Yên Bái kiến tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển

Trong chương trình phát triển kinh tế, xã hội hàng năm, tỉnh Yên Bái luôn đề cao nhiệm vụ phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp với những mục tiêu cụ thể và phấn đấu hết năm 2030 có ít nhất 5.000 doanh nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, gắn với đó là thể hiện cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.
Có thể thấy rõ sự đóng góp to lớn của doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư thông qua kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những năm gần đây. Riêng trong năm 2024, kinh tế của tỉnh duy trì đà tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng đạt 7,91%, đứng thứ 7/14 tỉnh trong vùng và thứ 25/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt, trong quý I/2025, kinh tế của tỉnh phát triển ấn tượng với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,58%, đứng thứ 5/14 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thu ngân sách đạt 1.340 tỷ đồng - là mức cao nhất so với cùng kỳ từ đầu nhiệm kỳ đến nay, vượt 41,4% so với kịch bản tăng trưởng quý I, tăng 75,6% so với cùng kỳ.
Để có kết quả này, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ…; ban hành một số chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, phát triển du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển kinh tế tập thể, phát triển nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp với doanh nghiệp tham gia tổ chức đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường lao động, nhất là những ngành nghề có lợi thế của tỉnh; xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình liên kết như mô hình "Đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp”, mô hình "Mang sản phẩm đến tận tay doanh nghiệp”; tổ chức Hội nghị việc làm tiến tới ký cam kết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. 
Đặc biệt, với phương châm luôn cầu thị, đồng hành và chia khó cùng doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Năm 2024 và 4 tháng đầu năm 2025, tỉnh đã tổ chức hàng chục Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư và Chương trình "Cà phê doanh nhân”, "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp" nhằm tạo cơ hội đối thoại cởi mở, thẳng thắn giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như: thuế, đất đai, xây dựng cơ bản, khoáng sản, hạ tầng giao thông, lao động, nhà ở xã hội, quy hoạch mở rộng sản xuất, thủ tục hành chính… Những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư đều được các sở, ban, ngành, địa phương, lãnh đạo tỉnh giải đáp thấu đáo, gắn với việc công bố công khai việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp biết và giám sát việc thực hiện. Từ đó, góp phần tháo gỡ những nút thắt, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX triển khai các hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh thuận lợi.
Trong quý I/2025, tỉnh Yên Bái đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 12 dự án.
Ngoài ra, Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đã tích cực hướng dẫn các doanh nghiệp, nhà đầu tư quy trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đề xuất chủ trương đầu tư và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 
Có thể khẳng định, chính quyền cởi mở, năng động, xây dựng niềm tin với doanh nghiệp một cách bền vững, thiện chí đã tiếp thêm động lực, thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào địa bàn. 
Bà Đỗ Thị Hồng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa công nghệ cao và Công ty cổ phần khoáng chất công nghiệp Việt Nam, khu công nghiệp phía Nam chia sẻ: "Tôi đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành trong việc lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng và luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp. Tại Chương trình "Cà phê doanh nhân” được tổ chức đầu tháng 4/2025, doanh nghiệp của tôi đã có những kiến nghị với tỉnh một số vấn đề như: khó khăn về vấn đề hạ tầng giao thông kết nối, về thực hiện các thủ tục pháp lý. Những kiến nghị chúng tôi đưa ra đều được lãnh đạo tỉnh, các ngành phản hồi và đưa ra giải pháp tháo gỡ nhanh nhất”.
Luôn lắng nghe, giải quyết và đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư chính là cơ sở quan trọng để tỉnh ngày càng đón nhiều dự án mới. Tính trong quý I/2025, toàn tỉnh đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 12 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 1.756,4 tỷ đồng; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 16 dự án, cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký cho 67 doanh nghiệp, đưa tổng số dự án hiện có trên địa bàn toàn tỉnh lên 659 dự án đầu tư vào các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp - xây dựng; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; thương mại, dịch vụ và kinh tế khác. 
Bày tỏ quan điểm sẵn sàng sẻ chia, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: "Tỉnh tiếp tục thực hiện nhất quán, đồng bộ và ổn định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; tập trung, ưu tiên nguồn lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm khả năng cạnh tranh, trọng tâm là đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, thuế, hải quan, khoáng sản, sử dụng đất, giải phóng mặt bằng. Thường xuyên nắm bắt và kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp. Thực sự cầu thị, lắng nghe, cảm thông, chia sẻ, giải quyết hài hòa, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp, nhà đầu tư...”.
Với cam kết mạnh mẽ trong việc cải thiện môi trường đầu tư, cùng những hành động quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã và đang góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu đưa Yên Bái trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo đà để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2025 và những năm tới. 
Thanh Chi

