Văn Yên: Nữ doanh nhân nhiệt huyết với sản phẩm từ quế

Nhận thấy cây quế tại địa phương có tiềm năng dồi dào, chị Nguyễn Thị Kim Thoa - Giám đốc Công ty TNHH Trà thảo mộc Quế Phát, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã dành thời gian và công sức nghiên cứu, học hỏi cách chế biến sâu các sản phẩm quế và mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà xưởng để đến nay đã đưa vào thị trường 5 sản phẩm OCOP từ quế.
Thời gian qua, chị Nguyễn Thị Kim Thoa đã nghiên cứu cách sản xuất trà, nước rửa chén, nước lau sàn, nước rửa tay hữu cơ từ quế. Mục tiêu chị hướng đến là sản phẩm sạch, an toàn, gần gũi với thiên nhiên, tốt cho sức khỏe và tiện dùng để ngày càng nhiều người biết đến đặc sản quế. 
Được sự giúp đỡ của Sở Khoa học và Công nghệ cùng các phòng, ban chuyên môn của huyện, tháng 7/2017, chị Nguyễn Thị Kim Thoa đã quyết định đầu tư hơn 2 tỷ đồng, xây dựng nhà xưởng, máy móc thiết bị để sản xuất trà túi lọc quế. 
Từ nguyên liệu vỏ quế, sau khi tách thành phần nóng, nồng của quế, còn lại phần tinh chất kết hợp với các loại cỏ ngọt, chị Thoa đã sản xuất thành công sản phẩm trà túi lọc Quế Phát và được khách hàng đón nhận. Trung bình mỗi tháng, Công ty tiêu thụ được 10.000 hộp sản phẩm. Sản phẩm được Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế chứng nhận đảm bảo phù hợp cho sức khỏe con người. 
Từ thành công ban đầu, chị Thoa đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất và đưa vào thị trường 5 sản phẩm OCOP gồm: nước rửa chén tinh dầu quế; nước lau sàn tinh dầu quế; trà quế; Quế Phát hương quế Văn Yên, Quế Phát tinh dầu quế. Các sản phẩm khi đạt chuẩn OCOP đưa ra thị trường giúp người tiêu dùng dễ nhận diện hơn, chất lượng sản phẩm cũng được nâng cao... 
Đặc biệt, sản phẩm của Công ty Trà thảo mộc Quế Phát được vinh danh là sản phẩm OCOP tiêu biểu vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2018 - 2020. Bên cạnh đó, chị Thoa cũng chủ động tìm kiếm qua các chương trình xúc tiến thương mại trong nước, quốc tế, đưa sản phẩm tiếp cận với nhiều thị trường. 
Thông qua các kênh bán hàng truyền thống, kênh siêu thị đến các sàn thương mại điện tử, quảng cáo trên Zalo, Facebook, các sản phẩm mang nhãn hiệu Quế Phát đã có mặt ở hầu hết các huyện, thị trên địa bàn tỉnh và một  số siêu thị lớn ở Hà Nội, Lào Cai. 
Hàng tháng, Công ty tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động tại địa phương với thu nhập trên 6 triệu đồng/tháng. Chưa bằng lòng với kết quả đạt được, hiện nay, chị Thoa tiếp tục nỗ lực cải tiến, nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm, dựa trên nguyên tắc lấy con người làm trung tâm, kết hợp hài hòa giá trị truyền thống và văn hóa hiện đại, để tạo nên tính độc đáo, riêng biệt của từng dòng sản phẩm; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu để đưa sản phẩm quế Văn Yên vươn xa ra thị trường quốc tế. 
Với tấm lòng tương thân tương ái, chị luôn chia sẻ, giúp đỡ chị em phụ nữ gặp khó khăn, tiếp thêm nghị lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống, đồng hành với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và địa phương trong các hoạt động thiện nguyện. Nhờ đó, chị Nguyễn Thị Kim Thoa đã được nhận Giấy khen của UBND huyện, Hội LHPN huyện, đặc biệt là Bằng khen của Hội LHPN tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025. 
Chị Hà Thị Quế - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Văn Yên cho biết: "Không chỉ thành công trong kinh doanh, chị Thoa còn nhiệt tình, trách nhiệm, đóng góp tích cực cho phong trào hoạt động của Hội. Chị rất tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện như giúp đỡ, tặng quà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn”.
Bằng sự nhanh nhạy, dám nghĩ, dám làm, năng động trong kinh doanh, với tình yêu cây quế và trách nhiệm với quê hương, tin rằng, nữ giám đốc Nguyễn Thị Kim Thoa sẽ tiếp tục gặt hái thành công để phát triển doanh nghiệp và nâng tầm sản phẩm quế.
Hồng Vân

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Tối 9/8, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

Báo Nikkei Asia ngày 9/8 có bài viết với tiêu đề “Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản” cho biết người tiêu dùng Nhật Bản đang thấy ngày càng nhiều chuối Việt Nam tại các cửa hàng tạp hóa khi sự thống trị của hàng nhập khẩu từ Philippines giảm sút.

Dựng nhà bằng cả trái tim

Dựng nhà bằng cả trái tim

Sau hơn 3 tháng thi công, những căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư dành cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở vùng cao xã Sàng Ma Sáo cũ (nay là Dền Sáng) đã hiện hữu. Không chỉ là những căn nhà bằng gạch đá, bê tông mà còn là biểu tượng của tình người, của nỗ lực đồng hành giữa chính quyền, lực lượng bộ đội, kỹ sư, công nhân và bà con vùng cao trong hành trình vượt qua khó khăn.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Nửa đầu năm 2025, ngành công thương tỉnh đã ghi nhận con số vô cùng ấn tượng: Giá trị sản xuất đạt gần 33 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Kết quả này là rất đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là bài toán thiếu hụt nguyên liệu đầu vào vẫn chưa có lời giải. Ngay sau hợp nhất, ngành công thương tỉnh đặt ra mục tiêu tăng trưởng 13,6%, hướng đến việc đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế dẫn dắt, tạo động lực tăng trưởng cho toàn tỉnh.

Phấn đấu 'mục tiêu kép' xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững

Phấn đấu 'mục tiêu kép' xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn chú trọng phấn đấu xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững với nhiều giải pháp cụ thể, chủ động, sáng tạo, phù hợp đặc thù vùng cao. Từ đó đạt được những hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân trên địa bàn.

fb yt zl tw