300.000 tấn thanh long cần tiêu thụ, vận động thương nhân Trung Quốc thu mua

Các tỉnh Bình Thuận, Long An, Tiền Giang cần chủ động biện pháp kết nối tiêu thụ 300.000 tấn thanh long, trong đó có việc vận động thương nhân Trung Quốc đảm bảo thu mua theo ký kết hoặc thông tin sớm để chủ động.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) Trần Thanh Nam nhấn mạnh như vậy tại diễn đàn kết nối sản xuất và tiêu thụ thanh long do Bộ tổ chức sáng 6-1.
Ông Lê Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, sản lượng thanh long của Việt Nam khoảng gần 1,4 triệu tấn/năm, trồng tập trung chủ yếu ở Bình Thuận, Long An và Tiền Giang. 
"Với khoảng 300.000 tấn thanh long thu hoạch từ nay đến tháng 3, trong bối cảnh xuất khẩu sang Trung Quốc khó khăn, chúng ta phải tìm đầu ra cho sản phẩm này" - ông Tùng nói. 
Ông Phan Văn Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận, cho biết, dự kiến trong quý 1-2022, tỉnh có hơn 100.000 tấn thanh long cần tiêu thụ.
Trên địa bàn tỉnh, các thương lái đang thu mua chậm, thậm chí một số doanh nghiệp nơi ngừng thu mua thanh long, giá giảm khá sâu. Sau khi việc thông quan ở các cửa khẩu phía Bắc bị đình trệ, việc xuất khẩu, tiêu thụ rất khó khăn. 
"Trước mắt, tỉnh định hướng doanh nghiệp chuyển hướng xuất khẩu sang Ấn Độ, xuất khẩu bằng đường biển sang Trung Quốc và kết nối các tỉnh bạn đề nghị hỗ trợ tiêu thụ thanh long", ông Tấn nói.
Ông Tấn cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ban, ngành liên quan tiếp tục đàm phán với phía Trung Quốc để sớm mở cửa trở lại, có chính sách hỗ trợ tiêu thụ, vận chuyển thanh long cho Bình Thuận.
Ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch Hiệp hội thanh long Long An cho biết từ nay đến tết Nguyên đán, Long An có khoảng 26.000 tấn cho thu hoạch. Số này sản xuất chủ yếu bán sang Trung Quốc. Hiện nay, thanh long Long An đang bán loại 1 giá 15.000 đồng/kg, loại 2 giá 10.000 đồng/kg, loại 3 giá 5.000 đồng/kg
"Đề nghị Bộ ngoại giao trao đổi với phía Trung Quốc, đảm bảo việc thực hiện đúng hiệp định thương mại biên giới giữa 2 nước, khi có thay đổi chính sách hàng hóa xuất nhập khẩu thì có thông báo trước ít nhất 15 ngày để doanh nghiệp chuẩn bị", ông Trịnh nói.
Ông Trịnh cũng đề nghị xúc tiến mạnh hơn các thị trường nước ngoài và thị trường trong nước như các doanh nghiệp chế biến, hệ thống phân phối, siêu thị để đồng hành cùng người dân trồng thanh long.
Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh, thị trường Trung Quốc là thị trường lớn, quy định cao. Chính vì vậy, Việt Nam cần xác định nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn, đồng thời, cần thay đổi tư duy phụ thuộc vào một thị trường sang tư duy đa dạng thị trường. 
Theo ông Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương đã rất tích cực làm việc với các cơ quan chức năng của Trung Quốc nhằm tháo gỡ khó khăn khi nông sản ùn ứ. Tuy nhiên, khó khăn trong thời gian tới còn rất lớn.
Ông Nam đề nghị ngành nông nghiệp 3 tỉnh Bình Thuận, Long An, Tiền Giang cũng cần chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh có diễn đàn kết nối, xúc tiến thương mại tại địa phương để thu hút doanh nghiệp tham hỗ trợ chế biến, tiêu thụ.
"Vừa qua, thương nhân Trung Quốc có mặt ở Bình Thuận để thu mua thanh long rất nhiều. Do đó, địa phương cần có giải pháp, vận động thương nhân đảm bảo thu mua theo ký kết, hoặc thông tin để chúng ta chủ động, chứ không để khi ngưng thì bỏ của chạy lấy người" - ông Nam nói và cho rằng cần phối hợp để cùng tháo gỡ, chứ không đổ thừa trách nhiệm cho ai cả.
(Theo TTO)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Tối 9/8, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

Báo Nikkei Asia ngày 9/8 có bài viết với tiêu đề “Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản” cho biết người tiêu dùng Nhật Bản đang thấy ngày càng nhiều chuối Việt Nam tại các cửa hàng tạp hóa khi sự thống trị của hàng nhập khẩu từ Philippines giảm sút.

Dựng nhà bằng cả trái tim

Dựng nhà bằng cả trái tim

Sau hơn 3 tháng thi công, những căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư dành cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở vùng cao xã Sàng Ma Sáo cũ (nay là Dền Sáng) đã hiện hữu. Không chỉ là những căn nhà bằng gạch đá, bê tông mà còn là biểu tượng của tình người, của nỗ lực đồng hành giữa chính quyền, lực lượng bộ đội, kỹ sư, công nhân và bà con vùng cao trong hành trình vượt qua khó khăn.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Nửa đầu năm 2025, ngành công thương tỉnh đã ghi nhận con số vô cùng ấn tượng: Giá trị sản xuất đạt gần 33 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Kết quả này là rất đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là bài toán thiếu hụt nguyên liệu đầu vào vẫn chưa có lời giải. Ngay sau hợp nhất, ngành công thương tỉnh đặt ra mục tiêu tăng trưởng 13,6%, hướng đến việc đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế dẫn dắt, tạo động lực tăng trưởng cho toàn tỉnh.

fb yt zl tw