Yên Bái: Sôi động thị trường sản phẩm hàng tích điện

YBĐT - Theo dự báo, nhiều đợt nắng nóng dữ dội kéo dài sẽ diễn ra trong mùa hè năm nay, cộng với việc ngành Điện đã bắt đầu thực hiện việc cắt điện luân phiên tại nhiều địa bàn trong tỉnh Yên Bái nhằm tiết kiệm điện, khiến người dân lo lắng. Ngay từ đầu hè, nhiều người dân đã phải tìm đến các cửa hàng điện máy để mua quạt tích điện, bóng đèn tích điện, đặc biệt là các máy kích điện nhỏ, mang lại sự sôi động hiếm thấy cho thị trường này trong thời gian gần đây.

Các cửa hàng bán đồ điện gia dụng trên khắp các tuyến phố từ đường Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Hoa Thám, phường Yên Ninh cho đến đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, phường Hồng Hà ở thành phố Yên Bái cũng diễn ra không khí tấp nập người mua, bán.

Yên Bái: Sôi động thị trường sản phẩm hàng tích điện ảnh 1

                Các sản phẩm hàng tích điện đang hút khách hàng

Khác với mọi năm, những đồ điện tử, điện lạnh như tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, quạt gió, quạt hơi nước… luôn hút khách, thì năm nay, người dân thường quan tâm hơn tới những sản phẩm đèn tích điện, đề phòng sự cố mất điện.

Tại cửa hàng điện dân dụng của gia đình anh chị Tuấn - Loan ở số nhà 59, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Yên Bái. Do nhanh nhạy, nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng nên trong thời gian qua cửa hàng gia đình anh nhập về với đầy đủ các loại mặt hàng tích điện từ bóng đèn, quạt tích điện cho đến các bộ kích điện…của Việt Nam, liên doanh Việt - Hàn, Trung Quốc sản xuất, trung bình một bộ kích điện hiện nay có giá bán từ 3,5 triệu đồng cho đến 5,5 triệu đồng/ 1bộ, để phục vụ khách hàng. Anh Tuấn cho biết trung bình mỗi ngày cửa hàng anh cũng bán ra được khoảng trên 10 sản phẩm thiết bị tích điện, trong đó bán được từ 2 đến 3 bộ kích điện mỗi ngày.

 

Yên Bái: Sôi động thị trường sản phẩm hàng tích điện ảnh 2

 Bộ kích điện từ 550 đến 100 VA có giá bán trên thị trường hiện nay khoảng từ 3,5 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng/ 1 bộ

Ông Nguyễn Sỹ Tuyên, một khách hàng ở tận xã Trung Tâm, huyện Lục Yên cũng đã tìm đến cửa hàng điện tử để mua một bộ kích điện với giá 3,6 triệu đồng/ 1 bộ để về phục vụ buôn bán và nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Tương tự, thị trường quạt, đèn tích điện cũng đang rất sôi động. Trên thị trường năm nay xuất hiện nhiều loại quạt tích điện, có thể sử dụng trong vòng 3-4 tiếng đồng hồ, với giá cả phải chăng. Trung bình, một chiếc quạt tích điện có giá dao động từ 250 nghìn đến 650 nghìn đồng. Đây là mức giá tương đối phù hợp, nên khá nhiều người dân đến các cửa hàng mua quạt.

Theo những người bán hàng, năm nay, loại hàng này bán khá chạy, vì mùa nóng mới bắt đầu mà nhiệt độ đã rất cao, nên các gia đình đều lo sợ trong thời gian tới, nắng nóng mà lại mất điện. Đặc biệt, những gia đình có người già, trẻ em thì việc mua thêm một, hoặc hai chiếc quạt tích điện là khá phổ biến.

