Trạm Tấu chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy rừng

Mùa khô hanh năm 2019 - 2020 đã đến, huyện Trạm Tấu đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân không sản xuất nương rẫy trái phép, không đốt nương rẫy vào những ngày thời tiết nắng nóng kéo dài, không mang lửa vào rừng…
Trong niên vụ khô hanh 2018 - 2019, mặc dù huyện Trạm Tấu thường xuyên quan tâm chỉ đạo sát sao cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các ngành và chính quyền các địa phương trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), song, do điều kiện khí hậu, thời tiết trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, khô hanh nắng nóng kéo dài nên toàn huyện đã để xảy ra 6 vụ cháy rừng làm thiệt hại trên 52 ha rừng các loại.
Vụ cháy thứ nhất xảy ra tại thôn Sán Trá, xã Bản Công ngày 22/3/2019, làm thiệt hại 2,05 ha đất trống có cây gỗ tái sinh. Nguyên nhân gây cháy là do Vàng Thị Gia đốt nương gây cháy lan vào rừng. Huyện đã xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng và phạt bổ sung buộc đối tượng phải trồng lại rừng. 
Vụ cháy thứ 2 xảy ra ngày 19/4/2019 tại thôn Mù Thấp, xã Bản Mù, làm thiệt hại 10 ha rừng mới trồng đầu năm 2019 chưa thành rừng và 4,41ha đất trống có cây gỗ tái sinh. Nguyên nhân là do Giàng Thị Vang đốt nương gây cháy lan vào rừng. 
Vụ cháy thứ 3 xảy ra tại thôn Giàng A Pán, xã Bản Mù ngày 20/4/2019, làm thiệt hại 15,62 ha rừng tự nhiên sản xuất và 2 ha đất trống có cây gỗ tái sinh. Nguyên nhân gây cháy là do Trang Thị Nu ở xã Bản Mù đốt nương gây cháy lan vào rừng. 
Còn 3 vụ cháy khác là: vụ cháy tại thôn Pá Khoang, xã Túc Đán ngày 18/4/2019, làm thiệt hại 28,2 ha rừng tự nhiên phòng hộ; vụ cháy tại thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ ngày 19/4/2019, làm thiệt hại 5,6 ha rừng tự nhiên phòng hộ; vụ cháy tại khu vực giáp ranh thị trấn Trạm Tấu và xã Hát Lừu ngày 19/4/2019, làm thiệt hại 3,27 ha rừng trồng phòng hộ. 
Do làm tốt công tác PCCCR theo phương châm "4 tại chỗ”, vì thế khi phát hiện đám cháy xảy ra, UBND huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương huy động tổng số trên 1.200 người tham gia chữa cháy nên đã giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài nguyên rừng. 
Tổng diện tích rừng thiệt hại của 6 vụ cháy rừng là 52,69 ha. Trong đó, rừng tự nhiên phòng hộ là 33,8 ha; rừng tự nhiên sản xuất là 15,62 ha; rừng trồng phòng hộ 3,27 ha; rừng trồng phòng hộ chưa thành rừng là 10 ha và diện tích đất trống có cây gỗ tái sinh là 8,46 ha. 
Rút kinh nghiệm từ các vụ cháy rừng xảy ra trong mùa khô năm trước, ngay từ đầu mùa khô hanh năm 2019 - 2020, huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác PCCCR niên vụ khô hanh năm 2018 - 2019; chỉ đạo các xã, thị trấn, Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện tổ chức tổng kết công tác PCCCR.
Đồng thời thành lập 12 ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 cấp xã, 1 ban chỉ đạo PCCCR, Ban Quản lý Rừng phòng hộ gồm 301 người tham gia; thành lập 12 tổ cơ động với 394 người của 12 xã, thị trấn.
Tổ chức họp thôn ở 64/64 thôn, bản cho trên 5.000 lượt hộ ký cam kết và học tập các văn bản của Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng - PCCCR; thành lập 65 tổ đội bảo vệ rừng, PCCCR tại các thôn, bản với 675 người; xây dựng lịch trực PCCCR, kịp thời chỉ đạo chữa cháy theo phương châm "4 tại chỗ” khi xảy ra cháy rừng. 
Đồng chí Tráng A Hồ - Chủ tịch UBND xã Bản Công trao đổi: Để quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng trên địa bàn, vào đầu mùa khô hanh hàng năm, Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện phối hợp với chính quyền xã, Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng, trồng mới, chăm sóc rừng trồng tại 5 thôn, bản của xã với 35 chủ hộ hợp đồng cùng 468 lượt hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng theo kế hoạch. 
Cùng với công tác giao khoán diện tích rừng cho các nhóm hộ quản lý, bảo vệ, UBND xã chỉ đạo các thôn, bản kiện toàn, củng cố các tổ, đội bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR, mỗi thôn, bản từ 10 - 15 người tham gia. 
Trong những ngày cao điểm mùa khô hanh, Ban Chỉ huy Bảo vệ và Phát triển rừng - PCCCR xã chỉ đạo các thành viên trực 24/24 giờ để làm nhiệm vụ PCCCR; tổ chức tuần tra, kiểm tra tại các khu vực người dân vẫn còn sản xuất nương rẫy, có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, để tuyên truyền, vận động người dân không đốt nương rẫy vào những ngày thời tiết khô hanh dễ xảy ra cháy rừng. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR...
Mùa khô hanh năm 2019 - 2020 đã đến, cùng với việc tuyên truyền, vận động nhân dân không sản xuất nương rẫy trái phép, không đốt nương rẫy vào những ngày thời tiết nắng nóng kéo dài, không mang lửa vào rừng… Trạm Tấu cần chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân các vụ cháy rừng, đối tượng gây ra cháy rừng; hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức xét xử lưu động tại các xã vừa có tác dụng tuyên truyền vừa để răn đe các đối tượng sản xuất nương rẫy trong mùa khô hanh.
 Cao Chính

