Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn thăm mô hình trồng sâm tại xã Kim Nọi, Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/5/2024 | 10:41:21 AM

YênBái - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định, mô hình trồng sâm của Công ty cổ phần Palex Việt Nam tại bản Dào Xa, xã Kim Nọi, Mù Cang Chải là hướng đi đúng theo định hướng phát triển chung của tỉnh Yên Bái, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng là hướng phát triển kinh tế bền vững, tạo sinh kế cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra thực địa mô hình trồng sâm của Công ty cổ phần Palex Việt Nam tại bản Dào Xa, xã Kim Nọi.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra thực địa mô hình trồng sâm của Công ty cổ phần Palex Việt Nam tại bản Dào Xa, xã Kim Nọi.

Sau khi dự Lễ khai trương Trạm phát sóng đi động của Viettel Yên Bái tại xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, chiều 14/5, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đến thăm mô hình trồng sâm của Công ty cổ phần Palex Việt Nam tại bản Dào Xa, xã Kim Nọi.

Mô hình trồng sâm của Công ty cổ phần Palex Việt Nam đã triển khai tại bản Dào Xa, xã Kim Nọi gần 5 năm với tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng. Đến nay, mô hình có 4,5 ha sâm, trong đó sâm Ngọc Linh chiếm 30%, sâm Lai Châu chiếm 70% và một số cây dược liệu có giá trị kinh tế cao như: tam thất hoa, lan Kim Tuyến, thất diệp nhất chi hoa.

Từ năm 2023, Công ty đã tận dụng lá sâm để sản xuất một số loại trà sâm, bán cho người tiêu dùng và nhận được phản hồi tích cực. Công ty cũng đã tự cung cấp và bán các giống sâm, cây dược liệu ra thị trường với số lượng lớn. Theo đánh giá các nhà đầu tư, các loại sâm được trồng tại mô hình rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, có thể nhân rộng thành mô hình kinh tế xóa đói giảm nghèo trong tương lai.

Tham quan mô hình, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đánh giá cao mô hình kinh tế mới của Công ty cổ phần Palex Việt Nam, nhất là nỗ lực trong nghiên cứu, tìm hiểu đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng để mạnh dạn phát triển cây dược liệu tại huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, Công ty và các nhà đầu tư tiếp tục quan tâm, đầu tư, xây dựng hướng phát triển cây dược liệu phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; chú trọng đến việc chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, cây giống cho các hộ dân có điều kiện, nhu cầu phát triển mô hình trồng dược liệu. Đồng chí khẳng định, mô hình trồng sâm của Công ty là hướng đi đúng theo định hướng phát triển chung của tỉnh Yên Bái, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng là hướng phát triển kinh tế bền vững, tạo sinh kế cho người dân. Tỉnh Yên Bái sẽ tạo mọi điều kiện và luôn đồng hành cùng với Công ty trong quá trình xây dựng và phát triển.

Văn Dương

Tags Chủ tịch UBND tỉnh trồng sâm Tam Thất Hoa Lan Kim Tuyến thất diệp Nhất chi hoa

Các tin khác
Hoạt động khai thác đá tại Công ty TNHH Đá cẩm thạch R.K Việt Nam trên địa bàn huyện Lục Yên

Là địa phương có tiềm năng khoáng sản dồi dào, đặc biệt là đá trắng, những năm qua, tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác, chế biến khoáng sản, góp phần tăng giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững.

Hoạt động tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh tư liệu

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024. Ước tính tổng số thuế được gia hạn là gần 84.000 tỷ đồng.

Giá vàng miếng SJC hiện đã giảm xuống dưới mốc 90 triệu đồng/lượng (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chậm nhất cuối tuần này phải công bố quyết định thanh tra thị trường vàng.

Vùng bưởi xã Đại Minh, huyện Yên Bình được công nhận là sản phẩm OCOP hạng 4 sao.

Là địa phương có sản phẩm nông nghiệp, nông thôn phong phú, đa dạng, Yên Bái đã, đang đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và coi đây là mục tiêu có tính chiến lược, lâu dài nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục