Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước kiểm tra làm nhà ở và khôi phục sản xuất nông nghiệp tại Trấn Yên

Sáng 29/10, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Trấn Yên đã đi kiểm tra tiến độ làm nhà ở của các hộ dân bị ảnh hưởng bão số 3 và khôi phục sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Trấn Yên.
Theo báo cáo của huyện Trấn Yên, đến ngày 15/10/2024,  toàn huyện đã có 218 nhà ở bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 đã được thẩm định, phê duyệt để khắc phục, trong đó có 31 nhà bị hỏng nặng (thiệt hại từ 30% đến 70%) phải sửa chữa; 37 nhà bị sập đổ, hư hỏng hoàn toàn (thiệt hại trên 70%), 133 hộ phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở taluy. 
Hiện các nhà bị tốc mái đã khắc phục xong ngay sau khi bị ảnh hưởng; các hộ bị sập đổ, hư hỏng nặng và di dời khẩn cấp đã được cấp xã và cộng đồng dân cư hỗ trợ nơi ở tạm thời, triển khai thi công sửa chữa, làm mới nhà ở. Các hộ được phê duyệt đã tiến hành thi công sửa nhà, bố trí mặt bằng để khởi công mới nhà ở. 
Đến ngày 15/10 đã có 35 nhà được khởi công xây dựng (14 nhà thuộc diện sập đổ hoàn toàn và 21 nhà thuộc diện di dời khẩn cấp), 45 nhà đang tiến hành san tạo mặt bằng (Sập đổ 10 nhà; di dời 35 nhà). 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước và đoàn công tác đã đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Tính, Thôn Đồng Bưởi và gia đình bà Ngô Thị Nhường, thôn Nhân Nghĩa, Báo Đáp, là 2 hộ dân  có nhà bị sập đổ hoàn toàn, đang khởi công nhưng chưa hoàn thành nhà ở. 
Chia sẻ thiệt hại với những người dân bị mất nhà và tặng quà cho 2 hộ gia đình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị huyện Trấn Yên, chính quyền xã cần khẩn trương thực hiện việc bố trí đất ở tái định cư, các chính sách hỗ trợ cho người dân có nhà bị thiệt hại bởi thiên tai theo đúng quy định; bảo đảm các gia đình hoàn thành nhà ở trước ngày 31/12/2024. 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước kiểm tra làm nhà ở và khôi phục sản xuất nông nghiệp tại Trấn Yên ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước thăm, kiểm tra tiến độ làm nhà và tặng quà gia đình bà Ngô Thị Nhường, thôn Nhân Nghĩa, Báo Đáp, huyện Trấn Yên.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước kiểm tra làm nhà ở và khôi phục sản xuất nông nghiệp tại Trấn Yên ảnh 2
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Tính, thôn Đồng Bưởi, Báp Đáp có nhà bị sập đổ hoàn toàn, đang khởi công nhưng chưa hoàn thành nhà ở. 
Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra cánh đồng dâu tại thôn Đình Xây, xã Báo Đáp; thăm, kiểm tra vùng đao riềng; cơ sở sản xuất miến dong của Hợp tác xã Khởi nghiệp xanh Toàn Nga, xã Quy Mông. 
Theo lãnh đạo huyện Trấn Yên, bão số 3 khiến huyện Trấn Yên thiệt hại 593,3 ha dâu, trong đó diện tích có khả năng phục hồi là 493 ha, diện tích phục hồi được ngay và có khả năng nuôi tằm cuối vụ (từ trung tuần tháng 10 năm 2024) là 412 ha, diện tích bị ngập úng nặng phải khơi rãnh thoát nước là 81,5 ha; diện tích dâu bị chết và vùi lấp là 100ha. 
Nhanh chóng khắc phục, khôi phục sản xuất nông nghiệp, trong đó tập trung vào cây dâu, huyện đã chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền các xã chỉ đạo nông dân thực hiện các giải pháp khơi rãnh thoát nước, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để khôi phục như: tuốt bỏ phần lá bị bám nhiều bùn, bấm ngọn, vệ sinh ruộng dâu, tỉa cành tăm, cành bị gãy. 
Đến nay, 81,5 ha bị ngập úng nặng đã khôi phục, đang tập trung chăm sóc để nuôi tằm vụ xuân năm 2025; diện tích 412 ha bị ảnh hưởng đã hồi phục, dự kiến nuôi tằm vào tháng trung tuần tháng 10 năm 2024. 
Riêng đối với diện tích phải trồng lại 100 ha, các xã đã triển khai đăng ký đến hộ gia đình để chuẩn bị phân bón, cây giống trồng từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2024, trong đó diện tích trồng được ngay là 45 ha. Nguồn giống thực hiện trồng lại từ sự hỗ trợ bằng cây con từ Trung tâm Dâu tằm tơ Trung ương và hom giống ở các xã không bị ngập như Hồng Ca, Tân Đồng... 
Bên cạnh đó, huyện vận động nhân dân tập trung nhân lực, nguồn lực cho sản xuất vụ đông năm 2024, phấn đấu trồng cây vụ đông trên 1.000 ha. 
Kiểm tra thực tế việc khôi phục sản xuất nông nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị huyện, chính quyền xã phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp pháp khắc phục, khôi phục sản xuất đối với từng loại cây trồng, như: cây dâu, đao riềng…; tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; chăm sóc cây rau màu vụ đông để sản xuất hiệu quả. 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước kiểm tra làm nhà ở và khôi phục sản xuất nông nghiệp tại Trấn Yên ảnh 3
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước thăm cơ sở sản xuất miến dong của Hợp tác xã Khởi nghiệp xanh Toàn Nga, xã Quy Mông
Cùng với đó, tiếp tục rà soát, đánh giá những diện tích đất trồng lúa bị vùi lấp để chuyển đổi cây trồng phù hợp, trong đó chú trọng chuyển sang trồng cây dâu; rà soát những diện tích dâu, cây màu bị chết, vùi lấp để xây dựng phương án, giải pháp thực hiện khôi phục phù hợp với thực tế của từng địa phương…
Văn Thông