Bên cạnh các thiết bị chống nóng, thiết bị chiếu sáng đề phòng mất điện cũng đang được người dân quan tâm trong dịp hè này. Tại các chợ lớn và cửa hàng điện tử, năm nay xuất hiện nhiều loại đèn tích điện, chủ yếu xuất xứ từ Trung Quốc. Mỗi chiếc đèn sạc này có thể chiếu sáng khoảng 6 - 7 tiếng đồng hồ, có nhiều loại bóng to nhỏ, khá sinh động và phong phú. Giá của đèn sạc chỉ dao động từ 50 ngàn đồng cho đến 100 ngàn đồng.

 

Yên Bái: Sôi động thị trường sản phẩm hàng tích điện ảnh 3

 Các mặt hàng quạt tích điện đa dang, phong phú chủng loại, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng

Ông Nguyễn Hữu Hiền – Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Yên Bái cho biết: Hè năm nay, được dự báo khả năng thiếu điện sẽ rất lớn, do đó việc cắt điện luận phiên là không trách khỏi. Vì vậy mới vào đầu vụ hè nhưng thị trường máy phát điện, đèn, quạt tích điện đã rất "nóng". Giá của các loại mặt hàng này dường như tăng theo nhu cầu sử dụng của người dân, các cơ quan, doang nghiệp, nhà hàng, khách sạn. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay còn xuất hiện nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hầu như người dân chủ yếu vẫn đang lạm dụng các sản phẩm này để có nguồn điện phục vụ cho sinh hoạt, chứ chưa có ai nghĩ tới sự mất an toàn cho các thiết bị điện gia đình khi tiêu thụ nguồn điện không đảm bảo chất lượng.

Ông Nguyễn Hữu Hiền – Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Yên Bái còn cho rằng, có lẽ giá điện còn thấp nên người ta chưa biết sử dụng tiết kiệm, vì hầu như chưa có ai thực hiện giải pháp tiết kiệm điện ngay từ các sinh hoạt của gia đình, nhằm góp phần điều tiết sản lượng điện tiêu dùng. Thậm chí họ còn vô cảm, bật sáng choang hệ thống đèn nhà mình trong khi hàng xóm tối om.

Trong thời gian tới, nắng nóng và tình trang cắt điện sẽ còn tiếp tục kéo dài, chính vì vậy người dân cần quan tâm, chia sẻ với những khó khăn chung của ngành điện. Đồng thời, hãy trở thành người tiêu dùng thông thái để tiết kiệm điện và tránh được những hậu quả đáng tiếc xảy ra khi sử dụng những thiết bị tích điện có trên thị trường.

P.V

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Tối 9/8, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

Báo Nikkei Asia ngày 9/8 có bài viết với tiêu đề “Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản” cho biết người tiêu dùng Nhật Bản đang thấy ngày càng nhiều chuối Việt Nam tại các cửa hàng tạp hóa khi sự thống trị của hàng nhập khẩu từ Philippines giảm sút.

Dựng nhà bằng cả trái tim

Dựng nhà bằng cả trái tim

Sau hơn 3 tháng thi công, những căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư dành cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở vùng cao xã Sàng Ma Sáo cũ (nay là Dền Sáng) đã hiện hữu. Không chỉ là những căn nhà bằng gạch đá, bê tông mà còn là biểu tượng của tình người, của nỗ lực đồng hành giữa chính quyền, lực lượng bộ đội, kỹ sư, công nhân và bà con vùng cao trong hành trình vượt qua khó khăn.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Nửa đầu năm 2025, ngành công thương tỉnh đã ghi nhận con số vô cùng ấn tượng: Giá trị sản xuất đạt gần 33 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Kết quả này là rất đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là bài toán thiếu hụt nguyên liệu đầu vào vẫn chưa có lời giải. Ngay sau hợp nhất, ngành công thương tỉnh đặt ra mục tiêu tăng trưởng 13,6%, hướng đến việc đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế dẫn dắt, tạo động lực tăng trưởng cho toàn tỉnh.

fb yt zl tw