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ứng phó bão số 3: Vận hành hệ thống điện quốc gia theo phương châm '4 tại chỗ'

Ứng phó bão số 3: Vận hành hệ thống điện quốc gia theo phương châm '4 tại chỗ'

Thực hiện Công điện số 5305/CĐ-BCT ngày 17/7/2025 của Bộ Công Thương về việc chủ động ứng phó với bão số 3 (WIPHA) trong năm 2025, Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) đã có văn bản gửi Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc yêu cầu các phòng, đơn vị triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ ứng phó.

Sẵn sàng các điều kiện để triển khai dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sẵn sàng các điều kiện để triển khai dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sau hơn một thập niên vận hành, tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát huy vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Tuy nhiên, đoạn qua tỉnh Lào Cai hiện nay nhiều đoạn chỉ có 2 làn xe nên đang quá tải do lưu lượng phương tiện tăng nhanh, đặc biệt vào dịp cao điểm.

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng tránh, khắc phục thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng tránh, khắc phục thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất

Trước diễn biến bất thường của cơn bão số 3, Sở Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, nhằm giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Mỗi năm, nông nghiệp Việt Nam phát sinh hơn 156 triệu tấn phụ phẩm như rơm rạ, vỏ trấu, bã mía, vỏ cà phê và chất thải chăn nuôi. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10-35% trong số này được tái chế hoặc tái sử dụng, phần còn lại chủ yếu bị thải bỏ ra môi trường, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm sinh thái.

Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Xã Bát Xát: Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Để tạo sự đồng thuận trong thực hiện thu hồi đất Dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối Dự án Nâng cấp Tỉnh lộ 156 (Kim Thành - Ngòi Phát), chiều 18/7, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án và xã Bát Xát tổ chức gặp mặt, vận động người dân nhận bồi thường, sớm bàn giao đất cho Nhà nước thực hiện dự án.

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Sáu tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt Nam giảm mạnh sau 2 năm liên tục tăng trưởng cao. Ngành hàng này cần có chiến lược để nâng lợi thế cạnh tranh, trong đó chú trọng các mặt hàng tiềm năng đang trên đà tăng trưởng, tiệm cận đạt và vượt mốc tỷ USD như: chuối, dứa, dừa và chanh leo.

Lâm Thượng rộn ràng vào vụ măng mai

Lâm Thượng rộn ràng vào vụ măng mai

Về xã vùng cao Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai những ngày này, khắp các thôn bản lại nhộn nhịp, hối hả trong mùa thu hoạch măng mai. Từ một loại cây bản địa, măng mai đã trở thành "cây vàng" giúp hàng trăm hộ dân nơi đây thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Mùa măng về không chỉ mang theo niềm vui được mùa mà còn thắp lên hy vọng về một cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn cho bà con nơi đây.

Bước tiến gần dân, vì dân

Giải quyết thủ tục đất đai ngay tại xã: Bước tiến gần dân, vì dân

Từ ngày 1/7, cùng với việc chính thức đưa mô hình chính quyền hai cấp vào hoạt động, người dân tỉnh Lào Cai đã bắt đầu cảm nhận rõ nét sự thay đổi về giải quyết các thủ tục đất đai. Một số thủ tục quan trọng không còn phải qua nhiều cấp trung gian như trước, mà được thực hiện trực tiếp tại UBND cấp xã, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân.  

Mùa ngô ở Khao Mang

Mùa ngô ở Khao Mang

Mùa thu hoạch ngô nếp mini trên địa bàn xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai đã vào vụ thu hoạch mới. Giống ngô này một năm chỉ có một lần, kéo dài hơn 1 tháng, bắp nhỏ bằng 1/3 bắp thường nhưng nhiều người ưa thích.

fb yt zl tw