UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023.
Công văn nêu: 
Từ đầu năm 2022 đến nay, dịch bệnh động vật đã cơ bản được kiểm soát tốt, tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển, bảo đảm cung ứng nguồn thực phẩm; tuy nhiên tại các huyện: Văn Yên, Yên Bình, Mù Cang Chải, bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn rải rác xảy ra, tổng số lợn mắc bệnh, chết, buộc phải tiêu hủy là 263 con.
Tình hình diễn biến dịch bệnh động vật của cả nước vẫn còn nhiều phức tạp; nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật gia tăng mạnh trong dịp cuối năm và đặc biệt là tình hình thời tiết thay đổi bất lợi, tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh phát triển, lây lan dẫn đến nguy cơ dịch bệnh xảy ra trong các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023 là rất cao.
Thực hiện Chỉ thị số 7473 /CT-BNN-TY ngày 08/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, để chủ động phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, bảo đảm nguồn cung thực phẩm, giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh; ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật.
UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh động vật theo quy định của Luật Thú y, các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, viêm da nổi cục ở trâu, bò, bệnh dại; phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường để tiêu diệt các loại mầm bệnh; tiêm phòng, tiêm phòng bổ sung vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc theo kế hoạch.
Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức thực hiện giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; tổ chức mua sắm thuốc sát trùng, cung ứng đầy đủ, kịp thời cho các địa phương để tổ chức triển khai tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết cho công tác phòng, chống khi dịch bệnh xảy ra. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, xử lý theo quy định. Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật tại địa phương.
Các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp vớiSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan, chủ động chỉ đạo điều hành, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định của pháp luật về thú y, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh: Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2020 - 2025, Kế hoạch phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 22/3/2022 về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 4019/UBND-NLN ngày 09/11/2022 về triển khai Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2022. 
Rà soát, tổ chức tiêm vắc xin phòng các bệnh, đặc biệt đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi, như: cúm gia cầm, lở mồm long móng, viêm da nổi cục, tụ huyết trùng, dịch tả lợn, bệnh dại..., bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm vắc xin.
Triển khai giám sát dịch bệnh động vật để phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo, xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện, không để lây lan diện rộng; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, vận chuyển, giết mổ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác động vật chết ra môi trường dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng.
Tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật; bảo đảm quản lý, kiểm soát thú y tại các cơ sở, điểm giết mổ động vật; tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, giết mổ động vật không rõ nguồn gốc.
Tổ chức triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường để tiêu diệt các loại mầm bệnh, đặc biệt những nơi có mật độ chăn nuôi cao, các điểm tập kết, buôn bán, giết mổ động vật, khu vực có nguy cơ cao.
Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhất là qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở, họp cộng đồng về các loại dịch bệnh nguy hiểm, nguy cơ, nguyên nhân phát sinh và giải pháp phòng, chống dịch bệnh.
Tăng cường năng lực cán bộ thực hiện nhiệm vụ thú y cấp xã, nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.
(Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tháng 7, kinh tế cả nước tiếp đà tăng trưởng ở nhiều lĩnh vực

Tháng 7, kinh tế cả nước tiếp đà tăng trưởng ở nhiều lĩnh vực

Kết quả kinh tế - xã hội cả nước tháng 7 và 7 tháng năm 2025 mới được Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố gần đây, ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, tiếp đà tăng trưởng ở nhiều lĩnh vực như: sản xuất công nghiệp, thương mại đầu tư, thu hút FDI và kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, đầu tư công bứt phá, lạm phát trong tầm kiểm soát...

Dịch tả lợn châu Phi lan rộng: Tết này có thiếu thịt, giá tăng?

Dịch tả lợn châu Phi lan rộng: Tết này có thiếu thịt, giá tăng?

Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp với quy mô lớn, tốc độ lây lan nhanh, khiến hàng chục nghìn con lợn bị tiêu hủy chỉ trong vòng một tháng. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để dập dịch, xử lý chuồng trại, đảm bảo an toàn sinh học, chuẩn bị tái đàn, để có nguồn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, tỉnh Lào Cai đang triển khai đồng bộ các biện pháp khoanh vùng, dập dịch nhằm bảo vệ đàn lợn, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi. Tính đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 38 xã, phường, ảnh hưởng đến hơn 800 hộ chăn nuôi, buộc phải tiêu hủy trên 4.400 con lợn, tổng trọng lượng hơn 252 tấn.

Sẽ hoàn thành 208 km tuyến chính cao tốc dịp 19/8

Sẽ hoàn thành 208 km tuyến chính cao tốc dịp 19/8

Bộ Xây dựng dự kiến từ nay đến cuối năm hoàn thành khoảng 733 km đường bộ cao tốc; trong đó, dịp 19/8 sẽ đưa vào khai thác khoảng 208 km tuyến chính 6 dự án cao tốc đoạn: Vũng Áng - Bùng, Vạn Ninh - Cam Lộ, Vân Phong - Nha Trang, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, nâng tổng số km đường bộ cao tốc cả nước lên 2.476 km.

fb yt zl tw