Bắt đầu mua lúa tạm trữ

Từ hôm nay 10-7, Bộ Công thương đề nghị Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) triển khai cho các thành viên mua tạm trữ lúa gạo với giá mua lúa tối thiểu 3.500 đồng/kg.

Đó là kết luận của Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên tại Hội nghị sơ kết xuất khẩu gạo sáu tháng đầu năm và triển khai tiêu thụ lúa gạo hàng hóa vụ hè thu năm 2010 ở TP.HCM ngày 9 -7.

Cần có giá mua cố định

Theo đó, VFA sẽ phân bổ chỉ tiêu cho 48 doanh nghiệp có kho tàng, cơ sở chế biến triển khai mua lúa tạm trữ với giá 3.500 đồng/kg (lúa đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, tại kho doanh nghiệp). Mức giá này, theo các đại biểu tham gia, là hợp lý đủ để nông dân tái sản xuất cho vụ tới, đồng thời các doanh nghiệp không bị rủi ro khi tham gia mua tạm trữ.

Giá lúa gạo vẫn ở mức thấp

Ngày 9-7, theo một số doanh nghiệp tại An Giang, giá gạo có nhích nhẹ nhưng vẫn đứng ở mức thấp. Hiện gạo nguyên liệu loại 15% và 25% tấm chỉ 4.600-4.800 đồng/kg, loại 5% tấm 5.100 đồng/kg. Còn đơn vị xuất khẩu đặt hàng mua gạo trắng thành phẩm loại 5% tấm khoảng 6.300 đồng, 15% tấm 5.700 đồng và 25% tấm chỉ 5.400 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa loại hạt dài chỉ 3.200-3.500 đồng/kg, riêng loại IR50404 đã phơi sấy khô dưới 3.000 đồng/kg.

Ông Dương Nghĩa Quốc, phó giám đốc Sở NN&PTNT Đồng Tháp, cho biết đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch 90.000/200.000ha vụ hè thu, năng suất đạt từ 5,5 tấn/ha. Không chỉ lúa IR50404 mà nhiều giống lúa hạt dài dành cho xuất khẩu cũng rất khó bán, giá lúa nhiều nơi chỉ còn 2.800 đồng/kg.

Trước đó, cả mười phó chủ tịch UBND tỉnh và ba giám đốc sở công thương của các tỉnh ĐBSCL đều đưa ra thực trạng tình hình tiêu thụ lúa vụ hè thu rất khó khăn, nhất là chỉ khoảng một tuần nữa sẽ vào thời điểm thu hoạch rộ của cả khu vực này. Hiện giá lúa đã xuống rất thấp và nguy cơ ùn ứ rất cao nếu như không triển khai mua tạm trữ kịp thời.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn - phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, vụ đông xuân có giá thành thấp và giá mua cao, nay giá thành cao lại mua thấp thì mâu thuẫn quá! “Nếu Chính phủ quy định doanh nghiệp mua theo giá thị trường thì có cần Nhà nước hỗ trợ hay không và doanh nghiệp có chắc dùng tiền hỗ trợ để mua lúa gạo?” - ông Sơn thắc mắc.

Vì vậy, ông Sơn đề xuất Chính phủ nên có quy định một giá mua lúa của dân cố định, căn cứ vào đó Nhà nước có thể bù lỗ cho doanh nghiệp nếu họ mua cao hơn giá thị trường.

Nhiều đại biểu khác cũng đồng tình với quan điểm định ra một giá mua lúa cố định. Ông Trần Khiêu, phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, nói chính sách cần cụ thể mới đảm bảo khả thi. Nếu vì đảm bảo người dân có lãi 30% mà doanh nghiệp không dám mua thì gây ùn tắc lúa rất nguy hiểm. Do đó, dựa trên cơ sở giá thành, Chính phủ định ra một mức giá để doanh nghiệp mua, nếu lỗ thì Nhà nước bù.

Chủ tịch VFA Trương Thanh Phong thừa nhận tình hình lúa hè thu hiện tại đang cực kỳ khó khăn nhưng các doanh nghiệp lại đang gặp khó vì không biết triển khai mua 1 triệu tấn gạo theo chỉ đạo của Chính phủ làm sao.

