về việc triển khai đồng bộ các giải pháp khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi và Công điện khẩn số 1237 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; Công điện khẩn của UBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh; thực hiện "5 không" (không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết: không vứt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt).
Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc, các biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh và kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi năm 2019.
Chủ động ban hành các kế hoạch, các văn bản cụ thể, chủ động triển khai tại các ngành, các địa phương. Tất cả các ngành, các địa phương phải xây dựng xong kế hoạch phòng chống dịch của đơn vị trước ngày 5/3/2019, gửi về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các biện pháp chăn nuôi an toàn, biện pháp phòng chống dịch nhằm kiểm soát dịch bệnh và kịp thời thông tin cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn để có các biện pháp xử lý ngay đối với các vùng có dịch. Đồng thời, quán triệt việc tiêm phòng vắc xin LMLM cho đàn lợn theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm đầu tiên và cuối cùng về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; thường xuyên báo cáo với Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình dịch bệnh; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái để xây dựng nội dung, kế hoạch tuyên truyền phòng chống dịch bệnh LMLM và dịch tả lợn Châu Phi.
Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tiếp nhận kinh phí, cấp phát kịp thời vắc xin và thuốc sát trùng cho các địa phương để hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch hành động, ứng phó khẩn cấp đối với bệnh dịch tả lợn Châu Phi để các địa phương làm cơ sở thực hiện. Thành lập các tổ công tác liên ngành để chỉ đạo phòng chống, dập dịch. Tổ chức tập huấn cho các cán bộ thú y thực hiện công tác tiêm phòng, ưu tiên các huyện có dịch bệnh trước thì làm trước.
Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh tích cực phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển gia súc; phân công cán bộ trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh khi thành lập các chốt chống dịch.
Sở Tài chính tham mưu, bố trí kinh phí để mua vắc xin, thuốc sát trùng phục vụ công tác tiêm phòng, phun tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc theo kế hoạch đã ban hành. Hướng dẫn việc sử dụng nguồn kinh phí theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung, định hướng thông tin, tuyên truyền để các cơ quan thông tin truyền thông, Ủy ban nhân dân và đoàn thể các cấp thực hiện công tác tuyên truyền. Việc thông tin tuyên truyền phải chính xác, kịp thời, tránh gây hoang mang trong xã hội.
Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ chung; thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, vận chuyển, buôn bán lợn, các sản phẩm của lợn, kể cả đã qua chế biến theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
Khi có dịch bệnh phát sinh xử lý ngay theo đúng quy định, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan chuyên môn, nắm thông tin tới từng hộ gia đình, từng cơ sở chăn nuôi. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật đến từng hộ chăn nuôi. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc ủy ban nhân dân cấp xã, các hộ chăn nuôi và làm tốt công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh. Chủ động bố trí kinh phí từ nguồn dự phòng của địa phương để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo.
Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp và cơ quan chuyên môn trong việc tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Thời gian qua, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có nhiều đổi mới. Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học có đóng góp tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 391/TB-VPCP ngày 31/7/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về nghiên cứu đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư.
Từ đầu năm đến nay, hơn 108.000 con lợn đã bị tiêu hủy do dịch tả châu Phi. Hiện 30 tỉnh, thành có dịch bệnh chưa qua 21 ngày, nguy cơ lan rộng tiếp tục ở mức cao.
Tối 31-7, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam tổ chức chương trình “Tự hào nông sản Việt” năm 2025 tại không gian bên ngoài Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông...
Chiều 31/7, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thành Sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có chuyến kiểm tra thực địa tại các xã phía Nam của tỉnh, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thuộc phạm vi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
Chiều 31/7, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp chứng khoán, bất động sản về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế).
Ngày 31/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) ban hành Công điện số 4945/CĐ-BNNMT yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà đóng cửa xả mặt hồ thủy điện Thác Bà.
Giá ngô thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức cho ngành chăn nuôi Việt Nam vốn phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu.
Với yêu cầu phải hoàn thành xuất sắc đột phá chiến lược về hạ tầng giao thông, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục tăng tốc, bứt phá với tinh thần thần tốc, táo bạo, phấn đấu tới ngày 19/8 có 2.476 km cao tốc, 1.397 km đường ven biển và đến cuối năm 2025 vượt mục tiêu 3.000 km cao tốc, hoàn thành gần 2.000 km đường ven biển, cơ bản hoàn thành sân bay Long Thành, tạo đà, tạo lực, tạo thế để bước vào kỷ nguyên mới.
Ngày 30/7, hệ thống điện quốc gia ghi nhận mức tiêu thụ điện kỷ lục, công suất cực đại đạt 52.139 MW. Tại Hà Nội, mức tiêu thụ cũng cao nhất từ trước tới nay do nắng nóng diện rộng.
Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho rằng cần tối thiểu 2-3 năm chuẩn bị để quá trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe máy điện có hiệu quả và bền vững.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có hành vi cố tình thanh toán bằng tiền mặt nhằm trốn thuế, vi phạm pháp luật.
Nhân kỷ niệm 5 năm thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), ông Vũ Anh Sơn, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Pháp, đã chia sẻ với phóng viên những đánh giá toàn diện về tác động của hiệp định này đến quan hệ thương mại song phương, cũng như những định hướng chiến lược cho giai đoạn tới.
Xuất khẩu sầu riêng sôi động trở lại với kim ngạch 7 tháng ước đạt hơn 1 tỷ USD. Ngành hàng này cũng nhận được đánh giá tích cực từ hải quan Trung Quốc và cam kết sẽ có báo cáo để xuất khẩu sầu riêng Việt Nam được thông suốt.
Ngày 30-7, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức Hội nghị trực tuyến tham vấn “Đề án sản xuất trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025-2035”. Thứ trưởng Bộ NN&MT Hoàng Trung chủ trì hội nghị.
Theo thống kê sơ bộ, vụ cháy tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại LTT, Cụm công nghiệp Âu Lâu, phường Âu Lâu đã thiêu rụi gần 2.900m² kho nguyên liệu, 645m² nhà xưởng cùng khoảng 2.000 tấn dung dịch thủy tinh hữu cơ MMA - nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng. Thiệt hại ước tính lên đến 45 tỷ đồng.
Việc định giá đất không còn nguyên tắc thị trường, thay vào đó, việc định giá phải bảo đảm vai trò đại diện chủ sở hữu và quyền quyết định của Nhà nước về giá đất.
Nhiều địa phương lúng túng khi tiếp nhận thẩm quyền mới trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật sau phân cấp, dẫn đến ách tắc thủ tục xuất khẩu nông sản, đặc biệt là sang thị trường châu Âu.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu