Lục Yên công bố hết dịch tả lợn châu Phi tại xã Lâm Thượng

UBND huyện Lục Yên vừa ban hành Quyết định công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Lâm Thượng.
Dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại xã Lâm Thượng từ ngày 9/5/2024, đến ngày 30/6/2024. Dịch  xảy ra trên 8 thôn làm 295 con lợn của 69 hộ dân bị mắc bệnh, tổng trọng lượng tiêu huỷ trên 11 tấn. 
Dưới sự chỉ đạo của UBND huyện Lục Yên, xã Lâm Thượng đã duy trì hoạt động Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật và hội đồng tiêu hủy với đầy đủ thành phần theo đúng quy định; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tập trung mọi nguồn lực của địa phương, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và chủ hộ chăn nuôi tổ chức xử lý dứt điểm ổ dịch, sớm khống chế, ngăn chặn, hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan và phát sinh ra diện rộng.
Để duy trì và tái hoạt động chăn nuôi trở lại tại xã Lâm Thượng, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện và xã Lâm Thượng tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát bệnh dịch tả lợn châu Phi; hướng dẫn công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng, các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.
Khi dịch xảy ra, huyện Lục Yên đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, đặc biệt tăng cường kiểm tra, giám sát từng hộ nuôi lợn, quản lý chặt chẽ các cơ sở chăn nuôi tăng đàn, tái đàn.
UBND huyện đã ban hành công văn  yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát từng hộ nuôi lợn, quản lý chặt chẽ các cơ sở chăn nuôi tăng đàn, tái đàn lợn; chỉ khuyến khích việc tái đàn đối với các cơ sở chăn nuôi theo hình thức trang trại chăn nuôi khép kín, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; yêu cầu báo cáo kịp thời để xử lý dứt điểm các ổ dịch ngay khi phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi, không để lây lan; chỉ đạo xử lý nghiên các trường hợp giấu dịch, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường làm lây lan dịch bệnh; tích cực tuyên truyền sâu, rộng bằng nhiều hình thức. 
UBND huyện cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động nắm chắc diễn biến dịch bệnh trên đàn lợn tại địa bàn, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực nguy cơ cao để sớm phát hiện, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện, còn ở diện hẹp. 
Khắc Điệp (Trung tâm TT-VH Lục Yên)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khẩn trương khống chế dịch tả lợn châu Phi

Khẩn trương khống chế dịch tả lợn châu Phi

Theo báo cáo của các cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y địa phương, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra 514 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 28 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập).

Sử dụng xăng E10 - Bước chuyển đổi năng lượng bền vững

Sử dụng xăng E10 - Bước chuyển đổi năng lượng bền vững

Từ ngày 1/1/2026, toàn bộ xăng lưu thông trên thị trường Việt Nam sẽ bắt buộc pha 10% ethanol, chính thức chuyển sang sử dụng xăng E10. Đây là bước đi quan trọng trong thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững.

fb yt zl tw