Văn Chấn: Nông dân “căng mình” chống hạn

YBĐT - Những cánh đồng thao thức chờ nước đang hối thúc nông dân đưa nước về đồng. Văn Chấn - vựa lúa nhất nhì Tây Bắc hiện đang đối mặt với hạn. Chuyện làm ăn của nhà nông lại một phen gian khó, những người nông dân nhỏ bé vẫn căng mình chống hạn với kỳ vọng một mùa vàng trọn vẹn thay vì “trông trời, trông đất, trông mây” như những tháng ngày một thuở...

Sương sớm vẫn còn ướt mặt cỏ, những nông dân ở xã Thạch Lương đã ra đồng. Chị Lường Thị Thuỷ, quần xắn tới gối, mặt bạc vì gió đông đang hối hả dọn nốt những đám bèo, cỏ trên mặt ruộng. Chị cho hay, nước làm mạ thì tàm tạm nhưng để cày bừa xong 1.000 m2 ruộng của gia đình thì thiếu to. Khuyến nông viên Đinh Kim Hiền thì cho biết, việc điều tiết nước xã đã triển khai nhưng nhiều tháng nay không có mưa, các con suối trong vùng rất cạn, thủy lợi Nậm Tăng nguy cơ không đáp ứng cho sản xuất.

Chủ tịch UBND xã Lường Văn Xuân vừa tiếp nhận công điện chống hạn của UBND huyện tỏ vẻ lo lắng: “15 ha ở các thôn Lương Hà, Bản Đường, Bản Khem, Nà Ban đã hạn nặng. Khả năng thực hiện kế hoạch cấy 188 ha vụ xuân của chúng tôi sẽ gặp khó khăn. Chiều qua, đi thăm đồng, bà con gieo mạ xong 80% diện tích, từ hôm nay tập trung cày bừa, cấp bách nhất là nước tưới".

Khi chúng tôi tới Sơn A – xã nằm trong vùng cánh đồng Mường Lò, Phó chủ tịch UBND xã Mã Văn Chiến đang trực điều tiết nước cho sản xuất, ông Chiến thông tin là toàn bộ số mạ để gieo cấy 205 ha lúa đã gieo xong theo đúng lịch, đất đã làm khoảng 40% diện tích. Rất lo là khi nông dân tập trung cày bừa thì chỉ trên 50% diện tích đủ nước tưới. Sơn A so với các xã trong vùng Mường Lò khá thuận lợi về nước tưới vì gần đầu nguồn suối Đôi nhưng hiện tại nước tích trữ ở thủy lợi Tà Cọn xuống thấp, nước ở suối Đôi có chỗ chỉ trên dưới nửa mét.

10 thôn trong xã thì 7 thôn mắc hạn, nặng nhất là thôn Gốc Bục và Ao Luông 2 với tổng diện tích hạn trên 40 ha. Thôn Gốc Bục, diện tích gieo cấy trên đất hai lúa vụ này 29 ha, nhưng thôn ở cuối nguồn nên hầu như không đủ nước cho cày bừa sau làm mạ. Thôn Ao Luông 2, thì quá 2/3 trong 14 ha cấy vụ xuân bị hạn.

Tổng hợp của Phòng Nông nghiệp và PTNN Văn Chấn, trên 400 ha ruộng cấy vụ xuân trên đất canh tác hai vụ lúa mắc hạn. Vùng thấp có Thạch Lương, thị trấn Nông trường Liên Sơn, Phúc Sơn, Hạnh Sơn, Sơn A...; hạn trầm trọng hơn ở các xã vùng ngoài như Thượng Bằng La, Minh An, Nghĩa Tâm, Bình Thuận, Tân Thịnh và các xã vùng thượng huyện, vùng cao như Nậm Búng, Gia Hội, Tú Lệ, Sùng Đô, Nậm Mười, An Lương, Suối Giàng, Suối Bu, Suối Quyền...

Chống hạn lúc này là việc cấp bách, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ nguồn nước đầu nguồn và ở các công trình thuỷ lợi; điều tiết nước đúng kế hoạch, hợp lý; chuẩn bị các phương tiện, hỗ trợ nông dân nhiên liệu bơm nước ở các vùng trọng điểm sản xuất, hạn nặng và có các biện pháp điều chỉnh kịp thời cơ cấu, diện tích canh tác.

Thạch Lương, để giải quyết nước tưới cho 15 ha hạn nặng, xã đã chỉ đạo Ban Thuỷ nông triển khai kế hoạch điều tiết nước tưới luân phiên, dùng máy bơm nước cứu hạn ở các thôn Lương Hà, Bản Đường, Bản Khem, Nà Ban. Bà Nguyễn Thị Hiền – trưởng thôn Lương Hà cho biết, thôn đã chỉ đạo nông dân tận dụng nước ở các khe suối, dẫn về đồng qua mương máng, luân phiên dẫn nước cho từng diện tích, không để xảy ra tranh chấp nước.

Đáng chú ý, một biện pháp được bà con áp dụng nhằm tiết kiệm nước khá hiệu quả là làm mạ khay, làm mạ tại sân, hạn chế làm mạ đồng. Theo chị Đinh Kim Hiền - khuyến nông viên xã Thạch Lương thì bà con đã làm mạ khay ở 50% diện tích. Phương pháp này cũng được áp dụng ở Sơn A với trên 60% diện tích mạ gieo. Theo Phó chủ tịch UBND xã Mã Văn Chiến, xã đã chỉ đạo Ban Thuỷ nông dùng nguồn cấp bù thủy lợi phí để bơm nước luân phiên, liên tục cho đồng ruộng, nhất là các diện tích cuối nguồn.

