Nông dân Yên Bái tích cực xuống đồng gieo cấy lúa xuân

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương trên địa bàn Yên Bái đã tập trung xuống đồng gieo cấy lúa xuân theo lịch chỉ đạo của tỉnh.
Vụ xuân này, gia đình ông Lò Văn Làn ở thôn Bản Hát, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu rất phấn khởi khi ngay trong chiều mùng 6 tết đã được đón các đồng chí lãnh đạo huyện, các phòng ban chuyên môn đến động viên và giúp đỡ gia đình gieo cấy 1,1 ha lúa xuân. Năm nay, gia đình ông Làn gieo cấy hai giống lúa chính là Nếp 87 và giống DDS1. 
Để đảm bảo gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất, ngay từ trước tết, gia đình ông đã chuẩn bị mạ, làm đất. "Được các đồng chí lãnh đạo huyện đến động viên và trực tiếp giúp gia đình cấy lúa, tôi phấn khởi lắm! Ngay trong ngày mùng 6 tết, gia đình đã hoàn thành gieo cấy toàn bộ diện tích. Lúa của gia đình tôi được cán bộ cấy giúp, vụ này chắc chắn sẽ được mùa to đấy”, ông Làn cười phấn khởi. 
Không khí vui tươi, phấn khởi đã rộn ràng khắp cánh đồng Na Phang từ chiều mùng 4 tết. Bây giờ, dù Nhà nước không còn hỗ trợ giống song nông dân Trạm Tấu cũng không cho đất nghỉ. Tranh thủ thu hoạch xong vụ khoai tây là chuyển sang làm đất, tích nước để gieo cấy lúa xuân. 
Ông Lò Văn Tụ - Phó Chủ tịch UBND xã Hát Lừu cho biết: Vụ xuân này, xã Hát Lừu có kế hoạch gieo cấy 225 ha với cơ cấu giống chủ yếu là Nếp 87 và ĐS1. Đến thời điểm này, bà con đã gieo cấy được 60% diện tích, xã phấn đấu hoàn thành gieo cấy 100% diện tích lúa xuân trước ngày 25/2. 
Sau gieo cấy xong, xã sẽ cử cán bộ thường xuyên xuống thăm đồng cùng bà con để phát hiện sâu bệnh, hướng dẫn bà con cách phòng trừ hiệu quả và chăm sóc lúa đảm bảo theo đúng các quy trình kỹ thuật. Thời tiết năm nay khá thuận lợi, hứa hẹn bà con nông dân sẽ có một vụ xuân thắng lợi. 
Nhanh tay giúp bà con nhổ mạ, cấy lúa, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Hưng chia sẻ: Ngay những ngày đầu xuân mới, huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn đôn đốc bà con tập trung gieo cấy đảm bảo diện tích và khung thời vụ. 
Vụ xuân năm nay, huyện Trạm Tấu gieo cấy  1.572 ha với cơ cấu giống lúa chủ yếu là Nhị ưu 838, Nếp 87 và các giống lúa thuần phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Đây là năm thứ 4, nông dân trong huyện không còn được hỗ trợ giống và vật tư nông nghiệp song được tuyên truyền vận động đúng, trúng, kịp thời nên ngay khi chuẩn bị bước vào vụ xuân, bà con các xã đã chủ động mua giống lúa và vật tư phục vụ sản xuất. Nhờ đó đến nay, 100% diện tích lúa xuân đã được cày bừa, tỷ lệ gieo mạ đạt 100% . 
Với tinh thần khẩn trương, tích cực xuống đồng, nông dân trong huyện phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa xuân trước ngày 25/2 tạo tiền đề quan trọng để vụ lúa xuân giành thắng lợi trên cả 3 mặt năng xuất, sản lượng và diện tích. Cũng như nhiều năm trước, năm nay lãnh đạo huyện tiếp tục xuống đồng cùng bà con; khích lệ, động viên nhân dân tích cực thi đua, lao động, sản xuất ngay từ những ngày đầu xuân mới.
Không khí xuống đồng cấy gieo cấy lúa xuân đang rộn rã, không chỉ riêng huyện vùng cao Trạm Tấu. Ông Phạm Đình Vinh – Phó Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh cho biết: Vụ xuân năm nay, tỉnh Yên Bái có kế hoạch gieo cấy gần 18.870 ha. phấn đấu năng suất 56,2 tạ/ha, sản lượng 106.190 tấn. 
Một số huyện có diện tích gieo cấy  lớn gồm: Lục Yên 3.400 ha, Văn Yên 2.970 ha, Văn Chấn 2.700 ha. Diện tích lúa được tưới bằng công trình thủy lợi 17.462 ha; cơ cấu giống lúa lai chiếm 55% diện tích gieo cấy, lúa thuần 45% diện tích. 
Gieo cấy tập trung hai trà sớm và chính vụ tùy điều kiện về thổ nhưỡng, khí hậu, thời gian sinh trưởng của giống và sản xuất tăng vụ (trồng vụ đông trên đất 2 vụ lúa) của từng địa phương để bố trí thời vụ, tỷ lệ phù hợp đảm bảo an toàn, tránh ảnh hưởng bất thuận của thời tiết, nhất là thời điểm giai đoạn lúa trỗ và kế hoạch sản xuất của địa phương. Đến hết ngày 15/2, toàn tỉnh đã gieo cấy gần 11.500 ha, đạt trên 60% kế hoạch. 
Tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành 100% diện tích gieo cấy lúa xuân trong tháng 2/2024. Để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, ngành nông nghiệp đã có văn bản đôn đốc các địa phương tập trung hướng dẫn nông dân chăm sóc, bón thúc phân đợt 1 cho cây lúa, kết hợp làm cỏ sục bùn, tạo thuận lợi cho lúa đẻ nhánh sớm, đạt số nhánh cao nhất. 
Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân, nhân dân các địa phương còn tích cực trồng rau màu. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng trên 7.600 ha ngô, gần 150 ha sắn, trên 1.100 ha khoai lang, trên 700 ha lạc và trên 4.400 ha rau. 
Mạnh Cường

