Yên Bình chú trọng phát triển ngành kinh tế mũi nhọn

Năm 2020 - năm mà nền kinh tế của tỉnh nói chung, huyện Yên Bình nói riêng chịu sự tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, xác định phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, ứng phó với đại dịch Covid-19, huyện tập trung thực hiện hàng loạt các giải pháp ngay từ đầu năm.
Đó là, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng các khu, cụm CN-TTCN, làng nghề, tổ hợp tác nhằm đáp ứng nhu cầu mặt bằng cho sản xuất.
Đồng thời, thực hiện tốt chính sách ưu đãi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN tiếp cận vay vốn từ các nguồn của trung ương, của tỉnh. Vận động và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân xúc tiến thành lập mới DN, cơ sở sản xuất CN-TTCN, tổ hợp tác để phát triển ngành nghề trong khu vực nông thôn. Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các DN... 
Theo đó, đến nay, huyện có 810 cơ sở DN, hợp tác xã (HTX) và trên 3.000 hộ kinh doanh cá thể, chủ yếu kinh doanh ở các lĩnh vực khai thác khoáng sản, chế biến gỗ, may mặc, vận tải, hàng tạp hóa… giải quyết việc làm cho trên 3.500 lao động, góp phần gia tăng đáng kể giá trị sản xuất công nghiệp của huyện. 
Điển hình như Trung tâm Thiết bị âm thanh R8 Tuân Linh tại tổ 2, thị trấn Yên Bình hiện đang sản xuất và kinh doanh trên 1.000 sản phẩm thiết bị âm thanh điện tử, điện lạnh. Nhạy bén trong hoạt động kinh doanh, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm và giữ chữ tín với bạn hàng, R8 Tuân Linh nhiều năm qua là DN đứng vững trên thị trường; doanh thu hàng năm đạt 2,5 - 3 tỷ đồng, tạo việc làm, thu nhập thường xuyên cho 12 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 4,5 triệu đồng/người/tháng; chấp hành tốt nghĩa vụ đóng góp ngân sách địa phương. 
Công ty cổ phần Yên Thành năm 2020 đạt mức doanh thu 84 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 280 triệu đồng. 
Giám đốc Công ty - Nguyễn Đức Dũng cho biết: mặc dù gặp nhiều khó khăn như thời tiết mưa nhiều, giá nguyên liệu tăng cao, thị trường tiêu thụ hạn chế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, nhưng từ việc đi trước đón đầu; chủ động đầu tư thiết bị hiện đại, thu mua dự trữ nguyên liệu; thực hiện tiết kiệm trên mọi khâu trong sản xuất, kinh doanh nên Công ty vẫn duy trì sản xuất ổn định với sản lượng tiêu thụ trên 6.500 m3 gỗ rừng trồng; chế biến trên 1.000 tấn măng muối và măng khô; sản xuất trên 10 vạn bầu giống tre măng Bát độ… và 280 lao động của Công ty vẫn đảm bảo việc làm với mức thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng. 
Cùng với phát triển các DN, HTX, xác định làng nghề, tổ hợp tác là nhân tố quan trọng góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn gắn với bảo tồn phát triển du lịch, việc phát triển các làng nghề truyền thống đặc trưng gắn với bảo vệ môi trường được huyện chỉ đạo quyết liệt. 
Từ làng nghề đầu tiên - Làng nghề đan rọ tôm tại thôn Đồng Tâm, xã Phúc An được bảo tồn phát triển, trên địa bàn huyện Yên Bình đã thành lập được 445 tổ hợp tác. Một số làng nghề và tổ hợp tác đã có sản phẩm trở thành hàng hóa phục vụ du lịch như sản phẩm thêu, dệt thổ cẩm; trang phục dân tộc của các xã: Yên Thành, Phúc An, Cảm Nhân, Tân Hương; sản phẩm mây, tre đan tại các xã: Ngọc Chấn, Phúc Ninh, Xuân Lai… 
Việc duy trì và phát triển mạnh các ngành nghề đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động dôi dư; đồng thời, tạo nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách địa phương. Năm 2020, giá trị sản xuất CN-TTCN của huyện Yên Bình tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2019, đạt trên 3.300 tỷ đồng.
Dự báo và nhận diện được những khó khăn như: mặt bằng sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, thiếu vốn sản xuất; sản phẩm hàng hóa tiêu thụ chậm, nhất là sản phẩm chè xanh, chè đen; ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 có thể khiến một số DN, HTX hoạt động cầm chừng, thậm chí ngừng hoạt động…; để sản xuất CN-TTCN của huyện phát triển đúng định hướng: nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường, Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Lê Dũng cho biết: huyện sẽ tiếp tục rà soát quỹ đất ở những địa bàn phù hợp cho sản xuất CN-TTCN; tăng cường quảng bá thế mạnh về sản xuất CN-TTCN có thế mạnh của địa phương như: sản xuất gỗ rừng trồng, chế biến đá vôi trắng, các sản phẩm công nghiệp phụ trợ, tiếp tục thực hiện nghiêm các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh và hỗ trợ các DN về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, đào tạo nguồn nhân lực để các DN nhanh chóng đi vào hoạt động có hiệu quả; chú trọng công nghiệp nông thôn, tạo tiền đề vững chắc để huyện Yên Bình hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. 
Minh Thúy

