Huyện Lục Yên diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Ngày 26/11, UBND huyện Lục Yên tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2022 với chủ đề "Cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Lục Yên tổ chức chuận bị, thực hành diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn".
Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và TKCN tỉnh dự và chỉ đạo diễn tập. 
Nội dung cuộc diễn tập chia làm 2 phần. Phần diễn tập vận hành cơ chế trong giai đoạn chuẩn bị phòng cháy, chữa cháy rừng, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 huyện Lục Yên, xã Mường Lai tổ chức hội nghị đánh giá tình hình điều chỉnh bổ sung kế hoạch ứng phó cháy rừng và TKCN; tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ bổ sung, tổ chức hiệp đồng, bảo đảm, triển khai các biện pháp ứng phó cháy rừng và TKCN cho các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, các địa phương; thông qua kế hoạch bổ sung ứng phó cháy rừng và TKCN. 
Phần diễn tập thực hành chữa cháy rừng với tình huống giả định xảy ra một vụ cháy rừng tại thôn 12, xã Mường Lai do nhân dân thiếu cẩn thận trong khi dùng lửa. Lực lượng dân quân và nhân dân địa phương đã sử dụng các trang bị sẵn có để tổ chức dập lửa, không để lửa lan ra khu vực xung quanh. 
Tuy nhiên, do lớp thực bì dày, thời tiết hanh khô, gặp gió to nên đám cháy lan nhanh dữ dội, vượt quá khả năng chữa cháy của cấp xã. Lực lượng tăng cường của huyện gồm quân sự, kiểm lâm, công an…. phối hợp với lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy và TKCN trong khu vực cháy rừng gây ra. 
Với phương châm "4 tại chỗ”, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, các lực lượng tham gia chữa cháy đã chia thành các hướng khẩn trương triển khai các phương án, khoanh vùng đám cháy, sử dụng các phương tiện như: vỉ dập lửa, cành lá, xô, thùng, can nước, dao phát... tổ chức phát đường băng cản lửa và kết hợp với các phương tiện như máy cưa, máy bơm nước... tập trung dập tắt đám cháy. 
Sau một thời gian ngắn, với sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, các lực lượng đã khẩn trương ngăn chặn, dập tắt đám cháy, không để lan rộng. 
Với sự chuẩn bị chu đáo, cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và TKCN năm 2022 huyện Lục Yên đã diễn ra thành công, đảm bảo an toàn về người và phương tiện. Kết thúc cuộc diễn tập, huyện Lục Yên được Ban chỉ đạo diễn tập của tỉnh đánh giá đạt loại xuất sắc. 
Huyện Lục Yên diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia diễn tập ứng phó cháy rừng và TKCN huyện Lục Yên năm 2022. 
Phát biểu bế mạc cuộc diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng chức năng của huyện Lục Yên, nhân dân xã Mường Lai trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Lục Yên và các huyện, thị, thành phố trong tỉnh tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong các tổ chức, các cơ quan đơn vị và toàn dân, để mọi người chủ động phòng ngừa, không để xảy ra cháy rừng. Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, do đó phải thực sự làm chuyển biến về nhận thức. 
Đồng chí cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ và làm tốt việc giao đất, giao rừng trên địa bàn; nâng cao trách nhiệm của các chủ rừng trong quản lý, bảo vệ rừng. 
Xử lý nghiêm những hành vi gây cháy rừng theo quy định của pháp luật. Kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. 
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, nhất là cấp xã trong công tác bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng. Thường xuyên kiểm tra nắm tình hình, kịp thời có các giải pháp tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương. 
Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững các cấp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng ứng phó có hiệu quả khi cháy rừng xảy ra.  
Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân, UBND huyện Lục Yên tặng giấy khen cho 5 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia Diễn tập.
Thông Nguyễn

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,6% trong 7 tháng năm 2025

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,6% trong 7 tháng năm 2025

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong 7 tháng năm 2025 ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,3%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,6%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,4%; ngành khai khoáng giảm 2,7%.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Tối 9/8, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

Báo Nikkei Asia ngày 9/8 có bài viết với tiêu đề “Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản” cho biết người tiêu dùng Nhật Bản đang thấy ngày càng nhiều chuối Việt Nam tại các cửa hàng tạp hóa khi sự thống trị của hàng nhập khẩu từ Philippines giảm sút.

Dựng nhà bằng cả trái tim

Dựng nhà bằng cả trái tim

Sau hơn 3 tháng thi công, những căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư dành cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở vùng cao xã Sàng Ma Sáo cũ (nay là Dền Sáng) đã hiện hữu. Không chỉ là những căn nhà bằng gạch đá, bê tông mà còn là biểu tượng của tình người, của nỗ lực đồng hành giữa chính quyền, lực lượng bộ đội, kỹ sư, công nhân và bà con vùng cao trong hành trình vượt qua khó khăn.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Nửa đầu năm 2025, ngành công thương tỉnh đã ghi nhận con số vô cùng ấn tượng: Giá trị sản xuất đạt gần 33 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Kết quả này là rất đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là bài toán thiếu hụt nguyên liệu đầu vào vẫn chưa có lời giải. Ngay sau hợp nhất, ngành công thương tỉnh đặt ra mục tiêu tăng trưởng 13,6%, hướng đến việc đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế dẫn dắt, tạo động lực tăng trưởng cho toàn tỉnh.

fb yt zl tw