Thực hiện Quyết định 131 và 443/QĐ/TTg: Vốn hỗ trợ đã đến doanh nghiệp

YBĐT - Hết tháng 4.2009, các ngân hàng thương mại ở Yên Bái đã cho 1.881 khách hàng vay vốn hỗ trợ lãi suất (HTLS) theo Quyết định 131 và 443 của Thủ tướng Chính phủ với số lãi tiền vay hỗ trợ là 4.201 triệu đồng. Riêng tháng 4, đã cho vay 657 khách hàng vay trên 700 tỷ đồng với số lãi tiền vay hỗ trợ 935 triệu/3,681 tỷ đồng lãi phải trả theo hợp đồng tín dụng...

“Khách hàng đủ tiêu chuẩn cho vay theo quy định pháp luật được tạo thuận lợi, không có việc ngân hàng gây khó dễ cho khách hàng khi tiếp cận nguồn vốn vay.” - ông Ngô Văn Hanh- Giám đốc Ngân hàng Công thương Chi nhánh Yên Bái cho biết.

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Yên Bái, Ngân hàng Công thương đã chủ động đưa thông tin về chính sách cho vay HTLS tới khách hàng, tiếp nhận dự án và triển khai cho vay đúng quy trình, quy định của Nhà nước. Hết tháng 4/2009, đã cho 79 khách hàng vay với số lãi tiền vay HTLS là 171 triệu đồng. Dư nợ cho vay HTLS của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển tới ngày 12/5/2009 là 245.400 triệu đồng, trong đó ngắn hạn dư nợ 246.800 triệu, còn lại là trung dài hạn. Ngân hàng đã hỗ trợ lãi tiền vay cho 76 khách hàng với tổng số tiền 637 triệu đồng (lãi tiền vay hỗ trợ 4 tháng là 873 triệu đồng).

Nhiều doanh nghiệp có dư vay HTLS cao, như: Công ty cổ phần Lương thực Yên Bái 49 tỷ đồng, Công ty cổ phần Xi măng & Khoáng sản Yên Bái 35,2 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Yên Bình 14,5 tỷ đồng, Công ty cổ phần Lâm nông sản Yên Bái 8 tỷ đồng...

Nguồn vốn và lãi suất tiền vay được hỗ trợ của Nhà nước đã góp phần tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Công ty cổ phần Lâm nông sản Yên Bái cho biết: “Tình hình tiêu thụ giấy, tinh bột sắn thời gian qua rất khó khăn. Doanh nghiệp thiếu vốn để thu mua nguyên liệu cho dân, duy trì sản xuất. Nguồn HTLS trên 8 tỷ đồng của Nhà nước đã giúp doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động, ổn định sản xuất kinh doanh”.

Bà Nguyễn Thị Thêu - hộ kinh doanh phân bón ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết, trong tháng 2/2009, đã được vay 2,4 tỷ đồng vốn HTLS để bổ sung vốn lưu động. Theo bà, kinh doanh phân bón đòi hỏi vốn lớn, không có chính sách cho vay HTLS của Chính phủ thì gia đình không thể ổn định được kinh doanh. “Con số 1.881 khách hàng vay vốn HTLS với số lãi tiền vay hỗ trợ 4.201 triệu đồng trong gần 3 tháng qua là một cố gắng lớn của các ngân hàng nhằm đưa vốn HTLS của Nhà nước tới doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh ở một tỉnh miền núi khó khăn như Yên Bái” - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Yên Bái - ông Bùi Trung Thu khẳng định.

Vốn vay HTLS theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực chất là vốn hỗ trợ của Nhà nước. Ngân hàng được giao trách nhiệm quản lý, thực hiện cho vay và giám sát sử dụng vốn vay. Có thể nói, các ngân hàng đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện các chính sách tiền tệ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm tăng trưởng và an sinh xã hội theo Nghị quyết 30 của Chính phủ.

P.V

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Tối 9/8, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

Báo Nikkei Asia ngày 9/8 có bài viết với tiêu đề “Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản” cho biết người tiêu dùng Nhật Bản đang thấy ngày càng nhiều chuối Việt Nam tại các cửa hàng tạp hóa khi sự thống trị của hàng nhập khẩu từ Philippines giảm sút.

Dựng nhà bằng cả trái tim

Dựng nhà bằng cả trái tim

Sau hơn 3 tháng thi công, những căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư dành cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở vùng cao xã Sàng Ma Sáo cũ (nay là Dền Sáng) đã hiện hữu. Không chỉ là những căn nhà bằng gạch đá, bê tông mà còn là biểu tượng của tình người, của nỗ lực đồng hành giữa chính quyền, lực lượng bộ đội, kỹ sư, công nhân và bà con vùng cao trong hành trình vượt qua khó khăn.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Nửa đầu năm 2025, ngành công thương tỉnh đã ghi nhận con số vô cùng ấn tượng: Giá trị sản xuất đạt gần 33 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Kết quả này là rất đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là bài toán thiếu hụt nguyên liệu đầu vào vẫn chưa có lời giải. Ngay sau hợp nhất, ngành công thương tỉnh đặt ra mục tiêu tăng trưởng 13,6%, hướng đến việc đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế dẫn dắt, tạo động lực tăng trưởng cho toàn tỉnh.

fb yt zl tw