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng tránh, khắc phục thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng tránh, khắc phục thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất

Trước diễn biến bất thường của cơn bão số 3, Sở Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, nhằm giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Mỗi năm, nông nghiệp Việt Nam phát sinh hơn 156 triệu tấn phụ phẩm như rơm rạ, vỏ trấu, bã mía, vỏ cà phê và chất thải chăn nuôi. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10-35% trong số này được tái chế hoặc tái sử dụng, phần còn lại chủ yếu bị thải bỏ ra môi trường, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm sinh thái.

Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Xã Bát Xát: Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Để tạo sự đồng thuận trong thực hiện thu hồi đất Dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối Dự án Nâng cấp Tỉnh lộ 156 (Kim Thành - Ngòi Phát), chiều 18/7, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án và xã Bát Xát tổ chức gặp mặt, vận động người dân nhận bồi thường, sớm bàn giao đất cho Nhà nước thực hiện dự án.

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Sáu tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt Nam giảm mạnh sau 2 năm liên tục tăng trưởng cao. Ngành hàng này cần có chiến lược để nâng lợi thế cạnh tranh, trong đó chú trọng các mặt hàng tiềm năng đang trên đà tăng trưởng, tiệm cận đạt và vượt mốc tỷ USD như: chuối, dứa, dừa và chanh leo.

Lâm Thượng rộn ràng vào vụ măng mai

Lâm Thượng rộn ràng vào vụ măng mai

Về xã vùng cao Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai những ngày này, khắp các thôn bản lại nhộn nhịp, hối hả trong mùa thu hoạch măng mai. Từ một loại cây bản địa, măng mai đã trở thành "cây vàng" giúp hàng trăm hộ dân nơi đây thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Mùa măng về không chỉ mang theo niềm vui được mùa mà còn thắp lên hy vọng về một cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn cho bà con nơi đây.

Bước tiến gần dân, vì dân

Giải quyết thủ tục đất đai ngay tại xã: Bước tiến gần dân, vì dân

Từ ngày 1/7, cùng với việc chính thức đưa mô hình chính quyền hai cấp vào hoạt động, người dân tỉnh Lào Cai đã bắt đầu cảm nhận rõ nét sự thay đổi về giải quyết các thủ tục đất đai. Một số thủ tục quan trọng không còn phải qua nhiều cấp trung gian như trước, mà được thực hiện trực tiếp tại UBND cấp xã, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân.  

Mùa ngô ở Khao Mang

Mùa ngô ở Khao Mang

Mùa thu hoạch ngô nếp mini trên địa bàn xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai đã vào vụ thu hoạch mới. Giống ngô này một năm chỉ có một lần, kéo dài hơn 1 tháng, bắp nhỏ bằng 1/3 bắp thường nhưng nhiều người ưa thích.

Người dân chủ động chăm sóc đàn vật nuôi thời điểm giao mùa

Người dân chủ động chăm sóc đàn vật nuôi thời điểm giao mùa

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, vi rút phát sinh, gây bệnh cho vật nuôi. Trước những nguy cơ đó, người dân xã Bảo Thắng đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo vệ đàn vật nuôi.

fb yt zl tw