Xã Nghĩa Lộ chuyên canh cây trồng trên thế mạnh từng thôn

Phát huy thế mạnh địa phương, những năm qua, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ đã đa dạng hóa tập đoàn cây trồng, đặc biệt là cây ăn quả, hình thành nhiều vùng chuyên canh nâng cao giá trị kinh tế và thu nhập cho nông dân.
Những ngày này, nông dân xã Nghĩa Lộ đang tập trung thu hoạch cam. Họ vui vì lại thêm một vụ cam bội thu. Với diện tích 1,8 ha, hơn 700 gốc cam gồm 20 giống cam các loại như:  BH, V2, CT36..., mỗi năm gia đình  ông Đoàn Thế Yêm - thôn 9, thu về hàng chục tấn quả, thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm.
"Trước đây, mình cũng trồng thử nghiệm nhiều loại cây, nhưng đến nay thấy cây cam rất phù hợp với thổ nhưỡng nơi đây. Cam ở vùng đất này ngày càng được thị trường ưa chuộng, gia đình mạnh dạn chuyển đổi một số diện tích chè bị cằn cỗi, thoái hóa cho thu nhập thấp sang trồng cam. Cứ như vậy, đến nay gia đình có gần 2 ha cam. Nhờ cây cam mà cuộc sống của gia đình đã trở nên khá giả hơn”, ông Đoàn Thế Yêm cho biết.
Nhận thấy khách hàng ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng sản phẩm nên hơn 3 ha cam ông Phạm Minh Luyến cùng thôn 9 đã chuyển sang sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn. Nhờ chăm sóc tốt, sai quả, giá thu mua ổn định nên mỗi năm gia đình ông Luyến thu về trên 20 tấn quả, thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.
"Thật tuyệt vời khi cây ăn quả đã giúp cho gia đình tôi và nhiều gia đình khác trong thôn, xã xóa được nghèo đói, vươn lên làm giàu”, ông Luyến chia sẻ.
Nếu như ở thôn 9, người dân tập trung trồng cam thì người dân ở thôn 8 lại chú trọng trồng bưởi da xanh và thanh long ruột đỏ. Ông Trần Bá Đức ở thôn 8 cho biết: "Cùng với cây cam, gia đình và đã trồng 0,7 ha cây thanh long ruột đỏ. Đây là giống cây mới, dễ trồng, cho năng suất cao. Với giá dao động từ 25- 30 ngàn đồng/kg, hàng năm , thanh long ruột đỏ đã mang về một khoản thu nhập lớn cho gia đình”.
Xã Nghĩa Lộ được biết đến là một trong những địa phương có diện tích trồng cây ăn quả lớn nhất thị xã. Những năm qua, người dân nơi đây đã từng bước thay đổi phương thức canh tác, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là việc sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn, theo hướng hữu cơ. 
Bà Vũ Thị Thanh - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộ cho biết: "Toàn xã hiện có 245 ha cây ăn quả, trong đó 240 ha đã cho thu hoạch. Trong đó cây cam gần 10 ha, bưởi gần 33 ha, thanh long ruột đỏ 17,5 ha, nhãn trên 54 ha, mận 33,5 ha, táo gần 9 ha và nhiều các loại cây ăn quả khác. Sản lượng năm 2023 từ cây ăn quả ước đạt 623 tấn. 400 hộ dân trồng cây ăn quả mỗi năm thu về trên 12 tỷ đồng”. 
Cùng với cây ăn quả, những năm qua, xã Nghĩa Lộ còn tập trung tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn trồng cây đào cảnh và trồng chè. Hiện toàn xã có gần 60 ha trồng đào cảnh, chủ yếu là đào bích và đào phai, phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh vào dịp Tết Nguyên đán. Đặc biệt, toàn xã có trên 416 ha chè, sản lượng chè búp tươi hàng năm đạt 8.150 tấn, cây chè hàng năm cho thu trên 30 tỷ đồng.
Bà Vũ Thị Thanh cho biết: Để đạt được những kết quả trên, những năm qua, xã tập trung chỉ đạo và ban hành nhiều nghị quyết phát triển kinh tế; chỉ đạo tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết chuỗi giá trị theo hướng toàn diện, bền vững, có chất lượng, an toàn và hiệu quả trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế của các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung. 
Để nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế từ các loại cây ăn quả, ngoài khuyến khích người dân phát triển cây ăn quả theo hướng tập trung, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ..., xã đã hướng tới thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, đồng thời đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các trang thông tin điện tử của xã, thôn và các trang Facebook cá nhân của các hộ dân. Năm 2023, xã Nghĩa Lộ đã được công nhận 2 sản phẩm OCOP 3 sao là "Bưởi Nghĩa Lộ” và "Thanh long ruột đỏ Nghĩa Lộ” và thành lập 5 tổ hợp tác trồng cây ăn quả.
Phát huy thế mạnh địa phương đa dạng hóa tập đoàn cây trồng phù hợp để tăng hiệu quả kinh tế, đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Nghĩa Lộ đạt 52,46 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,49%… Đó là tiền đề quan trọng để xã Nghĩa Lộ thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII, nhiệm 2020 - 2025 đồng thời phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu để lên phường vào đầu năm 2025.
Văn Tuấn