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tháng 7, kinh tế cả nước tiếp đà tăng trưởng ở nhiều lĩnh vực

Tháng 7, kinh tế cả nước tiếp đà tăng trưởng ở nhiều lĩnh vực

Kết quả kinh tế - xã hội cả nước tháng 7 và 7 tháng năm 2025 mới được Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố gần đây, ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, tiếp đà tăng trưởng ở nhiều lĩnh vực như: sản xuất công nghiệp, thương mại đầu tư, thu hút FDI và kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, đầu tư công bứt phá, lạm phát trong tầm kiểm soát...

Dịch tả lợn châu Phi lan rộng: Tết này có thiếu thịt, giá tăng?

Dịch tả lợn châu Phi lan rộng: Tết này có thiếu thịt, giá tăng?

Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp với quy mô lớn, tốc độ lây lan nhanh, khiến hàng chục nghìn con lợn bị tiêu hủy chỉ trong vòng một tháng. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để dập dịch, xử lý chuồng trại, đảm bảo an toàn sinh học, chuẩn bị tái đàn, để có nguồn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, tỉnh Lào Cai đang triển khai đồng bộ các biện pháp khoanh vùng, dập dịch nhằm bảo vệ đàn lợn, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi. Tính đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 38 xã, phường, ảnh hưởng đến hơn 800 hộ chăn nuôi, buộc phải tiêu hủy trên 4.400 con lợn, tổng trọng lượng hơn 252 tấn.

Sẽ hoàn thành 208 km tuyến chính cao tốc dịp 19/8

Sẽ hoàn thành 208 km tuyến chính cao tốc dịp 19/8

Bộ Xây dựng dự kiến từ nay đến cuối năm hoàn thành khoảng 733 km đường bộ cao tốc; trong đó, dịp 19/8 sẽ đưa vào khai thác khoảng 208 km tuyến chính 6 dự án cao tốc đoạn: Vũng Áng - Bùng, Vạn Ninh - Cam Lộ, Vân Phong - Nha Trang, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, nâng tổng số km đường bộ cao tốc cả nước lên 2.476 km.

fb yt zl tw