Văn Yên nhiều biện pháp xử lý vi phạm trong lâm nghiệp

Huyện Văn Yên có hơn 101.953 ha rừng; trong đó, có trên 39.820 ha rừng tự nhiên và trên 62.132 ha rừng trồng. Để bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, huyện xác định tuyên truyền, tập huấn về giữ rừng luôn giữ vai trò trọng tâm, xuyên suốt.
Tính riêng năm 2022, Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn, các ngành chức năng tổ chức 21 buổi tuyên truyền với hơn 1.920 lượt người tham dự; tổ chức 2 hội nghị đối thoại với người dân BVR tại xã Châu Quế Thượng và Lâm Giang; tổ chức các buổi họp dân, hướng dẫn kỹ thuật đốt nương làm rẫy, tu sửa đường gianh cản lửa tại các khu vực trọng điểm cháy rừng và cấp phát hơn 270 sổ tay tuyên truyền pháp luật BVR; tiến hành ký cam kết BVR và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tới 3.000 hộ sống gần rừng. 
Bên cạnh tuyên truyền, các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng chức năng đã nỗ lực tập trung triển khai nhiều biện pháp xử lý tình trạng vi phạm lĩnh vực lâm nghiệp. 
Ông Vũ Minh Phúc - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Văn Yên cho biết: Để chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt trong kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm Luật Lâm nghiệp, năm 2022, UBND huyện đã thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra và tham mưu giúp cơ quan có thẩm quyền xử lý việc phát phá rừng tại thôn Khe Gai, xã Đông An; khai thác gỗ tại xã Châu Quế Thượng; khai thác lá giang tại xã An Bình, Quang Minh, xã Ngòi A. 
Ngoài ra, Hạt Kiểm huyện đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm vùng I, Quỹ bảo vệ và PTR tỉnh tiến hành 6 cuộc thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý, BVR, PTR, PCCCR và công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng, quản lý động vật hoang dã quý hiếm. 
Qua kiểm tra, thanh tra đã kịp thời phát hiện một số thiếu sót, vướng mắc, tồn tại, hạn chế; đồng thời, đã hướng dẫn, chấn chỉnh, khắc phục để hoàn thiện và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ quản lý, BVR, PTR và PCCCR trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo quyết liệt ngăn chặn tình trạng xâm canh đất rừng. 
Với vai trò lực lượng nòng cốt, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với ban quản lý rừng, tổ BVR các thôn, bản  tăng cường tuần tra rừng. Trong quá trình tuần tra, kiểm tra rừng, nếu phát hiện có việc người dân cố tình trồng cấy, xâm lấn đất rừng thì tiến hành ngay việc nhổ bỏ, chặt bỏ các cây trồng vi phạm này để trả lại đất cho rừng tái sinh tự nhiên. 
Trong năm 2022, tại các xã: Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, Châu Quế Thượng, Lâm Giang, Mỏ Vàng, Ngòi A, Viễn Sơn.... đã tổ chức thực hiện quyết liệt việc nhổ bỏ 32 ha (chủ yếu là quế và sa nhân) trồng xâm lấn đất rừng. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, chủ rừng đã chủ động triển khai các biện pháp PCCCR, quản lý chặt chẽ việc đốt nương rẫy, sử dụng lửa, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng về PCCCR, nên không xảy ra cháy rừng. 
Để thực hiện tốt công tác quản lý, BVR, huyện Văn Yên còn chú trọng tuyên truyền, xây dựng và thực hiện phương án giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao giao đất, cho thuê đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp theo kế hoạch. Chủ động tăng cường sự phối hợp tuần tra, kiểm tra, truy quét, chống chặt phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản, săn bắn, bẫy bắt động vật hoang dã trái pháp luật trên địa bàn khu vực giáp ranh. Phối hợp trao đổi nắm bắt thông tin nhằm phát hiện sớm cháy rừng, phối hợp chữa cháy rừng. Hỗ trợ dụng cụ, phương tiện, lực lượng trong công tác quản lý rừng, BVR, quản lý lâm sản và PCCCR theo quy định của pháp luật.
Năm 2022, huyện Văn Yên đã phát hiện, xử lý 44 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 25 vụ so với năm 2021 và đã xử phạt hành chính 39 vụ; khởi tố hình sự 5 vụ; trong đó, Hạt Kiểm lâm huyện khởi tố 2 vụ án hủy hoại rừng tại xã Châu Quế Thượng và xã Mỏ Vàng; Công an huyện khởi tố 2 vụ hủy hoại rừng xảy ra tại xã Châu Quế Thượng và  Đại Sơn; Công an tỉnh khởi tố 1 vụ hủy hoại rừng xảy ra tại vị trí giáp ranh giữa xã An Bình và xã Lâm Giang.
Thông Nguyễn

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khẩn trương khống chế dịch tả lợn châu Phi

Khẩn trương khống chế dịch tả lợn châu Phi

Theo báo cáo của các cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y địa phương, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra 514 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 28 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập).

Sử dụng xăng E10 - Bước chuyển đổi năng lượng bền vững

Sử dụng xăng E10 - Bước chuyển đổi năng lượng bền vững

Từ ngày 1/1/2026, toàn bộ xăng lưu thông trên thị trường Việt Nam sẽ bắt buộc pha 10% ethanol, chính thức chuyển sang sử dụng xăng E10. Đây là bước đi quan trọng trong thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững.

fb yt zl tw