Tân Lĩnh: Khắc phục khó khăn phát triển kinh tế

YBĐT - Năm 2008, xã Tân Lĩnh (huyện Lục Yên - Yên Bái) cũng nằm trong bối cảnh chung chịu ảnh hưởng của khí hậu khắc nghiệt như: rét đậm kéo dài, tiếp đến mưa lũ liên miên ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông-lâm nghiệp. Người dân trong xã ai cũng phải thốt lên rằng: "Chưa có năm nào làm ăn khó như năm nay".

Trước những khó khăn đó, Đảng bộ xã Tân Lĩnh đã có những chỉ đạo kịp thời, cùng người dân vượt qua khó khăn, hoàn thành mục tiêu kế hoạch giao năm 2008.

ông Hoàng Ngọc Chẩn - Chủ tịch UBND xã cho biết: "Năm 2008, mưa lũ kéo dài hết đợt này đến đợt khác đã làm 40 ha lúa nước mất trắng. Nhiều diện tích cây mầu vụ đông phải trồng lại, rau mầu cũng rất khó canh tác". Đứng trước khó khăn đó, tranh thủ sự giúp đỡ của trung ương, của tỉnh, huyện, Đảng bộ xã Tân Lĩnh đã có những hướng chỉ đạo kịp thời cùng người dân vượt qua khó khăn. Sau đợt rét kéo dài hồi đầu năm, xã chỉ đạo nhân dân gieo cấy lại hết số diện tích của vụ chiêm xuân, đồng thời tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học vào việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Nhờ đó, 224,7 ha lúa nước đã cho thu hoạch năng suất, trung bình 48 tạ/ha, tương đương với năng suất vụ chiêm năm 2007.

Bên cạnh cây lúa, năm 2008, Đảng bộ xã còn chú trọng phát triển cây màu, tập trung vào cây ngô, đậu tương trên đất hai vụ lúa và diện tích lấn hồ. Để sản xuất cây màu đạt hiệu quả cao nhất, Đảng bộ chỉ đạo hướng mạnh vào đầu tư thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đối với cây ngô, bà con tận dụng đất soi bãi, đất đồi để trồng, sử dụng hai loại giống năng suất cao là Bioseed và LVN 10 với tổng diện tích 93 ha, tăng 28 ha so với cùng kỳ năm 2007.

Bên cạnh cây ngô, sắn cũng là cây thế mạnh của xã do nhu cầu thị trường lớn và phục vụ chăn nuôi của xã với tổng diện tích 80 ha, năng suất đạt 10 tấn/ha. Đặc biệt, năm 2008 xã đã đưa cây dong riềng và gấc vào trồng với diện tích gần 30 ha. Đây là loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao và đều được khách hàng từ Trung Quốc sang đặt mua. Xã cũng tập trung phát triển kinh tế đồi rừng. Trên cơ sở diện tích đất lâm nghiệp hiện có của xã, huyện Lục Yên giao kế hoạch cho Tân Lĩnh trồng 100 ha rừng kinh tế. Ngay khi nhận được kế hoạch, xã đã triển khai xuống từng thôn bản và chỉ sau thời gian ngắn, diện tích người dân đăng ký tăng lên gấp nhiều lần.

Ông Triệu Văn Trúc - Trưởng thôn 3 cho biết: "Thôn đã thành lập nhiều nhóm liên kết trồng rừng, mỗi nhóm có từ 5-7 hộ dân cùng nhau nhận một diện tích. Với cách làm mới này đã liên kết, phát huy sức mạnh, trách nhiệm của cả nhóm trong công tác trồng cũng như bảo vệ rừng sau này". Đến Tân Lĩnh có thể cảm nhận được sự vui mừng của bà con khi được tham gia dự án trồng rừng kinh tế của huyện. Ông Trúc cho biết thêm: "Những năm trước do phá rừng làm nương môi trường sống của thôn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có những năm cả thôn không còn cái giếng nào có nước. Vài năm trở lại đây, nhờ các chương trình trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc của Chính phủ mà môi trường sống đã được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, bây giờ với chương trình trồng rừng kinh tế được triển khai, thì không những giúp dân xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giầu mà còn góp phần đáng kể cải thiện môi trường".

Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, nên tới thời điểm này, xã Tân Lĩnh đã hoàn thành vượt vức kế hoạch năm 2008, nhất là trong công tác thu ngân sách đã đạt 286 triệu đồng/284 triệu kế hoạch giao. Những tháng cuối năm 2008, Tân Lĩnh tiếp tục tập trung vào công tác tu sửa hệ thống kênh mương nội đồng, đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông.

Ánh Dương

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Tối 9/8, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

Báo Nikkei Asia ngày 9/8 có bài viết với tiêu đề “Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản” cho biết người tiêu dùng Nhật Bản đang thấy ngày càng nhiều chuối Việt Nam tại các cửa hàng tạp hóa khi sự thống trị của hàng nhập khẩu từ Philippines giảm sút.

Dựng nhà bằng cả trái tim

Dựng nhà bằng cả trái tim

Sau hơn 3 tháng thi công, những căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư dành cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở vùng cao xã Sàng Ma Sáo cũ (nay là Dền Sáng) đã hiện hữu. Không chỉ là những căn nhà bằng gạch đá, bê tông mà còn là biểu tượng của tình người, của nỗ lực đồng hành giữa chính quyền, lực lượng bộ đội, kỹ sư, công nhân và bà con vùng cao trong hành trình vượt qua khó khăn.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Nửa đầu năm 2025, ngành công thương tỉnh đã ghi nhận con số vô cùng ấn tượng: Giá trị sản xuất đạt gần 33 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Kết quả này là rất đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là bài toán thiếu hụt nguyên liệu đầu vào vẫn chưa có lời giải. Ngay sau hợp nhất, ngành công thương tỉnh đặt ra mục tiêu tăng trưởng 13,6%, hướng đến việc đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế dẫn dắt, tạo động lực tăng trưởng cho toàn tỉnh.

fb yt zl tw