Yên Bái gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu năm 2021: Trao quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án

Chiều 19/3, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh nhân dịp đầu năm 2021.
Hội nghị nhằm đánh giá tình hình phát triển của doanh nghiệp cũng như những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đồng thời chào đón các nhà đầu tư đã chọn Yên Bái là điểm đến mới cho các dự án tiềm năng của mình.
Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. 
Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND, HĐND, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các tập đoàn kinh tế và 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư. 
Doanh nghiệp đóng góp 62% tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn tỉnh 
Năm 2020, trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh vẫn không ngừng nỗ lực, chủ động vươn lên, tìm kiếm, tiếp cận các thị trường mới, đa dạng hóa sản phẩm để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Toàn tỉnh có 291 doanh nghiệp thành lập mới,với tổng vốn đăng ký trên 3.200 tỷ đồng (tăng 40 doanh nghiệp so với năm 2019); thành lập mới 93 hợp tác xã với tổng vốn điều lệ trên 224 tỷ đồng. 
Các doanh nghiệp đã nộp ngân sách Nhà nước 1.251 tỷ đồng (chiếm 62% tổng thu cân đối trên địa bàn tỉnh, tăng 79 tỷ đồng so với năm 2019), góp phần giải quyết việc làm cho hơn 39.860 lao động địa phương với thu nhập bình quân khoảng 5,4 triệu đồng/người/tháng.
Quang cảnh Hội nghị.
Trong năm 2020, đã có 71 dự án đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 4.580 tỷ đồng và 2,08 triệu USD (tăng 10 dự án so với cùng kỳ); nâng tổng số dự án do các doanh nghiệp đang thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái lên 522 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 112.450 tỷ đồng và 381 triệu USD. 
Cùng với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, trong thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Nữ doanh nhân, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các địa phương, các cơ quan quản lý Nhà nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp và các hội viên. 
Tại Hội nghị, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư bày tỏ sự phấn khởi bởi đây là dịp để gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh mới; để các cơ quan nhà nước lắng nghe các ý kiến chia sẻ, những kiến nghị, đề xuất từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà đầu tư. Các doanh nghiệp cũng mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và đầu tư, có những chính sách hỗ trợ mang tính lâu dài, hiệu quả, dễ thực hiện; giảm áp lực về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. 
Luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, doanh nhân
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân, nhà đầu tư, các hiệp hội đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái nói chung và phát triển của cộng đồng doanh nghiệp nói riêng trong năm qua. 
Đồng chí khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư, các hiệp hội có vai trò rất quan trọng, là hạt nhân trong phát triển kinh tế, là nhân tố đóng góp tích cực để tỉnh hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra với phương châm "Chính quyền luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân”, UBND tỉnh cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, doanh nhân, nỗ lực tối đa để tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững. 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương nỗ lực tối đa để tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.
Đối với các cơ quan quản lý nhà nước và các địa phương, đồng chí đề nghị cần khẩn trương xây dựng hoàn thành các nghị quyết, đề án, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, nhà đầu tư giai đoạn 2021 – 2025; luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp; thực hiện quyết liệt, có hiệu quả việc cải cách hành chính, quy chế văn hóa ứng xử tại các cơ quan hành chính nhà nước. 
Cùng với đó, đổi mới phương pháp, cách làm đối với hoạt động "Ngày thứ 7 cùng dân” và chương trình "Cà phê doanh nhân” nhằm tăng cường kết nối giữa các cấp chính quyền với doanh nghiệp, nhà đầu tư; năng cao hiệu quả đối thoại, giải đáp các vướng mắc, kiến nghị. 
Đồng chí cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân, hợp tác xã, các hiệp hội cần tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tiếp tục bám sát các chủ trương, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh gắn với những lĩnh vực, sản phẩm có nhiều tiềm năng, thế mạnh, được ưu tiên phát triển của tỉnh.
Song song với đó, luôn phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sản phẩm; quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, ổn định việc làm cho công nhân và người lao động; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tiếp tục thông tin kịp thời với cấp thẩm quyền về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp và các doanh nhân tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc". 
Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án trong các lĩnh vực với tổng vốn đầu tư trên 800 tỷ đồng.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án trong các lĩnh vực.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc trao Quyết định chủ trương đầu tư cho các dự án .
Thanh Chi – Đức Toàn

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ngành Đường sắt: Thay đổi để 'hút' khách

Ngành Đường sắt: Thay đổi để 'hút' khách

Không chỉ đảm nhiệm vận tải hành khách, ngành Đường sắt mong muốn trở thành một dịch vụ kết nối, tham gia vào chuỗi cung ứng các sản phẩm du lịch, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội các vùng miền, địa phương.

Việt Nam - Kỷ nguyên mới: Khơi tiềm năng, phát huy thế mạnh

Việt Nam - Kỷ nguyên mới: Khơi tiềm năng, phát huy thế mạnh

Không gian rộng lớn với những cơ hội phát triển vượt trội của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang mang đến những triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn mới của đất nước. Để đạt được điều này, trách nhiệm đang đặt trên vai bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, làm sao khơi được tiềm năng, phát huy được thế mạnh, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Khi "Xanh" và "Hạnh phúc" hòa chung một nhịp

Khi "Xanh" và "Hạnh phúc" hòa chung một nhịp

Một trang sử mới chính thức mở ra trên dải đất Tây Bắc khi tỉnh Lào Cai (mới) được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Lào Cai (cũ) và Yên Bái. Đây không đơn thuần là một sự kiện hành chính, mà là cuộc hội ngộ lịch sử của hai triết lý phát triển nhưng lại cùng chung một đích đến: kiến tạo một vùng đất "Xanh" về sinh thái và mang lại "Hạnh phúc" đích thực cho người dân. Những thành tựu rực rỡ trong 5 năm qua chính là bệ phóng vững chắc cho hành trình mới này.

Giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026

Giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026

Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Thời gian gần đây, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (nay là xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước yêu thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm núi rừng. Một trong những địa chỉ để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với du khách là rừng kháo cổ thụ ở thôn Sải Duần do cộng đồng quản lý với hàng vạn cây kháo cổ thụ xanh mướt.

Kết nối sản xuất và thương mại đặc sản vùng cao Tây Bắc

Kết nối sản xuất và thương mại đặc sản vùng cao Tây Bắc

Tây Bắc là vùng có tiềm năng lớn trong phát triển nông, lâm sản hàng hóa nhờ lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và đa dạng sinh học. Trong 10 năm qua, diện tích trồng cafe tại khu vực tăng 54%, sản lượng tăng 265%, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các loại cây ăn quả, cây dược liệu.

Miễn, giảm 50% cho 46 khoản phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp từ 1/7

Miễn, giảm 50% cho 46 khoản phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp từ 1/7

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư số 64/2025/TT-BTC quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó, hàng chục khoản phí, lệ phí sẽ được miễn, giảm 50% để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân từ hôm nay 1/7 đến hết 31/12/2026.

Tiếp tục áp dụng thuế VAT 8% với phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc

Tiếp tục áp dụng thuế VAT 8% với phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tiếp tục áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 8% theo quy định tại Nghị quyết số 204/2025/QH15 của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng đối với giá dịch vụ sử dụng các tuyến đường cao tốc kể từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

fb yt zl tw