Tổng hợp báo cáo từ các chủ đầu tư, tổng thầu Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Than Khoáng sản, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam,… cho biết tiến độ tại một số dự án nguồn điện hiện đang gặp nhiều khó khăn.
Năm nay, khoảng 1.415 MW (tại các dự án Plei Krông, A Vương, Ba Hạ, Buôn Kuốp, Bản Vẽ, Nhơn Trạch và Hải Phòng) vào chậm so với tiến độ quy định trong Quy hoạch điện VI. Các dự án nguồn đưa vào vận hành năm 2009-2010 cũng có khả năng chậm từ 6 tháng đến 1 năm, cá biệt chậm 2 năm như Nhiệt điện Mạo Khê, Vũng Áng I.
Bên cạnh đó, việc xây dựng một số công trình lưới điện cũng gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng thi công. Một số dự án điện đầu tư theo hình thức BOT, IPP cũng có nhiều khó khăn trong các bước triển khai, nguồn tín dụng…
Tuy nhiên, sau các chỉ đạo kịp thời và cụ thể của Chính phủ, tình hình triển khai các dự án điện đã có những chuyển biến nhất định như vấn đề thu xếp vốn và tài chính cho các dự án giai đoạn 2008-2015, cung cấp than dài hạn, công tác thẩm định, bổ sung quy hoạch lưới điện 220-500 kV, giải ngân các hợp đồng tín dụng đã ký đối với các ngân hàng thương mại, chuyển đổi cơ cấu nguồn vốn các dự án điện,… EVN cũng đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, tập trung vốn cho các dự án điện, hạn chế đầu tư ra ngoài...
Tháo gỡ từng trường hợp vướng mắc cụ thể
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, dù đã có những chuyển biến nhất định nhưng nhìn chung, tình hình triển khai các dự án điện trong Quy hoạch điện VI đang chậm.
“Dù tình trạng thiếu vốn, chủ trương kiềm chế lạm phát có ảnh hưởng nhiều tới tiến độ thi công của tất cả các dự án, công trình nói chung, nhưng điện - được coi là hạ tầng thiết yếu, phục vụ trực tiếp tăng trưởng kinh tế sẽ vẫn là một trong những lĩnh vực không được tiết giảm, không thể lùi tiến độ thêm nữa”, ông Hoàng Trung Hải nói.
Phó Thủ tướng nêu rõ yêu cầu khắc phục tình trạng kế hoạch, dự án đưa ra nhiều mà thiếu giải pháp thực hiện khả thi vốn là nguyên nhân chính của tình trạng chậm tiến độ hiện nay. Các chủ đầu tư phải kiên quyết, tập trung hơn trong công tác chỉ đạo, triển khai các dự án. “Vừa rồi, các chủ đầu tư dường như hơi bị “phân tâm”, Phó Thủ tướng nhắc nhở.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo một loạt các biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các ngành, doanh nghiệp. Cụ thể, Bộ Công Thương có báo cáo điều chỉnh tiến độ Quy hoạch, trên cơ sở đó đề xuất cân đối lại các dự án, nguồn lực đầu tư. Đồng thời, nhanh chóng lập và phê duyệt các quy hoạch Trung tâm điện lực để sớm có các dự án gối đầu, chủ trì triển khai quy hoạch điện hạt nhân, đẩy mạnh triển khai chiến lược, quy hoạch phát triển năng lượng mới và tái tạo, Đề án tiết kiệm điện và Luật tiết kiệm điện năng.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai sớm chuyển đổi cơ cấu nguồn vốn những dự án điện theo đúng chỉ đạo của Thường trực Chính phủ nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án. Đồng thời, tới đây EVN có báo cáo riêng những khó khăn về vốn để Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại liên quan xem xét, tháo gỡ từng trường hợp vướng mắc cụ thể, trường hợp cần thiết có thể báo cáo lên Chính phủ.
Các chủ đầu tư dự án điện khác cũng cần tập trung vào các dự án còn khó khăn hiện nay, rà soát tiến độ, giao ban và báo cáo Chính phủ thường xuyên trên tinh thần “ưu tiên tối đa nguồn vốn, cân nhắc khả năng thực hiện, sẵn sàng chia sẻ, thu hút nguồn đầu tư khác”.
(Theo VietNamNet)