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ngành Đường sắt: Thay đổi để 'hút' khách

Ngành Đường sắt: Thay đổi để 'hút' khách

Không chỉ đảm nhiệm vận tải hành khách, ngành Đường sắt mong muốn trở thành một dịch vụ kết nối, tham gia vào chuỗi cung ứng các sản phẩm du lịch, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội các vùng miền, địa phương.

Việt Nam - Kỷ nguyên mới: Khơi tiềm năng, phát huy thế mạnh

Việt Nam - Kỷ nguyên mới: Khơi tiềm năng, phát huy thế mạnh

Không gian rộng lớn với những cơ hội phát triển vượt trội của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang mang đến những triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn mới của đất nước. Để đạt được điều này, trách nhiệm đang đặt trên vai bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, làm sao khơi được tiềm năng, phát huy được thế mạnh, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Khi "Xanh" và "Hạnh phúc" hòa chung một nhịp

Khi "Xanh" và "Hạnh phúc" hòa chung một nhịp

Một trang sử mới chính thức mở ra trên dải đất Tây Bắc khi tỉnh Lào Cai (mới) được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Lào Cai (cũ) và Yên Bái. Đây không đơn thuần là một sự kiện hành chính, mà là cuộc hội ngộ lịch sử của hai triết lý phát triển nhưng lại cùng chung một đích đến: kiến tạo một vùng đất "Xanh" về sinh thái và mang lại "Hạnh phúc" đích thực cho người dân. Những thành tựu rực rỡ trong 5 năm qua chính là bệ phóng vững chắc cho hành trình mới này.

Giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026

Giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026

Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Thời gian gần đây, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (nay là xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước yêu thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm núi rừng. Một trong những địa chỉ để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với du khách là rừng kháo cổ thụ ở thôn Sải Duần do cộng đồng quản lý với hàng vạn cây kháo cổ thụ xanh mướt.

Kết nối sản xuất và thương mại đặc sản vùng cao Tây Bắc

Kết nối sản xuất và thương mại đặc sản vùng cao Tây Bắc

Tây Bắc là vùng có tiềm năng lớn trong phát triển nông, lâm sản hàng hóa nhờ lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và đa dạng sinh học. Trong 10 năm qua, diện tích trồng cafe tại khu vực tăng 54%, sản lượng tăng 265%, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các loại cây ăn quả, cây dược liệu.

Miễn, giảm 50% cho 46 khoản phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp từ 1/7

Miễn, giảm 50% cho 46 khoản phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp từ 1/7

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư số 64/2025/TT-BTC quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó, hàng chục khoản phí, lệ phí sẽ được miễn, giảm 50% để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân từ hôm nay 1/7 đến hết 31/12/2026.

Tiếp tục áp dụng thuế VAT 8% với phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc

Tiếp tục áp dụng thuế VAT 8% với phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tiếp tục áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 8% theo quy định tại Nghị quyết số 204/2025/QH15 của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng đối với giá dịch vụ sử dụng các tuyến đường cao tốc kể từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

fb yt zl tw