Yên Bái: Những người lính đi đầu trên trận tuyến mới

Thời gian qua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều tập thể, cá nhân của Hội cựu chiến binh (CCB) các cấp trong tỉnh đã phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", gương mẫu đi đầu trên mặt trận phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội.
Trở về từ chiến trường Tây Nguyên, thương binh 4/4 Nguyễn Minh Đông sinh năm 1949, ở thôn Hạnh Phúc, xã Y Can, huyện Trấn Yên bước vào "cuộc chiến” phát triển kinh tế gia đình. Từ năm 1976, đảm nhiệm vị trí Đội trưởng Đội Sản xuất hợp tác xã, bản thân luôn chống chọi với những cơn đau đầu do ảnh hưởng của chiến tranh để lại, ông Đông cùng vợ lao động miệt mài chỉ mong có đủ chi phí sinh hoạt và nuôi con ăn học. 
Khắc ghi lời dạy của Bác "Thương binh tàn nhưng không phế”, với ý chí của một người lính vượt lên thương tật, phát huy tiềm năng, lợi thế ở địa phương, ông tập trung trồng rừng kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo cuộc sống. 
Cách đây gần 10 năm, khi địa phương tuyên truyền, vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thương binh Nguyễn Minh Đông đã quyết định chuyển đổi hơn 2 ha đồi rừng trồng sắn sang trồng cây quế. Mỗi năm từ khai thác tỉa, bóc vỏ, gia đình ông có thu nhập gần 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông duy trì phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, tăng thêm thu nhập. 
Ông Đông tâm sự: "Là người lính bộ đội Cụ Hồ, được sống trong thời bình mình càng phải nỗ lực vươn lên không thể khuất phục đói nghèo, không thể trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội...”. 
Dũng cảm trong thời chiến, nỗ lực ở thời bình, đến nay, thương binh Nguyễn Minh Đông là một trong những hộ khá ở địa phương. Mỗi khi có dịp cùng đồng đội, đồng ngũ ôn lại những kỷ niệm trong thời gian chiến đấu, kể về cuộc sống bình dị hôm nay, ông Đông luôn tự hào bởi bản thân đã góp một phần công sức tô thắm phẩm chất người lính Cụ Hồ. 
Từng tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, sau khi xuất ngũ, CCB Hoàng Đình Lành trở về quê hương lập nghiệp ở thôn Ngọn Ngòi, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên. Từ diện tích đất đồi cha ông để lại, ông Lành chăm chỉ làm ăn, từng bước phát triển kinh tế gia đình. Nhận thấy diện tích trồng cây keo, cây bồ đề kém hiệu quả, ông Lành chuyển sang trồng cây quế. 
Đến nay, với gần 6 ha quế từ 3 - 12 năm tuổi, được ông trồng chia nhỏ thành nhiều lứa tuổi nên hàng năm từ diện tích khai thác trắng, cộng với tỉa cành, lá bán gia đình ông đạt trên 200 triệu đồng. 
Nhận thấy một phần diện tích đất đồi chưa tận dụng khai thác triệt để, ông Lành quyết định đầu tư san tạo mặt bằng trên 250 m2, xây dựng hệ thống chuồng trại phát triển chăn nuôi lợn thịt thương phẩm với khoảng 100 đầu lợn thịt và 15 con lợn nái để duy trì giữ nguồn giống tốt. 
Ông Lành chia sẻ: "Chăn nuôi lợn không khó, nhưng để nuôi đạt hiệu quả cao thì người nuôi phải cần cù, chịu khó, biết cách lấy công để làm lãi. Hàng ngày, phải vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thường xuyên phòng dịch bệnh, cách phun thuốc sát trùng xung quanh chuồng trại…”. 
Kết hợp, chăn nuôi và trồng rừng, gia đình CCB Hoàng Đình Lành tận dụng được thời gian nông nhàn, tạo việc làm, tăng thu nhập, mỗi năm tổng nguồn thu nhập của gia đình ông Lành đạt khoảng 300 triệu đồng và là một trong những hộ tiêu biểu đóng góp tích cực vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, góp phần cùng xã Mậu Đông nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 
Những điển hình CCB vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương đã và đang được các cấp Hội CCB trong tỉnh nhân rộng, lan tỏa và làm sâu sắc tinh thần của cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp Hội cơ sở.
Vũ Đồng

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ký kết ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ký kết ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Ngày 9/7, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai văn bản thỏa thuận và ký kết văn bản liên tịch về việc thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2025.

Thành lập 2 tổ công tác hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Sở Nông nghiệp và Môi trường: Thành lập 2 tổ công tác hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai Trần Minh Sáng đã ký quyết định thành lập 2 tổ công tác chuyên trách nhằm hỗ trợ 99 xã, phường trên địa bàn thực hiện thủ tục hành chính về đất đai và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định mới.

Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng thêm nhiều dư địa để đột phá

Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng thêm nhiều dư địa để đột phá

Việc hợp nhất tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính, mà còn mở ra một không gian phát triển mới cho cộng đồng doanh nghiệp. Với những tiềm năng, lợi thế được cộng hưởng, sự liên kết sẽ được hình thành, doanh nghiệp kỳ vọng có thêm động lực và cơ hội để vươn tầm.

Dự báo mới nhất về tăng trưởng GDP Việt Nam năm nay

Dự báo mới nhất về tăng trưởng GDP Việt Nam năm nay

Ngân hàng UOB của Singgapore điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 thêm 0,9%, lên mức 6,9%. Tăng trưởng GDP quý III và quý IV năm nay ở mức khoảng 6,4%. Trong điều kiện này, dòng vốn FDI thực hiện dự kiến sẽ đạt khoảng 20 tỷ USD.

Vì sao lãi suất ngân hàng giảm liên tiếp?

Vì sao lãi suất ngân hàng giảm liên tiếp?

Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất là yếu tố quan trọng trong việc duy trì sức mạnh của một đồng tiền. Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay để đảm bảo tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay .

fb yt zl tw