Yên Bái: Kinh tế những tháng cuối năm tăng trưởng phải đạt ngưỡng 14%

YBĐT - Nhận định chung là Yên Bái có thể đạt mức tăng trưởng từ 12,5 - 13% trong năm nay nếu duy trì tăng trưởng 14% những tháng cuối năm, nhưng vẫn cần có quyết tâm cao vì nền kinh tế địa phương tuy có phục hồi và tăng trưởng khá nhưng vẫn chưa bền vững và sức cạnh tranh chưa cao.

Ứng phó kịp thời với lạm phát và suy thoái kinh tế, tăng trưởng kinh tế của Yên Bái những tháng qua vẫn đạt mức hai con số. Cơ hội trong khó khăn đã được nắm bắt và tận dụng nhờ nỗ lực của các doanh nghiệp, sự điều hành hiệu quả của UBND tỉnh cùng các chính sách kích cầu tài chính - tín dụng của trung ương. Tuy nhiên, để đạt chỉ tiêu tăng trưởng từ 12,5 - 13% như kế hoạch đề ra, những tháng cuối năm, tăng trưởng kinh tế địa phương phải đạt ngưỡng 14% với sự quyết tâm và nỗ lực rất cao

Trên 1.400 tỷ đồng vốn vay hỗ trợ sản xuất (HTLS) đã tới tay các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp). Cơn “khát” vốn được giải đúng lúc trong tâm trạng hồ hởi của doanh nghiệp. Hồ hởi hơn, khi các chính sách kích cầu tài chính của Chính phủ và UBND tỉnh đã giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh. Số liệu của Cục Thuế tỉnh Yên Bái cho thấy, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) giảm, gia hạn tới đầu tháng 9.2009 cho 640 doanh nghiệp là trên 19,6 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng giảm cho 352 doanh nghiệp là gần 28,6 tỷ đồng và thuế thu nhập cá nhân giãn cho 5.471 trường hợp là 3,9 tỷ đồng.

Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu tới nền kinh tế địa phương không trầm trọng như nhiều người tưởng. Trong khó khăn, cơ hội đã được nắm bắt và tận dụng nhờ nỗ lực của các doanh nghiệp, điều hành hiệu quả của UBND tỉnh. Minh chứng là tổng vốn đầu tư phát triển không sụt giảm  với tăng trưởng ở khối nhà nước tới 42,26% và địa phương tăng 10,63%, tổng vốn đầu tư phát triển đã đạt gần 1.600 tỷ.

Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm và thanh toán giải ngân đường Km5 - Yên Bình, Trạm Tấu - Bắc Yên (Sơn La); chương trình 135; Trường trung cấp Nghề; nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh; các chương trình mục tiêu quốc gia; Dự án Năng lượng nông thôn II; Dự án Giảm nghèo giai đoạn II... được bảo đảm. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng 39% so với cùng kỳ, tổng giá trị sản xuất trên 1.390 tỷ đồng với sự tăng trưởng hàng chục phần trăm của các sản phẩm: xi măng - clanhke, điện thương phẩm, tinh bột sắn, gỗ xẻ, gạch xây, đũa gỗ xuất khẩu...

Đáng chú ý, xuất khẩu hàng hoá đã tăng nhanh, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 11,3 triệu USD, tăng 32,37% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 306 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ và đạt 68% dự toán giao. Trong đó, số nộp từ các doanh nghiệp là 268 tỷ đồng, chiếm trên 60% tổng thu.

Theo báo cáo của Cục Thuế Yên Bái: khu vực doanh nghiệp quốc doanh nộp trên 104 tỷ, tăng 60% so với cùng kỳ; doanh nghiệp ngoài quốc doanh nộp trên 74 tỷ, tăng 27%; liên doanh đầu tư nước ngoài nộp tăng 30%. Trong khi đó, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ cùng thời điểm tăng 23,32% so với cùng kì với tổng số trên 2.580 tỷ đồng, cho thấy tiêu dùng đã được kích cầu khi các chính sách tài chính - tín dụng hỗ trợ kịp thời cho nền kinh tế.