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khuyến cáo bảo đảm an toàn điện trong mùa mưa bão

Khuyến cáo bảo đảm an toàn điện trong mùa mưa bão

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, ngành điện khuyến cáo người dân, cơ quan và doanh nghiệp cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn điện như: Ngắt ngay nguồn điện trong nhà nếu bị ướt hoặc ngập nước; ngắt kịp thời nguồn điện ngoài trời khi mưa to, gió lớn để phòng tránh tai nạn.

Phụ phẩm nông nghiệp: Làm sao khai thác hiệu quả?

Phụ phẩm nông nghiệp: Làm sao khai thác hiệu quả?

Để giảm rác thải phụ phẩm nông nghiệp, Việt Nam đặt mục tiêu tăng tỷ lệ tái chế, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp trong các lĩnh vực thế mạnh sản xuất như lúa gạo, cà phê, chăn nuôi lên 70% vào năm 2030. Theo đánh giá, việc đẩy mạnh gia tăng tái chế phụ phẩm nông nghiệp không chỉ tăng giá trị sản phẩm còn góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới nền nông nghiệp sạch, xanh.

Các nhà khoa học Nga chế tạo thành công thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới

Các nhà khoa học Nga chế tạo thành công thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới

Theo báo cáo của Viện Tế bào học và Di truyền học, Chi nhánh Siberia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, thuốc trừ sâu sinh học Novokhizol thế hệ mới, do các nhà khoa học Siberia phát triển dựa trên chitosan, đã chứng minh hiệu quả trong các thử nghiệm trên đồng ruộng và trong phòng thí nghiệm và được coi là giải pháp đầy hứa hẹn để bảo vệ cây trồng.

Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1560/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước làm việc với một số địa phương về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước làm việc với một số địa phương về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

Chiều 21/7, tại trụ sở UBND phường Lào Cai, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các phường, xã: Lào Cai, Bảo Thắng và Bảo Hà về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Mường Hum: Hình thành vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao sinh kế bền vững

Mường Hum: Hình thành vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao sinh kế bền vững

Phát huy lợi thế đất đai và khí hậu vùng cao, xã Mường Hum đã tập trung quy hoạch sản xuất theo hướng chuyên canh, hình thành vùng cây trồng, vật nuôi chủ lực. Việc phát triển các vùng sản xuất hàng hóa không chỉ tạo ra bước đột phá trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, mà còn từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân sau sáp nhập.

Nông dân miền núi thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ chuyển đổi trồng cau

Nông dân miền núi thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ chuyển đổi trồng cau

Từng bế tắc với hàng chục loại cây trồng, ông Hà Văn Dũng, người Mường ở làng Trô, xã Giao An, tỉnh Thanh Hóa đã tìm được lối thoát từ cây cau. Cây “nhiều người chê nhàn quá không có ăn” lại là chìa khóa giúp gia đình ông có cuộc sống ổn định, không phải lo đầu ra, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra tình hình thực hiện Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại tỉnh Lào Cai

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra tình hình thực hiện Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại tỉnh Lào Cai

Ngày 21/7, Đoàn công tác Bộ Xây dựng do đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại tỉnh Lào Cai.

fb yt zl tw