Từ 8/10, giá xăng giảm 500 đồng/lít

Theo quyết định của Liên Bộ Tài chính từ 0h ngày 8/10, giá bán lẻ xăng A92 trên toàn quốc sẽ được điều chỉnh giảm 500 đồng/ lít, từ 17.00 đồng xuống 16.500 đồng/lít. Mức giảm này cũng áp dụng đối với xăng A95.

Các mặt hàng dầu hỏa, diezel và dầu madut vẫn giữ nguyên giá bán như hiện nay.

Với giá dầu thô nhập khẩu xuống dưới 90 USD/thùng, thấp nhất trong vòng 8 tháng qua thì các doanh nghiệp lãi khoảng 3.000 đồng/ lít sau khi trừ đi các khoản phí kho bãi, thuế nhập khẩu, VAT...

Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Tổ trưởng Tổ giám sát liên bộ cho biết ngày 6/10 Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam đã có công văn số 1739/XD-KD xin giảm giá xăng RON 92 (A 92).

Ngày 7/10, Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (Petec) và một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối khác cũng có Công văn số 5769 xin đăng ký giảm giá xăng.

Sau khi xin ý kiến của Lãnh đạo Liên Bộ Tài chính - Công Thương; Tổ giám sát Liên Bộ ban hành Công văn số 167/CQLG-TLSX về việc giảm giá bán lẻ xăng RON92.

Theo đó, chấp thuận phương án đăng ký giảm giá bán lẻ xăng RON 92 của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối đăng ký giá nêu trên với mức giảm 500 đồng/lít so với mức giá bán lẻ hiện hành tại địa điểm bán hàng theo quy định hiện hành ở các địa bàn gần cảng tiếp nhận hàng nhập khẩu.

Liên Bộ Tài chính – Công Thương cũng yêu cầu các doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức bán hàng theo giá đã đăng ký, niêm yết giá bán công khai trong toàn hệ thống, bán hàng đủ khối lượng, đúng chất lượng cho khách hàng và không được bán cao hơn giá niêm yết; tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh mặt hàng dầu hỏa theo cơ chế thị trường.

Về việc giảm giá xăng, đại diện công ty xăng dầu quân đội cho hay, hiện tại doanh nghiệp vẫn đang phải bù lỗ cho những tháng giá dầu lên tới 130 USD/ thùng.

Bên cạnh đó, từ tháng 10 này, hàng tháng doanh nghiệp còn phải trích 1.000 đồng/ lít để trả nợ ngân sách bù lỗ trước đây. Dự kiến, nếu giá dầu thô xuống thấp hơn hoặc giữ ở mức giá dưới 90 USD/ thùng thì giá bán lẻ xăng trong nước sẽ được giảm tiếp.

Trước đó, ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trần Xuân Hà cũng đã ký Quyết định số 85 quy định kể từ tháng 10/2008, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được phép trích từ lợi nhuận trước thuế khoảng 1.000 đồng/lít trên số lượng xăng tiêu thụ để trả nợ cho ngân sách nhà nước.

(Theo TPO)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Tối 9/8, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

Báo Nikkei Asia ngày 9/8 có bài viết với tiêu đề “Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản” cho biết người tiêu dùng Nhật Bản đang thấy ngày càng nhiều chuối Việt Nam tại các cửa hàng tạp hóa khi sự thống trị của hàng nhập khẩu từ Philippines giảm sút.

Dựng nhà bằng cả trái tim

Dựng nhà bằng cả trái tim

Sau hơn 3 tháng thi công, những căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư dành cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở vùng cao xã Sàng Ma Sáo cũ (nay là Dền Sáng) đã hiện hữu. Không chỉ là những căn nhà bằng gạch đá, bê tông mà còn là biểu tượng của tình người, của nỗ lực đồng hành giữa chính quyền, lực lượng bộ đội, kỹ sư, công nhân và bà con vùng cao trong hành trình vượt qua khó khăn.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Nửa đầu năm 2025, ngành công thương tỉnh đã ghi nhận con số vô cùng ấn tượng: Giá trị sản xuất đạt gần 33 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Kết quả này là rất đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là bài toán thiếu hụt nguyên liệu đầu vào vẫn chưa có lời giải. Ngay sau hợp nhất, ngành công thương tỉnh đặt ra mục tiêu tăng trưởng 13,6%, hướng đến việc đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế dẫn dắt, tạo động lực tăng trưởng cho toàn tỉnh.

fb yt zl tw