Yên Bái: Tăng cường chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ATM

Theo số liệu báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái đến hết tháng 2/2019 toàn tỉnh có 38.237 người đang hưởng chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tuy nhiên, đối tượng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM chỉ đạt trên 11%.
Trong đó, số người hưởng ở thành phố, thị xã, thị trấn là 16.965 người, chiếm 44%; số người hưởng tại vùng nông thôn, xa trung tâm có 21.272 người, chiếm 56%. Tuy nhiên, đối tượng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM chỉ đạt trên 11%.
Trong những năm qua, mặc dù BHXH tỉnh đã thường xuyên tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh và huyện tổ chức tuyên tuyền cho người hưởng chế độ biết về lợi ích và sự thuận tiện khi nhận tiền lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua tài khoản ATM; nhất là tuyên truyền về lợi ích của các dịch vụ, sản phẩm tiện ích do ngân hàng cung cấp hiện nay rất đa dạng như: miễn phí phát hành thẻ; miễn phí rút tiền trong cùng 3 hệ thống; miễn phí thường niên; được rút tiền, chuyển tiền tại quầy; hầu hết các thẻ ATM của các ngân hàng đều được chấp nhận ở tất cả các máy ATM của các ngân hàng nội địa khác; chủ thẻ được hưởng lãi suất theo hạn mức không kỳ hạn.
Ngoài ra, còn có ngân hàng điện tử trên điện thoại, máy tính bàn, laptop; thanh toán tiền điện, tiền nước, cước viễn thông; một số ngân hàng có dịch vụ cấp hạn mức thấu chi, thẻ tín dụng cho khách hàng... 
Theo đó, BHXH tỉnh cũng đã tích cực phối hợp với cơ quan bưu điện đổi mới phương pháp truyền thông như: hàng tháng thông qua kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp đã vận động trực tiếp đến đối tượng thụ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển hình thức chi trả từ tiền mặt sang hình thức hưởng qua tài khoản ATM; kịp thời tiếp nhận hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH nếu người hưởng chưa có tài khoản cá nhân thì hướng dẫn người hưởng mở tài khoản. 
Ngoài ra, BHXH tỉnh đã tích cực phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm, các ngân hàng đóng tại địa phương để mở tài khoản cá nhân miễn phí khi người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, đến tháng 02/2019 tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn tỉnh mới có 3.954 người đăng ký chi trả qua tài khoản ATM, đạt 11,53 %. Những đối tượng đăng ký chi trả qua tài khoản ATM chủ yếu là người có hộ khẩu cư trú ở thành phố, thị xã, thị trấn.
Theo số liệu do các ngân hàng cung cấp, đến hết năm 2018 toàn tỉnh mới có 40 cây ATM của 5 ngân hàng cung ứng dịch vụ rút tiền qua ATM. Hầu hết các cây ATM đều bố trí tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố nên hơn 21.270 người hưởng chế độ ở vùng nông thôn rất khó tiếp cận.
Nhằm nâng cao hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác quản lý người hưởng nói chung và người hưởng qua tài khoản ATM nói riêng, ngay từ đầu năm 2019, BHXH tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng của BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. 
Đồng thời yêu cầu phối hợp với Bưu điện tỉnh lập kế hoạch triển khai công tác thu thập thông tin người hưởng, tăng cường tuyên truyền, vận động người hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng hiểu rõ hơn về lợi ích, an toàn trong việc chi trả tiền lương qua tài khoản ATM; cử cán bộ phối hợp với nhân viên bưu điện đến trực tiếp gia đình người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng để lấy thông tin như: số nhà, đường phố, xã, phường, số điện thoại để cập nhật vào phần mềm quản lý của ngành thuận tiện cho việc quản lý. 
Ông Nguyễn Trí Đại - Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái cho biết: "BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH nhận chế độ qua tài khoản cá nhân, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người thụ hưởng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, phối hợp với Bưu điện tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, mở rộng hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân, hạn chế sử dụng tiền mặt”.
Việc thực hiện chủ trương chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM nhằm hướng tới mục tiêu tạo sự chuyển biến về thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, tạo cơ sở cho việc áp dụng dịch vụ hành chính công, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.
H.D

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Tối 9/8, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

Báo Nikkei Asia ngày 9/8 có bài viết với tiêu đề “Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản” cho biết người tiêu dùng Nhật Bản đang thấy ngày càng nhiều chuối Việt Nam tại các cửa hàng tạp hóa khi sự thống trị của hàng nhập khẩu từ Philippines giảm sút.

Dựng nhà bằng cả trái tim

Dựng nhà bằng cả trái tim

Sau hơn 3 tháng thi công, những căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư dành cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở vùng cao xã Sàng Ma Sáo cũ (nay là Dền Sáng) đã hiện hữu. Không chỉ là những căn nhà bằng gạch đá, bê tông mà còn là biểu tượng của tình người, của nỗ lực đồng hành giữa chính quyền, lực lượng bộ đội, kỹ sư, công nhân và bà con vùng cao trong hành trình vượt qua khó khăn.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Nửa đầu năm 2025, ngành công thương tỉnh đã ghi nhận con số vô cùng ấn tượng: Giá trị sản xuất đạt gần 33 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Kết quả này là rất đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là bài toán thiếu hụt nguyên liệu đầu vào vẫn chưa có lời giải. Ngay sau hợp nhất, ngành công thương tỉnh đặt ra mục tiêu tăng trưởng 13,6%, hướng đến việc đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế dẫn dắt, tạo động lực tăng trưởng cho toàn tỉnh.

fb yt zl tw