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Kết nối sản xuất và thương mại đặc sản vùng cao Tây Bắc

Kết nối sản xuất và thương mại đặc sản vùng cao Tây Bắc

Tây Bắc là vùng có tiềm năng lớn trong phát triển nông, lâm sản hàng hóa nhờ lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và đa dạng sinh học. Trong 10 năm qua, diện tích trồng cafe tại khu vực tăng 54%, sản lượng tăng 265%, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các loại cây ăn quả, cây dược liệu.

Miễn, giảm 50% cho 46 khoản phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp từ 1/7

Miễn, giảm 50% cho 46 khoản phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp từ 1/7

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư số 64/2025/TT-BTC quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó, hàng chục khoản phí, lệ phí sẽ được miễn, giảm 50% để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân từ hôm nay 1/7 đến hết 31/12/2026.

Tiếp tục áp dụng thuế VAT 8% với phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc

Tiếp tục áp dụng thuế VAT 8% với phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tiếp tục áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 8% theo quy định tại Nghị quyết số 204/2025/QH15 của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng đối với giá dịch vụ sử dụng các tuyến đường cao tốc kể từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

Mô hình liên kết trồng hoa hồng ở xã Nậm Khắt - xã NTM đầu tiên của huyện Mù Cang Chải mang lại nhiều việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Khơi dòng phát triển

Tròn 80 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã dẫn dắt nhân dân các dân tộc vượt qua bao thăng trầm lịch sử, từ một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn vươn lên mạnh mẽ, tự tin hội nhập.
Đồng bộ trong quản lý nguồn gốc sản phẩm

Đồng bộ trong quản lý nguồn gốc sản phẩm

Mã số, mã vạch được coi là “chứng minh thư” của sản phẩm, giúp xác định nguồn gốc xuất xứ, hỗ trợ quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, mã số, mã vạch đang bị một số tổ chức, cá nhân lợi dụng để hợp thức hóa hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Khi các thị trường đầu tư chính đều có dấu hiệu thiếu ổn định, người dân có tâm lý ưu tiên an toàn vốn hơn lợi nhuận kỳ vọng.

Tiền gửi dân cư tăng phản ánh niềm tin của người dân đối với hệ thống ngân hàng

Theo số liệu mới nhất Ngân hàng Nhà nước khu vực IV - Chi nhánh Lào Cai, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn Lào Cai đến hết tháng 6/2025 đạt hơn 42.200 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng (tương đương tăng 5,22%) so với cuối năm 2024. Số liệu trên cho thấy người dân vẫn đặt niềm tin và kỳ vọng với hình thức gửi tiết kiệm vào hệ thống ngân hàng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái thực hiện nghi thức cắt băng thông xe kỹ thuật công trình.

Yên Bái: Yên Bái: Thông xe kỹ thuật tuyến đường huyết mạch nối đường Nguyễn Tất Thành và đường Âu Cơ

Sáng 29/6, tại thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú (thành phố Yên Bái), UBND tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật công trình đường nối đường Nguyễn Tất Thành đến đường Âu Cơ. Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 - 30/6/2025).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức cắt băng thông xe kỹ thuật công trình.

Thông xe kỹ thuật tuyến đường huyết mạch nối đường Nguyễn Tất Thành và đường Âu Cơ

Sáng 29/6, tại thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, UBND tỉnh Yên Bái đã long trọng tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật công trình Đường nối Nguyễn Tất Thành đến đường Âu Cơ. Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 – 30/6/2025).
fb yt zl tw