Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn: Đẩy nhanh tốc độ phát triển, đưa nông nghiệp, nông thôn, nông dân đi lên

YBĐT-Ngày 27/10/2008 đồng chí Hoàng Xuân Lộc-Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với ngành Nông nghiệp và pháp triển nông thôn để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2008 và xây dựng phương hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân những năm tiếp theo.

Năm 2008 ngành Nông lâm nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kéo dài và giá cả vật tư đầu vào tăng đột biến. Nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo quyết liệt và chương trình đề án được triển khai, áp dụng mạnh mẽ nên tổng sản lượng lương thực ước đạt 213.803 tấn; toàn tỉnh gieo trồng được 3.350 ha đậu tương, sản lượng 3.350 tấn; lạc 2.132 ha, sản lượng 2.750 tấn; diện tích sắn 15.790 ha, tăng 22% so với năm 2007. Trồng mới 530 ha chè, chăm sóc 12.626 ha chè kinh doanh, tổng sản lượng chè búp tươi đạt 75.000 tấn, tăng 5000 tấn so với năm 2007.

Sau đợt rét đậm, rét hại đàn gia súc, gia cầm đã phát triển ổn định trở lại, hiện nay đàn trâu 112.000 con, bò 38.500 con, lợn 380.000 con, gia cầm ước khoảng 2,8 triệu con. Toàn tỉnh trồng mới được 15.000 ha rừng, tổ chức giao khoán cho dân 164.663 ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; khai thác được 200.000 m3 gỗ rừng trồng và 120.000 tấn tre nứa làm nguyên liệu giấy.

Năm 2008, nhiều chương trình, đề án lớn của tỉnh đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân được ngành Nông lâm nghiệp tổ chức triển khai như: Chương trình an ninh lương thực và phát triển lương thực hàng hoá; thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về phát triển sản xuất chè; Chương trình phát triển rừng kinh tế; Chương trình phát triển chăn nuôi bò thịt và thuỷ sản; Chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và đặc biệt là Đề án Phát triển Kinh tế, xã hội hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải…

Năm 2009 ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 5,5%, sản lượng lương thực đạt 222 nghìn tấn, trồng 15.000 ha sắn, 3900 ha đậu tương, 2.120 ha lạc; 510 ha chè, sản lượng chè búp tươi đạt 80.000 tấn, trồng mới 300 ha cây ăn quả; 15.000 ha rừng; tổng đàn gia súc tăng 5,04%; sản lượng đánh bắt, nuôi trồng sản đạt 7.000 tấn; đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như các công trình thuỷ lợi, giao thông, nước sạch…
 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Xuân Lộc chỉ rõ: Năm 2008 ngành Nông lâm nghiệp gặp phải nhiều yếu tố bất lợi nhưng đã cố gắng phấn đấu và đạt được những kết quả cơ bản, mặc dù vậy vấn đề nông nghiệp, nông thôn vẫn còn tồn tại một số vấn đề cơ bản cần khắc phục như: Tốc độ tăng trưởng vẫn rất thấp, không bằng tốc tăng trưởng bình quân chung của cả nước, trong khi cơ cấu nông lâm nghiệp không bền vững, chủ yếu vẫn là trồng trọt.

Năm 2008, nhiều chỉ tiêu, kế hoạch cơ bản không đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra như tổng sản lượng lương thực, kế hoạch trồng rừng; tổng đàn gia súc… Ngành Nông lâm nghiệp cần đánh giá đúng nguyên nhân thất bại, chỉ rõ trách nhiệm của từng cá nhân và đơn vị để rút ra bài học kinh nghiệm.

Thời gian tới ngành cần bám sát Nghị quyết Trung ương 7 và tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể, xác định rõ tốc độ tăng trưởng kinh tế phải đạt từ 5,5% trở lên; nâng tỷ lệ bình quân lương thực từ 350 đến 400 kg/người/năm và thu nhập tăng 1,5 lần vào năm 2010; chú ý đến chuyển dịch lao động trong sản xuất nông lâm nghiệp, giảm dần số lao động trong trồng trọt, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trong sản xuất lên 35%; đẩy mạnh việc cải tạo và xây mới các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn, đảm bảo 85% diện tích được tưới tiêu, 100% số xã và các thôn bản lớn có đường ô tô; nâng cao độ che phủ của rừng, làm tốt công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng…

Muốn vậy phải sớm hình thành khu sản xuất và những trang trại quy mô lớn, áp dụng KHKT; nghiên cứu đưa vào sản suất những cây trồng mới, năng suất, chất lượng cao và phù hợp với địa phương; mạnh dạn xây dựng các đề án, mang tính thực tiễn cao và tổ chức thực hiện tốt…

Tin, ảnh: Lê Phiên

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Vì sao rất nhiều tiền 'bơm' ra thị trường mà lãi suất cho vay không giảm?

Vì sao rất nhiều tiền 'bơm' ra thị trường mà lãi suất cho vay không giảm?

"Vì sao Ngân hàng Nhà nước bơm rất nhiều tiền ra thị trường mà lãi suất vẫn không giảm? Đơn giản vì thị phần đã được phân bổ sẵn, ngân hàng đâu cần giảm giá để giành khách hàng. Nếu bỏ room tín dụng, cạnh tranh sẽ được kích hoạt”, ông Nguyễn Tú Anh - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước - cho hay. 

Giải pháp đột phá cho kinh tế nhà nước

Giải pháp đột phá cho kinh tế nhà nước

Hiến pháp năm 2013 khẳng định: "Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo." Đây là một nguyên lý nền tảng, thể hiện vai trò đặc biệt của khu vực kinh tế do Nhà nước nắm giữ trong việc bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển bền vững.

Ô tô ngoại về Việt Nam tăng mạnh

Ô tô ngoại về Việt Nam tăng mạnh

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng và đầu tư trong nước phục hồi mạnh mẽ, thị trường ô tô nhập khẩu của Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội trong 6 tháng đầu năm nay.

Thời trang bền vững: Hướng đi sáng tạo cho kinh tế xanh Việt Nam

Thời trang bền vững: Hướng đi sáng tạo cho kinh tế xanh Việt Nam

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và khủng hoảng khí hậu, thời trang bền vững đang mở ra hướng đi mới cho nền kinh tế Việt Nam. Từ những xưởng may quy mô nhỏ đến những tập đoàn lớn, nhiều sáng kiến thiết thực đang góp phần xây dựng hệ sinh thái sáng tạo, bảo vệ môi trường và nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Mở rộng không gian phát triển du lịch Y Tý

Mở rộng không gian phát triển du lịch Y Tý

Sau hợp nhất, xã Y Tý (Lào Cai) sở hữu những tiềm năng và lợi thế vượt trội về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên và văn hóa các dân tộc giàu bản sắc. Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch và nông nghiệp ôn đới. Với không gian mở rộng, Y Tý có nhiều dư địa để thu hút thêm nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển toàn diện.

Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng bộ máy hành chính hai cấp

Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng bộ máy hành chính hai cấp

Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn số 5552/BCT-TCCB ngày 25/7 do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký về việc thực hiện Kết luận số 178-KL/TW ngày 17 tháng 7 năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tổ chức bộ máy của đơn vị hành chính hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Rà soát, xử lý dứt điểm tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

Rà soát, xử lý dứt điểm tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khẩn trương rà soát, đánh giá và xử lý dứt điểm tài sản công dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

fb yt zl tw