Thị trường bánh, đồ chơi tết Trung thu Yên Bái: Đa dạng, phong phú, tiện lợi

Từ trước Tết Trung thu cả tháng, các hãng bánh kẹo lớn như: Kinh Đô, Bibica, Hữu Nghị… đã dựng quầy, trưng biển giới thiệu ra thị trường các dòng sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo để khách hàng lựa chọn.Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid, không khí mua bán cũng đã khác.
Từ trước Tết Trung thu cả tháng, các hãng bánh kẹo lớn như: Kinh Đô, Bibica, Hữu Nghị… đã dựng quầy, trưng biển giới thiệu ra thị trường các dòng sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo để khách hàng lựa chọn.
Tuy nhiên, khác với không khí sôi động vào thời điểm này mọi năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, năm nay trên địa bàn thành phố Yên Bái các điểm bán bánh Trung thu ít hơn, các quầy  hàng cũng vắng vẻ, ít khách.
Anh Nguyễn Hoàng Anh - nhân viên quầy bánh Trung thu Kinh Đô trên đường Điện Biên, thành phố Yên Bái chia sẻ: "Thời điểm này, chỉ có khách đến mua lẻ để thưởng thức chứ chưa mua số lượng lớn. Mọi năm hầu hết các cơ quan, doanh nghiệp đều tổ chức tết Trung thu nên sức mua lớn, nhưng năm nay do dịch bệnh, nhiều cơ quan không tổ chức nên lượng bánh tiêu thụ khá chậm”. 
Theo khảo sát, giá cả thị trường bánh Trung thu năm nay tăng nhẹ, nguyên nhân do giá nguyên liệu, bao bì tăng và cũng tùy từng loại bánh hay trọng lượng khác nhau mà giá cả khác nhau. 
Dòng sản phẩm bánh Trung thu cao cấp phục vụ nhu cầu biếu, tặng với mẫu mã, bao bì sang trọng, nhân bánh sử dụng các loại nguyên liệu cao cấp như: yến sào, nhân sâm, vi cá, bào ngư và các thảo dược, có giá bán lên đến hàng triệu đồng một hộp. Dòng sản phẩm bánh Trung thu hạng trung, giá bán dao động từ 50.000 đồng đến 170.000 đồng/chiếc. 
Ngoài nhân bánh truyền thống, các hãng bánh kẹo có thêm các loại nhân như: gà quay, socola, dăm bông, phômai trứng chảy... để thêm sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Ngoài ra, các hãng bánh cũng quan tâm, sản xuất thêm các loại bánh dành riêng cho người ăn kiêng hay người bị bệnh tiểu đường với nguyên liệu nguồn gốc tự nhiên, giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. 
Bên cạnh các sản phẩm bánh Trung thu của các hãng bánh kẹo lớn, dòng bánh Trung thu thủ công cũng được nhiều người tiêu dùng tìm mua. Bánh Trung thu này gần đây được ưa chuộng bởi giá thành hợp lý, chỉ từ 20.000 đồng đến 70.000 đồng/chiếc, được làm mới, thơm ngon và không chất bảo quản. 
Việc lựa chọn và mua các loại bánh handmade cũng khá dễ dàng, chủ yếu qua mạng xã hội. Để tiện lợi hơn cho khách hàng mua bánh Trung thu trong mùa dịch Covid-19, các chủ tài khoản bán bánh Trung thu trên các trang mạng xã hội còn có thêm dịch vụ giao hàng tận nhà, miễn phí cho khách hàng.
Cùng với bánh kẹo, tết Trung thu không thể thiếu các loại đồ chơi cho trẻ nhỏ. Năm nay, thị trường đồ chơi Trung thu hạn chế sự lấn át của đồ chơi Trung Quốc, mà xuất hiện nhiều đồ chơi sản xuất trong nước. Các sản phẩm mang đặc trưng của tết Trung thu truyền thống như: đèn ông sao, đèn lồng, đèn kéo quân, đèn cá chép, đầu sư tử… được làm từ mây tre đan, giấy nện, giấy bóng kính nên vừa đẹp, vừa nhẹ lại an toàn với trẻ em. 
Chị Vũ Thị Thúy Mai - chủ cửa hàng đồ chơi Ngọc Mai trên đường Điện Biên, thành phố Yên Bái cho biết: "Mấy năm nay, cửa hàng tôi chủ yếu bán đồ chơi Trung thu do Việt Nam sản xuất, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hầu hết các bậc phụ huynh bây giờ đều tìm mua đồ chơi truyền thống cho con và trẻ cũng rất thích, bởi đồ chơi truyền thống giờ đã được cải tiến nhiều, phong phú và đẹp mắt. Các loại đèn ông sao, đèn lồng, đèn kéo quân, đầu sư tử cửa hàng nhập từ các làng nghề tại Nam Định, Thái Bình, Hà Nội... chất lượng tốt, mẫu mã đẹp mà giá lại bình dân”. 
Tham khảo thị trường, mỗi chiếc đèn ông sao có giá khoảng 20.000 đồng đến 50.000 đồng/chiếc, tùy từng kích cỡ; lồng đèn làm bằng giấy bóng kính dao động từ 30.000 đồng đến 60.000 đồng/chiếc; trống cơm, đầu lân dao động từ 30.000 đồng đến 250.000 đồng/chiếc... Bên cạnh đó, thị trường đồ chơi hiện đại cũng rất đa dạng với các loại đèn bằng nhựa, mặt nạ, đồ chơi phát sáng, quần áo lấy ý tưởng từ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, bắt mắt, giá dao động từ 30.000 đồng đến 150.000 đồng/chiếc.
Tết Trung thu đang đến gần, để người dân hưởng trọn tết đoàn viên vui tươi, an toàn, các cơ quan chức năng cũng chủ động phương án kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc, chất lượng đối với các mặt hàng trong dịp này như: bánh dẻo, bánh nướng, các loại đồ chơi trẻ em. Kịp thời ngăn chặn những hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và lưu thông các loại đồ chơi kém chất lượng, kích động bạo lực, độc hại, nguy hiểm cho trẻ… 
Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, thì người dân hãy là người tiêu dùng thông thái, lựa chọn những sản phẩm bánh Trung thu có nguồn gốc xuất xứ để bảo đảm sức khỏe của bản thân và gia đình. Các bậc phụ huynh cần thận trọng trong việc mua đồ chơi cho con em mình, nên khuyến khích, hướng dẫn trẻ tự làm đồ chơi Trung thu và tham gia các trò chơi truyền thống, để trẻ có được những món đồ chơi an toàn, ý nghĩa trong ngày Rằm tháng Tám.  
Thu Hiền 