Ở thôn Gốc Bục - ông Đinh Văn Học cho biết, 29 ha ruộng cấy vụ xuân đã gieo xong mạ, để hoàn thành cày bừa, cấy lúa trong khung thời vụ thôn đã huy động nhân dân nạo vét đường mương, làm thêm máng dẫn nước từ suối Đôi về theo phương châm “xa trước, gần sau”. Nhờ đó, trên 1/2 diện tích hạn đã tạm đủ nước để cày bừa, làm mặt. Còn ở thôn Ao Luông 2, theo trưởng thôn Hà Văn Môn thì 14 ha ruộng cấy đang được bà con tập trung cứu hạn với các biện pháp khơi thông mương máng, nạo vét kênh mương, bơm nước từ suối Đôi lên đồng trên cơ sở lịch điều tiết, phân nước của thôn và xã.

Thời điểm này, nông dân Văn Chấn đã gieo xong trên 20 trong tổng số 40 tấn lúa giống cho sản xuất vụ xuân; diện tích làm đất, cày bừa khoảng 2.000 ha. UBND huyện cũng tính tới việc điều chỉnh cơ cấu cây trồng, diện tích canh tác vụ xuân, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Văn Toản cho biết, đã dự phòng 20 tấn lúa thuần chất lượng cao, sức chịu hạn tốt để gieo cấy ở diện tích hạn đã khắc phục và sau thu hoạch ngô đông xuân muộn ở vùng thấp. Với các xã vùng cao và vùng ngoài, sẽ chuyển sang trồng ngô và đậu tương.

Theo kế hoạch, vụ xuân 2010 tổng diện tích gieo trồng của Văn Chấn là 3.950 ha, trong đó 3.910 ha lúa, hạn hán như hiện nay, diện tích lúa của huyện sẽ thu hẹp để chuyển sang trồng ngô, đỗ tương, rau màu khác.

400 ha - có thể còn cao hơn nếu những ngày tới vùng phía Tây tiếp tục không có mưa. Văn Chấn - những cánh đồng thao thức chờ nước đang hối thúc nông dân đưa nước về đồng, chuyện làm ăn của nhà nông lại một phen gian khó nhưng những người nông dân nhỏ bé vẫn căng mình chống hạn, kỳ vọng một mùa vàng trọn vẹn thay vì "trông trời, trông đất, trông mây" như tháng ngày một thuở...

Tuấn Anh

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ứng dụng công nghệ để ngăn chặn hàng giả, hàng nhái

Ứng dụng công nghệ để ngăn chặn hàng giả, hàng nhái

Trước tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan, truy xuất nguồn gốc trở thành công cụ bảo vệ người tiêu dùng, giữ uy tín cho doanh nghiệp và tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước. Giải pháp là sớm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Dứa Việt Nam rộng đường xuất ngoại: Cần chiến lược bài bản để cán mốc tỷ USD

Dứa Việt Nam rộng đường xuất ngoại: Cần chiến lược bài bản để cán mốc tỷ USD

Với sản lượng hơn 860 nghìn tấn mỗi năm và đã có mặt tại hơn 100 quốc gia, dứa Việt Nam đang có nhiều lợi thế để mở rộng thị trường, nhất là tại châu Âu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu tỷ USD, ngành hàng này cần định hướng chiến lược rõ ràng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Ứng phó bão số 3: Vận hành hệ thống điện quốc gia theo phương châm '4 tại chỗ'

Ứng phó bão số 3: Vận hành hệ thống điện quốc gia theo phương châm '4 tại chỗ'

Thực hiện Công điện số 5305/CĐ-BCT ngày 17/7/2025 của Bộ Công Thương về việc chủ động ứng phó với bão số 3 (WIPHA) trong năm 2025, Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) đã có văn bản gửi Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc yêu cầu các phòng, đơn vị triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ ứng phó.

Sẵn sàng các điều kiện để triển khai dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sẵn sàng các điều kiện để triển khai dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sau hơn một thập niên vận hành, tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát huy vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Tuy nhiên, đoạn qua tỉnh Lào Cai hiện nay nhiều đoạn chỉ có 2 làn xe nên đang quá tải do lưu lượng phương tiện tăng nhanh, đặc biệt vào dịp cao điểm.

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng tránh, khắc phục thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng tránh, khắc phục thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất

Trước diễn biến bất thường của cơn bão số 3, Sở Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, nhằm giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Mỗi năm, nông nghiệp Việt Nam phát sinh hơn 156 triệu tấn phụ phẩm như rơm rạ, vỏ trấu, bã mía, vỏ cà phê và chất thải chăn nuôi. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10-35% trong số này được tái chế hoặc tái sử dụng, phần còn lại chủ yếu bị thải bỏ ra môi trường, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm sinh thái.

Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Xã Bát Xát: Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Để tạo sự đồng thuận trong thực hiện thu hồi đất Dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối Dự án Nâng cấp Tỉnh lộ 156 (Kim Thành - Ngòi Phát), chiều 18/7, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án và xã Bát Xát tổ chức gặp mặt, vận động người dân nhận bồi thường, sớm bàn giao đất cho Nhà nước thực hiện dự án.

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Sáu tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt Nam giảm mạnh sau 2 năm liên tục tăng trưởng cao. Ngành hàng này cần có chiến lược để nâng lợi thế cạnh tranh, trong đó chú trọng các mặt hàng tiềm năng đang trên đà tăng trưởng, tiệm cận đạt và vượt mốc tỷ USD như: chuối, dứa, dừa và chanh leo.

fb yt zl tw