Tết vui OCOP

Khác mọi năm, nếu như chuẩn bị khá nhiều bánh kẹo ngoại để chúc tết họ hàng, anh em đôi bên nội ngoại thì chị Nguyễn Thị Hòa ở tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã chuyển sang mua nhiều đồ nông sản địa phương và bánh kẹo của các hãng trong nước.
Các mặt hàng được chị Hòa lựa chọn là gạo tẻ Chiêm hương, gạo nếp Tú Lệ, gạo Séng cù Mường Lò, miến đao Giới Phiên, chè Shan tuyết Suối Giàng… Theo chị Hòa, đây là một quá trình rất đáng ghi nhận, vui mừng và tự hào, nhất là với các mặt hàng nông sản, đặc sản đạt chuẩn OCOP của tỉnh Yên Bái và các địa phương trong cả nước. 
"Chỉ mới vài năm trước thôi, người tiêu dùng rất khó tiếp cận các kênh bán sản phẩm hàng nông sản có chất lượng của tỉnh, của huyện. Vậy mà bây giờ thì khác hẳn, điểm bán hàng giới thiệu sản phẩm OCOP với khá nhiều mặt hàng đã giúp chúng tôi có thể thoải mái lựa chọn. Là người dân Yên Bái, là người dân Việt Nam, tôi nghĩ rằng ai cũng mong được sử dụng các sản phẩm do chính các nhà sản xuất trong nước, trong tỉnh làm ra”, chị Nguyễn Thị Hòa cho biết. 
Cũng có chung suy nghĩ ấy, bà Nguyễn Thị Yến ở tổ 7, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chọn mua 10 kg gạo nếp Tú Lệ, 10 kg gạo Séng cù Mường Lò, 1 kg chè Bát tiên để làm quà biếu gia đình ông bà thông gia ở Hà Nội dịp tết này. 
Bà Yến nói rằng, trước đây, mỗi lần tết đến thì phải suy nghĩ nhiều để xem biếu thông gia quà gì. Ông bà thông gia gửi nhiều đồ ngon, vật lạ biếu tết mình, còn mình thì khó mà so nổi với thủ đô chả thiếu bất cứ đặc sản gì. Vài năm trở lại đây, các cửa hàng giới thiệu và bán đặc sản của Yên Bái, trong đó có các sản phẩm OCOP của tỉnh, đặc sản các vùng miền cả nước đã tạo cơ hội cho người tiêu dùng được biết đến, được dùng các sản phẩm chất lượng. 
Vì thế, biếu thông gia những sản phẩm OCOP của Yên Bái, bà Yến vừa thấy vui lại vừa rất tự hào: "Tất nhiên là trước khi mua biếu, tôi đã từng ăn thử gạo, uống thử chè. Thấy chất lượng rất ổn nên tôi quyết định mua làm quà biếu. Từ nay, tôi không phải suy nghĩ nhiều về việc chọn quà như trước nữa rồi, cứ tìm OCOP mà mua thôi”. 
Tết vui OCOP ảnh 1
Người tiêu dùng đến tham quan, mua sắm tại một gian hàng giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, đặc sản, sản vật địa phương phục vụ nhân dân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 
Chứng kiến sự thay đổi trong thói quen mua sắm hàng tết, bà Hoàng Thị Sơn - chủ cửa hàng Đức Sơn ở chợ Đồng Tâm, thành phố Yên Bái khẳng định: "Đúng là người tiêu dùng đã ngày càng thay đổi cách lựa chọn hàng tết. Năm nay, cửa hàng tôi tiêu thụ lượng khá lớn gạo nếp, gạo tẻ, chè, miến, măng… là sản phẩm OCOP của tỉnh, các tỉnh trong cả nước. Ngoài gia đình sử dụng thì mọi người làm quà biếu cũng nhiều. Chất lượng sản phẩm đảm bảo, giá cả hợp lý nên khách hàng ngày càng ưa dùng hơn”. 
Tết Nguyên đán đi qua, người dân Yên Bái đã cùng đón tết cổ truyền an vui, lành mạnh, tiết kiệm. Các đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh Yên Bái, của các vùng miền cả nước đã dần có mặt nhiều hơn trong mỗi gia đình. Hệ thống các cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, các gian hàng bán sản phẩm OCOP những ngày trước tết đã thật sự kết nối người sản xuất, người tiêu dùng trong tỉnh ngày càng đến gần với nhau. 
Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã mang lại những điều và hiệu quả thiết thực, không những góp phần thúc đẩy sản xuất trong tỉnh, trong nước phát triển mà còn khơi dậy niềm tự hào, yêu mến của mỗi công dân Yên Bái đối với quê hương, đất nước. Điều này càng khẳng định giá trị OCOP nói chung, OCOP Yên Bái nói riêng như chia sẻ của ông Đàm Văn Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Thái Sơn, huyện Lục Yên tại một cuộc hội thảo của ngành nông nghiệp: "Dán nhãn OCOP chính là dán trách nhiệm của Hợp tác xã. Sản phẩm OCOP không phải của riêng Hợp tác xã mà còn là uy tín của địa phương, của tỉnh”. 
Nguyễn Thơm

