Yên Bái chủ động bảo vệ đàn gia súc, gia cầm trong mùa đông

Mùa đông, nhiệt độ xuống thấp có thể xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại kéo dài kết hợp với độ ẩm không khí cao khiến vật nuôi mất nhiều năng lượng để chống rét, làm giảm sức đề kháng, nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm có điều kiện bùng phát. Để hiểu rõ hơn về công tác phòng, chống rét cho đàn vật nuôi, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc phỏng vấn ông Ninh Trần Phương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh về nội dung này.
P.V:  Trước dự báo thời tiết mùa đông năm nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh có đánh giá gì về nguy cơ tình trạng gia súc chết rét và đã có biện pháp gì để ứng phó thưa ông?
Ông Ninh Trần Phương: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh cao điểm trong tháng 12/2024 và tháng 1/2025, cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía Bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này.
Toàn tỉnh hiện có gần 41.900 hộ chăn nuôi trâu bò, trong đó còn 2.232 hộ còn chuồng tạm chưa bảo đảm phòng chống rét, 1.431 hộ chưa có chuồng trại; 7.965 hộ không còn dự trữ thức ăn và 1.470 hộ chưa thực hiện dữ trữ thức ăn. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 hồi tháng 9/2024 và hoàn lưu bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, hàng chục nghìn cơ sở chăn nuôi bị ảnh hưởng trong sản xuất, hàng nghìn héc ta lúa và hoa màu bị thiệt hại, vì vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng chống đói, rét cho đàn gia súc.
Ông Ninh Trần Phương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh. 
Để chủ động phòng chống và kịp thời ứng phó với những diễn biến bất thường của khí hậu, thời tiết, bảo đảm sản lượng năm 2024, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã ban hành công văn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Chúng tôi đã thành lập các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống đói, rét; đặc biệt chú trọng khu vực có nguy cơ vật nuôi bị ảnh hưởng nhiều do đói, rét, dịch bệnh.
Các địa phương cũng chỉ đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, trung tâm dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hướng dẫn các hộ chăn nuôi tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.
P.V: Vậy, ngành chức năng khuyến cáo bà con áp dụng những biện pháp gì để phòng, chống rét cho đàn vật nuôi, thưa ông?
Ông Ninh Trần Phương: Chúng tôi tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi theo hình thức an toàn sinh học, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; làm tốt công tác chuẩn bị chuồng trại, thức ăn, dùng các loại vải bạt, vật liệu sẵn có làm rèm che kín, tránh mưa gió hắt lùa, làm áo ấm mặc cho trâu bò.
Đối với vùng cao, cần tổ chức đưa gia súc thả rông trong rừng về chuồng trại trước khi mùa rét đến để tiện theo dõi và chăm sóc; thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, khí hậu ở địa phương, thông tin kịp thời và thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôi biết, không chủ quan và bị động trong việc phòng, chống đói, rét cho gia súc.
Hộ chăn nuôi cần chú trọng việc bảo quản, dự trữ thức ăn, nhất là rơm rạ, cỏ khô và chuẩn bị thức ăn tinh cũng như dự trữ chất đốt để sưởi ấm cho gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại. Những ngày nhiệt độ ngoài trời dưới 12oC, bà con cho trâu, bò nghỉ, đưa trâu bò về nuôi nhốt tại chuồng để kiểm soát; kịp thời bổ sung thức ăn tinh bột, nước uống ấm... để tăng sức đề kháng, đủ năng lượng chống rét và một số bệnh dịch.
Đồng thời chuẩn bị vật liệu giữ ấm cho trâu, bò như tận dụng bao tải, chăn cũ… làm áo chống rét cho gia súc, nhất là bê, nghé và gia súc già yếu; tận dụng các vật liệu sẵn có của gia đình như bao tải, tấm ni lông, lá cọ, tấm bạt... để che chắn chuồng trại, giữ ấm cho gia súc, có thể đốt lửa bằng củi, vỏ trấu ở cửa chuồng giữ ấm cho trâu, bò. Đối với đàn lợn, chúng tôi đề nghị bà con định kỳ vệ sinh làm sạch chuồng trại và phun thuốc khử trùng, tiêu độc, không để đọng phân, nước thải trong chuồng; che kín xung quanh chuồng nuôi, không để gió lùa; đặc biệt không tắm cho lợn vào những ngày nhiệt độ xuống dưới 12oC.
Đối với gia cầm, hộ chăn nuôi cần che chắn chuồng trại, chống gió lùa; bổ sung thêm bóng điện để sưởi ấm cho gia cầm trong những ngày rét đậm, rét hại. Bên cạnh đó, bà con cần tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho vật nuôi. Việc tiêm phòng vắc xin sẽ giúp bảo hộ cho đàn gia súc, gia cầm và duy trì mức kháng thể bảo hộ thường xuyên để phòng bệnh, nhằm giảm tối đa thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi; hàng ngày cần theo dõi thường xuyên tình trạng sức khỏe của vật nuôi để có biện pháp xử lý hiệu quả khi vật nuôi có những biểu hiện bất thường do đói, rét hoặc bệnh dịch.
P.V: Thưa ông, thời điểm cuối năm hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm diễn ra sôi động, dễ lây lan dịch bệnh. Chi cục có khuyến cáo gì đối với các hộ chăn nuôi tại thời điểm này?
Ông Ninh Trần Phương: Dịp cuối năm, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm cũng diễn ra sôi động, nguy cơ bùng phát và lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi rất cao. Vì vậy, các hộ chăn nuôi cần chú ý lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng và tiêm phòng đầy đủ theo quy định.
Cùng với đó, thường xuyên tiến hành vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi và phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng trong việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.
Các địa phương cần thường xuyên tổ chức tiêu độc, phun thuốc khử trùng chuồng trại chăn nuôi cũng như nơi tập trung buôn bán gia súc, gia cầm để tiêu diệt mầm bệnh còn tồn tại trong môi trường; bổ sung các dụng cụ trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch, hóa chất khử trùng, để chủ động ứng phó khi có dịch; tập trung kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý triệt để ổ dịch ngay khi xảy ra.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng sẽ tăng cường kiểm dịch, kiểm tra kiểm soát các hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc gia cầm, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến thức phòng chống dịch.
P.V: Xin cảm ơn ông!
Văn Thông (thực hiện)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sẵn sàng các điều kiện để triển khai dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sẵn sàng các điều kiện để triển khai dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sau hơn một thập niên vận hành, tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát huy vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Tuy nhiên, đoạn qua tỉnh Lào Cai hiện nay nhiều đoạn chỉ có 2 làn xe nên đang quá tải do lưu lượng phương tiện tăng nhanh, đặc biệt vào dịp cao điểm.

