Mường Lai: Phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng - an ninh

YBĐT - Là xã vùng 2 của huyện Lục Yên (Yên Bái), xã Mường Lai có điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng- an ninh. Đảng ủy - chính quyền xã Mường Lai đã tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - quốc phòng năm 2008, trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được của năm trước, đồng thời xây dựng những giải pháp tổ chức thực hiện sát với tình hình thực tế của địa phương bảo đảm giành thắng lợi một cách toàn diện trên nhiều lĩnh vực, từng bước đẩy lùi đói nghèo, xây dựng quê hương vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo xã cùng cán bộ ban ngành tích cực bàn cách đưa đời sống của đồng bào từng bước đi lên. Chủ động chỉ đạo các ngành chức năng triển khai xuống thôn hướng dẫn nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giúp bà con chuẩn bị đủ nước tưới, giống, phân bón… Bà con đã thích ứng với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tích cực thâm canh tăng vụ, tăng năng suất cây trồng, góp phần tăng sản lượng lương thực, ổn định đời sống sinh hoạt hàng ngày. Hàng năm, xã chỉ đạo nhân dân gieo trồng cây lúa nước đạt 100% ở hai vụ lúa chiêm và mùa.

Do có thuận lợi hơn nhiều xã khác của huyện về diện tích cấy lúa, nước tưới, đất đai phù hợp, giao thông tương đối thuận tiện… chính quyền xã chỉ đạo nhân dân tận dụng hết diện tích đất sản xuất lúa, thâm canh tăng vụ. Vụ xuân năm nay xã đã đưa 70% giống lúa lai vào gieo trồng trên diện tích 369 ha, mặc dù ảnh hưởng của thời tiết nhưng xã đã tích cực chỉ đạo nông dân cấy bù hết diện tích đề ra, phấn đấu sản lượng vụ đông xuân đạt trên 1.800 tấn. Bảo đảm tổng diện tích sản xuất lúa cả năm của xã đạt trên 738 ha, năng suất lúa bình quân đạt 49 tạ/ha/năm, sản lượng lúa cả năm đạt trên 3.600 tấn.

Theo ông Hoàng Văn Sang- Chủ tịch UBND xã, năm 2008 xã tiếp tục chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, chỉ đạo thực hiện gieo cấy mùa sớm để thực hiện tổ chức gieo trồng cây vụ đông, như: khoai lang, khoai tây, rau đậu các loại. Đặc biệt, chú trọng cây ngô đông trên đất 2 lúa trên diện rộng. Bình quân mỗi hộ phấn đấu trồng từ 700 đến 1000m2 ngô đông, với các phương pháp áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tiến tới đưa vụ 3 vào sản xuất thành vụ chính.

Ngoài ra, xã tiếp tục vận động nhân dân tiết kiệm trong tiêu dùng sinh hoạt hàng ngày để dành vốn đầu tư thâm canh đảm bảo năng suất, chất lượng cây trồng. Đưa sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người đạt 550 kg/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 35% và không còn hộ đói kinh niên; phấn đấu mức thu nhập đạt trên 5,5 triệu đồng/người/năm. Mường Lai có diện tích trồng lúa tương đối nhiều so với nhiều xã khác, do vậy xã xác định chủ yếu là sản xuất lúa nước (hai vụ chiêm và vụ mùa), kết hợp trồng rừng và bảo vệ rừng, đi đôi với chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá. Về sản xuất lúa nước, năm qua vụ đông xuân do ảnh của thời tiết và một số ít hộ gieo trồng thử nghiệm 23 kg giống ngắn ngày chưa qua trồng thử nghiệm nên năng suất chỉ đạt 44 tạ/ha.

Rút kinh nghiệm vụ xuân, ngay đầu vụ mùa xã được Trạm Khuyến nông giúp đỡ mở các lớp tập huấn gieo thẳng, nhân dân tích cực ủng hộ, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nên vụ mùa thu hoạch năng suất đạt 53 tạ/ha. Ngoài các cây ngô, khoai tím, năm nay, xã chỉ đạo nhân dân đưa thêm cây có giá trị kinh tế cao vào trồng với mục tiêu đề ra 100 ha sắn, 5 ha cây lạc, 15 ha đậu đỗ, 2 ha cây cây ăn quả… Năm nay, Mường Lai tiếp tục động viên các hộ trồng cỏ voi với diện tích 5 ha, tích trữ rơm rạ, cỏ cho chăn nuôi.

Hiện toàn xã phát triển được trên 2.000 con trâu, 169 con bò, trên 8.500 con lợn và 80.000 con gia cầm. Xã tiếp tục mở các lớp học nghề ngắn hạn về kỹ thuật chăn nuôi thú y cho người nông dân, nhằm duy trì đàn trâu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, phấn đấu tăng đàn bò, cải thiện đàn lợn có trọng lượng tăng nhanh, nuôi theo phương pháp bán công nghiệp. Đầu tư chăn nuôi theo hướng công nghiệp sản xuất hàng hoá, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cả về số lượng và chất lượng.

Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế một cách toàn diện, bằng hướng đi đúng, tận dụng tốt thế mạnh của địa phương, kinh tế - xã hội của Mường Lai đang trên đà khởi sắc, tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ xây dựng củng cố quốc phòng- an ninh vững mạnh. Hàng năm, xã đáp ứng 100% công dân được gọi nhập ngũ, huấn luyện dân quân đảm bảo đúng thời gian, quân số, chất lượng và đạt hiệu quả cao, tỷ lệ khá giỏi luôn đạt từ 70- 80%. Lực lượng dân quân, công an viên luôn là nòng cốt trong các phong trào, đi đầu trong lao động sản xuất, trên cơ sở giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để đẩy mạnh sản xuất.

P.V

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Tối 9/8, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

Báo Nikkei Asia ngày 9/8 có bài viết với tiêu đề “Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản” cho biết người tiêu dùng Nhật Bản đang thấy ngày càng nhiều chuối Việt Nam tại các cửa hàng tạp hóa khi sự thống trị của hàng nhập khẩu từ Philippines giảm sút.

Dựng nhà bằng cả trái tim

Dựng nhà bằng cả trái tim

Sau hơn 3 tháng thi công, những căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư dành cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở vùng cao xã Sàng Ma Sáo cũ (nay là Dền Sáng) đã hiện hữu. Không chỉ là những căn nhà bằng gạch đá, bê tông mà còn là biểu tượng của tình người, của nỗ lực đồng hành giữa chính quyền, lực lượng bộ đội, kỹ sư, công nhân và bà con vùng cao trong hành trình vượt qua khó khăn.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Nửa đầu năm 2025, ngành công thương tỉnh đã ghi nhận con số vô cùng ấn tượng: Giá trị sản xuất đạt gần 33 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Kết quả này là rất đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là bài toán thiếu hụt nguyên liệu đầu vào vẫn chưa có lời giải. Ngay sau hợp nhất, ngành công thương tỉnh đặt ra mục tiêu tăng trưởng 13,6%, hướng đến việc đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế dẫn dắt, tạo động lực tăng trưởng cho toàn tỉnh.

fb yt zl tw