Tác động của suy thoái kinh tế tới nền kinh tế địa phương tuy không nặng nề, những quan ngại về sản xuất tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu như: chè, sứ điện, giấy đế, felpast hiện không còn gay gắt nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thể khơi thông thị trường. Để tăng trưởng GDP như kế hoạch đề ra, tổng vốn đầu tư phát triển là trên 4.000 tỷ đồng, những tháng cuối năm con số cần có là 1.400 tỷ.

Trong nhiều giải pháp đề ra, giải pháp chủ yếu UBND tỉnh chỉ đạo là phát huy hiệu quả các chính sách tài chính tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, chuẩn bị tốt các điều kiện tiếp nhận đầu tư, chuẩn bị đầu tư cho năm sau; tháo gỡ khó khăn về thị trường để tăng nguồn thu từ xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm thế mạnh nhằm kích thích sản xuất.

Nhận định chung là Yên Bái có thể đạt mức tăng trưởng từ 12,5 - 13% trong năm nay nếu duy trì tăng trưởng 14% những tháng cuối năm, nhưng vẫn cần có quyết tâm cao vì nền kinh tế địa phương tuy có phục hồi và tăng trưởng khá nhưng vẫn chưa bền vững và sức cạnh tranh chưa cao.

T.A

Sản lượng lương thực có hạt năm 2009 ước đạt trên 233 nghìn tấn

Yên Bái: Kinh tế những tháng cuối năm tăng trưởng phải đạt ngưỡng 14% ảnh 1

Năm 2009, tỉnh Yên Bái gieo cấy trên 41.200 ha lúa 2 vụ (vượt 2% kế hoạch, tăng trên 1500 ha so với năm 2008). Sản lượng thóc ước đạt trên 145 nghìn tấn, tăng hơn 15 nghìn tấn so với năm trước. Cùng với cây lúa, năm 2009 nông dân trong tỉnh còn gieo trồng trên 18.200 ha ngô (vượt 4% so với kế hoạch, tăng 800 ha so với năm 2008).

Sản lượng ngô đạt trên 48 nghìn 400 tấn và tăng trên 3000 tấn so với năm 2008. Như vậy, kết thúc năm sản xuất lương thực 2009, tổng sản lượng lương thực có hạt tỉnh Yên Bái ước đạt trên 233 nghìn 800 tấn (vượt gần 5% kế hoạch, tăng trên 18.500 tấn so với năm 2008).

Bạch Liên

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,6% trong 7 tháng năm 2025

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,6% trong 7 tháng năm 2025

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong 7 tháng năm 2025 ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,3%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,6%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,4%; ngành khai khoáng giảm 2,7%.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Tối 9/8, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

Báo Nikkei Asia ngày 9/8 có bài viết với tiêu đề “Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản” cho biết người tiêu dùng Nhật Bản đang thấy ngày càng nhiều chuối Việt Nam tại các cửa hàng tạp hóa khi sự thống trị của hàng nhập khẩu từ Philippines giảm sút.

Dựng nhà bằng cả trái tim

Dựng nhà bằng cả trái tim

Sau hơn 3 tháng thi công, những căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư dành cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở vùng cao xã Sàng Ma Sáo cũ (nay là Dền Sáng) đã hiện hữu. Không chỉ là những căn nhà bằng gạch đá, bê tông mà còn là biểu tượng của tình người, của nỗ lực đồng hành giữa chính quyền, lực lượng bộ đội, kỹ sư, công nhân và bà con vùng cao trong hành trình vượt qua khó khăn.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Nửa đầu năm 2025, ngành công thương tỉnh đã ghi nhận con số vô cùng ấn tượng: Giá trị sản xuất đạt gần 33 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Kết quả này là rất đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là bài toán thiếu hụt nguyên liệu đầu vào vẫn chưa có lời giải. Ngay sau hợp nhất, ngành công thương tỉnh đặt ra mục tiêu tăng trưởng 13,6%, hướng đến việc đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế dẫn dắt, tạo động lực tăng trưởng cho toàn tỉnh.

fb yt zl tw