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sẵn sàng các điều kiện để triển khai dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sẵn sàng các điều kiện để triển khai dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sau hơn một thập niên vận hành, tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát huy vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Tuy nhiên, đoạn qua tỉnh Lào Cai hiện nay nhiều đoạn chỉ có 2 làn xe nên đang quá tải do lưu lượng phương tiện tăng nhanh, đặc biệt vào dịp cao điểm.

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng tránh, khắc phục thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng tránh, khắc phục thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất

Trước diễn biến bất thường của cơn bão số 3, Sở Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, nhằm giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Mỗi năm, nông nghiệp Việt Nam phát sinh hơn 156 triệu tấn phụ phẩm như rơm rạ, vỏ trấu, bã mía, vỏ cà phê và chất thải chăn nuôi. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10-35% trong số này được tái chế hoặc tái sử dụng, phần còn lại chủ yếu bị thải bỏ ra môi trường, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm sinh thái.

Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Xã Bát Xát: Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Để tạo sự đồng thuận trong thực hiện thu hồi đất Dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối Dự án Nâng cấp Tỉnh lộ 156 (Kim Thành - Ngòi Phát), chiều 18/7, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án và xã Bát Xát tổ chức gặp mặt, vận động người dân nhận bồi thường, sớm bàn giao đất cho Nhà nước thực hiện dự án.

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Sáu tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt Nam giảm mạnh sau 2 năm liên tục tăng trưởng cao. Ngành hàng này cần có chiến lược để nâng lợi thế cạnh tranh, trong đó chú trọng các mặt hàng tiềm năng đang trên đà tăng trưởng, tiệm cận đạt và vượt mốc tỷ USD như: chuối, dứa, dừa và chanh leo.

Lâm Thượng rộn ràng vào vụ măng mai

Lâm Thượng rộn ràng vào vụ măng mai

Về xã vùng cao Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai những ngày này, khắp các thôn bản lại nhộn nhịp, hối hả trong mùa thu hoạch măng mai. Từ một loại cây bản địa, măng mai đã trở thành "cây vàng" giúp hàng trăm hộ dân nơi đây thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Mùa măng về không chỉ mang theo niềm vui được mùa mà còn thắp lên hy vọng về một cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn cho bà con nơi đây.

Bước tiến gần dân, vì dân

Giải quyết thủ tục đất đai ngay tại xã: Bước tiến gần dân, vì dân

Từ ngày 1/7, cùng với việc chính thức đưa mô hình chính quyền hai cấp vào hoạt động, người dân tỉnh Lào Cai đã bắt đầu cảm nhận rõ nét sự thay đổi về giải quyết các thủ tục đất đai. Một số thủ tục quan trọng không còn phải qua nhiều cấp trung gian như trước, mà được thực hiện trực tiếp tại UBND cấp xã, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân.  

Mùa ngô ở Khao Mang

Mùa ngô ở Khao Mang

Mùa thu hoạch ngô nếp mini trên địa bàn xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai đã vào vụ thu hoạch mới. Giống ngô này một năm chỉ có một lần, kéo dài hơn 1 tháng, bắp nhỏ bằng 1/3 bắp thường nhưng nhiều người ưa thích.

Người dân chủ động chăm sóc đàn vật nuôi thời điểm giao mùa

Người dân chủ động chăm sóc đàn vật nuôi thời điểm giao mùa

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, vi rút phát sinh, gây bệnh cho vật nuôi. Trước những nguy cơ đó, người dân xã Bảo Thắng đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo vệ đàn vật nuôi.

fb yt zl tw