Ngân hàng Chính sách xã hội Yên Bái một năm nỗ lực “mục tiêu kép”

Năm 2021, trong bối cảnh nhiều khó khăn, song với quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã vận dụng linh hoạt các giải pháp huy động nguồn lực, giải ngân kịp thời các nguồn vốn tín dụng chính sách cũng như triển khai kịp thời các chính sách của Chính phủ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt đại dịch…
Với mục tiêu vừa phòng dịch, vừa giải ngân kịp thời, NHCSXH tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tốt phiên giao dịch tại xã vừa đảm bảo an toàn về phòng chống dịch, vừa tạo thuận lợi cho hộ vay. 
Trong năm, đã giải ngân cho vay 22.755 lượt khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn toàn tỉnh với số tiền 1.020 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình đạt 3.594,7 tỷ đồng, tăng 287,2 tỷ đồng so với năm 2020  (tăng 8,7%). 
Trong đó, dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo đạt 969,7 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo đạt 537,7 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 566 tỷ đồng; cho vay hộ sản xuất kinh doanh (SXKD) thuộc vùng khó khăn đạt 733,9 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm đạt 187,2 tỷ đồng; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường đạt 434,9 tỷ đồng… 
Bên cạnh tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách, chất lượng nợ tiếp tục được duy trì ổn định, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,12% tổng dư nợ. 
Từ nguồn vốn của Ngân hàng, các khách hàng vay vốn đã đầu tư trồng mới, chăm sóc, cải tạo 15.702 ha rừng, 330 ha cây ăn quả, chè; cải tạo 60 ha ruộng nước; mua 8.348 con trâu, bò, 6.973 con lợn, dê, cừu và hơn 200.000 con giống gia cầm, mở rộng hàng ngàn mét vuông nhà xưởng sản xuất, cửa hàng kinh doanh, đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp, dịch vụ; làm mới 7.632 công trình nước sạch, 7.632 công trình vệ sinh; 53 em học sinh sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập, tạo thêm 1.842 việc làm mới cho người lao động, 28 lao động được vay vốn đi lao động ở nước ngoài…  
Vốn tín dụng ưu đãi đã thực sự giúp hộ nghèo, đối tượng chính sách có vốn đầu tư vào sản xuất, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống và từng bước thoát nghèo, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh (tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,05%, riêng 2 huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải giảm trên 6,5%, bằng 100% kế hoạch). 
Cùng đó, NHCSXH tỉnh cũng triển khai kịp thời các chính sách của Chính phủ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid -19. 
Theo ông Trần Xuân Tùng - Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh: "Ngay sau khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Ngân hàng đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan để tổ chức triển khai thực hiện Chính sách kịp thời. Đồng thời, chủ động phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế để kịp thời đáp ứng điều kiện vay vốn theo quy định cho người sử dụng lao động. 
Ngoài ra, Ngân hàng đã có văn bản đề nghị và phối hợp cùng các đơn vị liên quan để phổ biến, cũng như nắm bắt nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp, người sử dụng lao động. Kết quả đã khảo sát, tuyên truyền được 1.361 tổ chức, doanh nghiệp, giải ngân kịp thời cho 5 người sử dụng lao động với số tiền 1.512 triệu đồng để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 475 lượt lao động”. 
Thực hiện Quyết định 1990 ngày 19/112021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách, NHCSXH tỉnh đã kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Trưởng ban Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh về nội dung giảm lãi suất cho người vay và ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện, đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội làm ủy thác tuyên truyền tới các hộ vay.  Nhờ đó, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái đã thực hiện giảm lãi cho hơn 93.000 lượt khách hàng vay vốn các chương trình tín dụng chính sách trong thời gian 3 tháng (từ tháng 10 - 12/2021) với số tiền 6,9 tỷ đồng. 
Ngoài ra, để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, Ngân hàng đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện gia hạn nợ đối với khách hàng có nợ đến hạn nhưng gặp khó khăn về tài chính do ảnh hưởng dịch Covid-19, cho vay bổ sung đối với khách hàng có nhu cầu để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, rà soát cho vay tạo việc làm đối với người lao động bị mất việc do ảnh hưởng dịch Covid-19.
Tính đến 31/12/2021, tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt 3.599,4 tỷ đồng, tăng 287,3 tỷ đồng so với năm 2020. Trong đó, vốn cân đối từ Trung ương 3.105 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 86,3% tổng nguồn vốn, tăng 217,3 tỷ đồng so với năm 2020; vốn huy động tại địa phương 434,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12,1% tổng nguồn vốn, tăng  53,9 tỷ đồng so với năm 2020; vốn ủy thác từ ngân sách địa phương: 59,5 tỷ đồng, chiểm tỷ trọng 1,6% tổng nguồn vốn, tăng 16,1 tỷ đồng so với năm 2020.

Văn Thông

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Tối 9/8, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

Báo Nikkei Asia ngày 9/8 có bài viết với tiêu đề “Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản” cho biết người tiêu dùng Nhật Bản đang thấy ngày càng nhiều chuối Việt Nam tại các cửa hàng tạp hóa khi sự thống trị của hàng nhập khẩu từ Philippines giảm sút.

Dựng nhà bằng cả trái tim

Dựng nhà bằng cả trái tim

Sau hơn 3 tháng thi công, những căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư dành cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở vùng cao xã Sàng Ma Sáo cũ (nay là Dền Sáng) đã hiện hữu. Không chỉ là những căn nhà bằng gạch đá, bê tông mà còn là biểu tượng của tình người, của nỗ lực đồng hành giữa chính quyền, lực lượng bộ đội, kỹ sư, công nhân và bà con vùng cao trong hành trình vượt qua khó khăn.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Nửa đầu năm 2025, ngành công thương tỉnh đã ghi nhận con số vô cùng ấn tượng: Giá trị sản xuất đạt gần 33 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Kết quả này là rất đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là bài toán thiếu hụt nguyên liệu đầu vào vẫn chưa có lời giải. Ngay sau hợp nhất, ngành công thương tỉnh đặt ra mục tiêu tăng trưởng 13,6%, hướng đến việc đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế dẫn dắt, tạo động lực tăng trưởng cho toàn tỉnh.

Phấn đấu 'mục tiêu kép' xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững

Phấn đấu 'mục tiêu kép' xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn chú trọng phấn đấu xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững với nhiều giải pháp cụ thể, chủ động, sáng tạo, phù hợp đặc thù vùng cao. Từ đó đạt được những hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân trên địa bàn.

Vốn tín dụng chảy mạnh, chắp cánh kinh tế tập thể xây dựng nông thôn mới

Vốn tín dụng chảy mạnh, chắp cánh kinh tế tập thể xây dựng nông thôn mới

Với vai trò là đầu mối điều hành chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh khu vực 4 đã và đang tích cực triển khai các giải pháp, chính sách nhằm hỗ trợ hiệu quả cho khu vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX), góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

fb yt zl tw