Trấn Yên: Nhìn lại một năm thu ngân sách

YBĐT - Để thực hiện tốt kế hoạch thu 14 tỷ 280 triệu đồng trên địa bàn, Chi cục Thuế huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện rà soát, xác định khả năng thu, trình lên HĐND huyện phê duyệt, triển khai giao dự toán thu cho từng địa phương.

Mặt khác, Chi cục Thuế thường xuyên chú trọng đến công tác tuyên truyền, tư vấn chính sách pháp luật thuế, nhất là việc triển khai Luật Quản lý thuế và cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, đồng thời thông qua cuộc thi tìm hiểu pháp luật thuế đã giúp cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước.

Khi bước vào thực hiện thu ngân sách, huyện Trấn Yên gặp rất nhiều khó khăn như: thị trường nhà đất đóng băng, trong khi tỉnh giao cho huyện thu 6,5 tỷ đồng tiền cấp quyền sử dụng đất, bằng 40% tổng dự toán thu. Xác định, việc hoàn thành chỉ tiêu này có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành kế hoạch thu ngân sách cả năm, vì vậy, Chi cục Thuế đã phối hợp với Phòng Tài  nguyên - Môi trường và Ban chỉ đạo chính sách nhà ở, đất ở của huyện bám sát vào quy hoạch xây dựng trung tâm cụm xã và nhu cầu về đất ở của các xã để tham mưu cho UBND huyện chuyển đổi, quy hoạch các quỹ đất dân cư.

Các xã, thị trấn chủ động rà soát các quỹ đất, các hộ gia đình đã tự ý chuyển mục đích sử dụng nhưng chưa đăng ký làm thủ tục chuyển đổi, để tiến hành thu tiền sử dụng đất. Đồng thời, xem xét các quỹ đất nhỏ lẻ sản xuất kém hiệu quả để chuyển mục đích sử dụng thành đất ở, tăng cường cán bộ xuống cơ sở để động viên giải thích, tuyên truyền và tháo gỡ khó khăn cho nhân dân... Do vậy, nguồn thu từ đất những tháng cuối  năm 2007 được cải thiện rõ rệt, nhiều xã vượt mức dự toán huyện giao như: Tân Đồng, Báo Đáp, Hợp Minh, Hưng Khánh... từ những kết quả đó đã giúp huyện Trấn Yên hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu tiền sử dụng đất tỉnh giao.

Một trong những nguồn thu có số giao cao nữa đó là thu ngoài quốc doanh. Khắc phục những yếu kém của các năm trước, năm qua, Chi cục Thuế phối hợp với các địa phương thực hiện tốt từ khâu quản lý đối tượng, lập sổ bộ, lên mặt bằng thuế môn bài, thuế tháng, quản lý chặt các hoạt động khai thác gỗ rừng trồng, các hoạt động thu mua quế, gỗ, chè bán ra ngoài tỉnh; tăng cường kiểm tra quản lý thuế trên địa bàn tránh nợ đọng hoặc trốn thuế.

Nhờ đó, chỉ tiêu thu ngoài quốc doanh của huyện thực hiện được gần 5,6 tỷ đồng, bằng 105% dự toán tỉnh. Trong tổng thu ngoài quốc doanh thì số thu từ các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, HTX chiếm tới 70,6%, nguồn thu này chủ yếu tập trung vào các cơ sở chế biến chè.

Có thể thấy, từ 2 khoản thu lớn trên đã góp phần đưa tổng thu ngân sách của toàn huyện lên trên 19 tỷ đồng, đạt 133% kế hoạch và về trước 20 ngày so với kế hoạch, trong đó thu cân đối gần 16 tỷ đồng, vượt 12% dự toán tỉnh giao. 27/29 xã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, tiêu biểu là các xã Hợp Minh, Âu Lâu, Tân Đồng...

Để hoàn thành kế hoạch thu cân đối tỉnh giao 15,8 tỷ đồng năm 2008, đòi hỏi các cấp các ngành và nhất là Chi cục Thuế phải đẩy mạnh việc cải cách hành chính các thủ tục hành chính về thuế; thực hiện tốt cơ chế một cửa; tuyên truyền sâu rộng các chính sách về thuế, phí lệ phí để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chính sách thuế cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của mình với nhà nước để cùng tham gia quản lý thuế. Có như vậy, thì huyện Trấn Yên mới có thêm những điều kiện tốt để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2008.

Thanh Hùng

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Tối 9/8, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

Báo Nikkei Asia ngày 9/8 có bài viết với tiêu đề “Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản” cho biết người tiêu dùng Nhật Bản đang thấy ngày càng nhiều chuối Việt Nam tại các cửa hàng tạp hóa khi sự thống trị của hàng nhập khẩu từ Philippines giảm sút.

Dựng nhà bằng cả trái tim

Dựng nhà bằng cả trái tim

Sau hơn 3 tháng thi công, những căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư dành cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở vùng cao xã Sàng Ma Sáo cũ (nay là Dền Sáng) đã hiện hữu. Không chỉ là những căn nhà bằng gạch đá, bê tông mà còn là biểu tượng của tình người, của nỗ lực đồng hành giữa chính quyền, lực lượng bộ đội, kỹ sư, công nhân và bà con vùng cao trong hành trình vượt qua khó khăn.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Nửa đầu năm 2025, ngành công thương tỉnh đã ghi nhận con số vô cùng ấn tượng: Giá trị sản xuất đạt gần 33 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Kết quả này là rất đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là bài toán thiếu hụt nguyên liệu đầu vào vẫn chưa có lời giải. Ngay sau hợp nhất, ngành công thương tỉnh đặt ra mục tiêu tăng trưởng 13,6%, hướng đến việc đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế dẫn dắt, tạo động lực tăng trưởng cho toàn tỉnh.

Phấn đấu 'mục tiêu kép' xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững

Phấn đấu 'mục tiêu kép' xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn chú trọng phấn đấu xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững với nhiều giải pháp cụ thể, chủ động, sáng tạo, phù hợp đặc thù vùng cao. Từ đó đạt được những hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân trên địa bàn.

fb yt zl tw