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Vì sao rất nhiều tiền 'bơm' ra thị trường mà lãi suất cho vay không giảm?

Vì sao rất nhiều tiền 'bơm' ra thị trường mà lãi suất cho vay không giảm?

"Vì sao Ngân hàng Nhà nước bơm rất nhiều tiền ra thị trường mà lãi suất vẫn không giảm? Đơn giản vì thị phần đã được phân bổ sẵn, ngân hàng đâu cần giảm giá để giành khách hàng. Nếu bỏ room tín dụng, cạnh tranh sẽ được kích hoạt”, ông Nguyễn Tú Anh - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước - cho hay. 

Giải pháp đột phá cho kinh tế nhà nước

Giải pháp đột phá cho kinh tế nhà nước

Hiến pháp năm 2013 khẳng định: "Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo." Đây là một nguyên lý nền tảng, thể hiện vai trò đặc biệt của khu vực kinh tế do Nhà nước nắm giữ trong việc bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển bền vững.

Ô tô ngoại về Việt Nam tăng mạnh

Ô tô ngoại về Việt Nam tăng mạnh

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng và đầu tư trong nước phục hồi mạnh mẽ, thị trường ô tô nhập khẩu của Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội trong 6 tháng đầu năm nay.

Thời trang bền vững: Hướng đi sáng tạo cho kinh tế xanh Việt Nam

Thời trang bền vững: Hướng đi sáng tạo cho kinh tế xanh Việt Nam

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và khủng hoảng khí hậu, thời trang bền vững đang mở ra hướng đi mới cho nền kinh tế Việt Nam. Từ những xưởng may quy mô nhỏ đến những tập đoàn lớn, nhiều sáng kiến thiết thực đang góp phần xây dựng hệ sinh thái sáng tạo, bảo vệ môi trường và nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Mở rộng không gian phát triển du lịch Y Tý

Mở rộng không gian phát triển du lịch Y Tý

Sau hợp nhất, xã Y Tý (Lào Cai) sở hữu những tiềm năng và lợi thế vượt trội về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên và văn hóa các dân tộc giàu bản sắc. Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch và nông nghiệp ôn đới. Với không gian mở rộng, Y Tý có nhiều dư địa để thu hút thêm nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển toàn diện.

Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng bộ máy hành chính hai cấp

Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng bộ máy hành chính hai cấp

Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn số 5552/BCT-TCCB ngày 25/7 do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký về việc thực hiện Kết luận số 178-KL/TW ngày 17 tháng 7 năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tổ chức bộ máy của đơn vị hành chính hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Rà soát, xử lý dứt điểm tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

Rà soát, xử lý dứt điểm tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khẩn trương rà soát, đánh giá và xử lý dứt điểm tài sản công dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

fb yt zl tw