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng tránh, khắc phục thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng tránh, khắc phục thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất

Trước diễn biến bất thường của cơn bão số 3, Sở Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, nhằm giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Mỗi năm, nông nghiệp Việt Nam phát sinh hơn 156 triệu tấn phụ phẩm như rơm rạ, vỏ trấu, bã mía, vỏ cà phê và chất thải chăn nuôi. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10-35% trong số này được tái chế hoặc tái sử dụng, phần còn lại chủ yếu bị thải bỏ ra môi trường, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm sinh thái.

Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Xã Bát Xát: Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Để tạo sự đồng thuận trong thực hiện thu hồi đất Dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối Dự án Nâng cấp Tỉnh lộ 156 (Kim Thành - Ngòi Phát), chiều 18/7, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án và xã Bát Xát tổ chức gặp mặt, vận động người dân nhận bồi thường, sớm bàn giao đất cho Nhà nước thực hiện dự án.

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Sáu tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt Nam giảm mạnh sau 2 năm liên tục tăng trưởng cao. Ngành hàng này cần có chiến lược để nâng lợi thế cạnh tranh, trong đó chú trọng các mặt hàng tiềm năng đang trên đà tăng trưởng, tiệm cận đạt và vượt mốc tỷ USD như: chuối, dứa, dừa và chanh leo.

Lâm Thượng rộn ràng vào vụ măng mai

Lâm Thượng rộn ràng vào vụ măng mai

Về xã vùng cao Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai những ngày này, khắp các thôn bản lại nhộn nhịp, hối hả trong mùa thu hoạch măng mai. Từ một loại cây bản địa, măng mai đã trở thành "cây vàng" giúp hàng trăm hộ dân nơi đây thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Mùa măng về không chỉ mang theo niềm vui được mùa mà còn thắp lên hy vọng về một cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn cho bà con nơi đây.

Bước tiến gần dân, vì dân

Giải quyết thủ tục đất đai ngay tại xã: Bước tiến gần dân, vì dân

Từ ngày 1/7, cùng với việc chính thức đưa mô hình chính quyền hai cấp vào hoạt động, người dân tỉnh Lào Cai đã bắt đầu cảm nhận rõ nét sự thay đổi về giải quyết các thủ tục đất đai. Một số thủ tục quan trọng không còn phải qua nhiều cấp trung gian như trước, mà được thực hiện trực tiếp tại UBND cấp xã, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân.  

Mùa ngô ở Khao Mang

Mùa ngô ở Khao Mang

Mùa thu hoạch ngô nếp mini trên địa bàn xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai đã vào vụ thu hoạch mới. Giống ngô này một năm chỉ có một lần, kéo dài hơn 1 tháng, bắp nhỏ bằng 1/3 bắp thường nhưng nhiều người ưa thích.

Người dân chủ động chăm sóc đàn vật nuôi thời điểm giao mùa

Người dân chủ động chăm sóc đàn vật nuôi thời điểm giao mùa

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, vi rút phát sinh, gây bệnh cho vật nuôi. Trước những nguy cơ đó, người dân xã Bảo Thắng đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo vệ đàn vật nuôi.

fb yt zl tw