Cái khó mà chủ tịch VFA đưa ra là việc giá thành lúa hè thu cao hơn lúa đông xuân, giá xuất khẩu đang xuống thấp trong khi Chính phủ lại chỉ đạo các doanh nghiệp mua theo cơ chế thị trường và tự chịu kết quả kinh doanh. “Chúng tôi cũng có ý tưởng đưa ra một mức giá mua tối thiểu nhưng nếu đưa dưới 30% thì VFA bị chỉ trích, còn đưa từ 30% trở lên thì doanh nghiệp bị lỗ nên không dám thực hiện” - ông Phong nói.

Sẽ xuất khẩu 6,2 triệu tấn

Theo VFA, đến 30-6 lượng gạo mà VN đã ký hợp đồng xuất khẩu gần 5,2 triệu tấn, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Số hợp đồng còn lại chưa giao từ 30-6 là 1,8 triệu tấn, tồn kho các doanh nghiệp thành viên hiệp hội hơn 1,3 triệu tấn. Gạo tồn kho chủ yếu là gạo vụ đông xuân với giá mua cao nên các doanh nghiệp không mặn mà mua thêm lúa hè thu. Hơn nữa, vào tháng 6-2010 giá gạo VN giảm khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước, với loại 5% tấm là 350 USD/tấn, thấp hơn gạo Thái khoảng 90 USD/tấn.

Kế hoạch xuất khẩu trong quý 3 là 1,7 triệu tấn, trong đó tháng 7 xuất khẩu 600.000 tấn, tháng 8 là 600.000 tấn và tháng 9 là 500.000 tấn, quý 4-2010 dự kiến xuất khẩu 1,2 triệu tấn. Như vậy, tổng cộng năm nay VN xuất khẩu khoảng 6-6,2 triệu tấn. Tuy nhiên, ông Trương Thanh Phong cho biết quan trọng là tiêu thụ lúa gạo hàng hóa để giải phóng tồn kho nên VFA khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, không hạn chế xuất khẩu. VFA sẽ điều hành xuất khẩu linh hoạt và chỉ yêu cầu các đơn vị không giảm giá bán xuống dưới 300 USD/tấn.

Để ổn định xuất khẩu, Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên cho biết thời gian tới Bộ Công thương cùng các đơn vị liên quan sẽ tăng cường kỷ luật thực hiện quy chế thực hiện hợp đồng (thương mại và tập trung), duy trì và bảo vệ các thị trường tập trung ngăn chặn các hợp đồng thương mại theo các con đường khác nhau vào thị trường này làm ảnh hưởng đến xuất khẩu các thị trường tập trung.

(Theo TTO)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Các nhà khoa học Nga chế tạo thành công thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới

Các nhà khoa học Nga chế tạo thành công thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới

Theo báo cáo của Viện Tế bào học và Di truyền học, Chi nhánh Siberia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, thuốc trừ sâu sinh học Novokhizol thế hệ mới, do các nhà khoa học Siberia phát triển dựa trên chitosan, đã chứng minh hiệu quả trong các thử nghiệm trên đồng ruộng và trong phòng thí nghiệm và được coi là giải pháp đầy hứa hẹn để bảo vệ cây trồng.

Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1560/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước làm việc với một số địa phương về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước làm việc với một số địa phương về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

Chiều 21/7, tại trụ sở UBND phường Lào Cai, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các phường, xã: Lào Cai, Bảo Thắng và Bảo Hà về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Mường Hum: Hình thành vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao sinh kế bền vững

Mường Hum: Hình thành vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao sinh kế bền vững

Phát huy lợi thế đất đai và khí hậu vùng cao, xã Mường Hum đã tập trung quy hoạch sản xuất theo hướng chuyên canh, hình thành vùng cây trồng, vật nuôi chủ lực. Việc phát triển các vùng sản xuất hàng hóa không chỉ tạo ra bước đột phá trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, mà còn từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân sau sáp nhập.

Nông dân miền núi thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ chuyển đổi trồng cau

Nông dân miền núi thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ chuyển đổi trồng cau

Từng bế tắc với hàng chục loại cây trồng, ông Hà Văn Dũng, người Mường ở làng Trô, xã Giao An, tỉnh Thanh Hóa đã tìm được lối thoát từ cây cau. Cây “nhiều người chê nhàn quá không có ăn” lại là chìa khóa giúp gia đình ông có cuộc sống ổn định, không phải lo đầu ra, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra tình hình thực hiện Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại tỉnh Lào Cai

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra tình hình thực hiện Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại tỉnh Lào Cai

Ngày 21/7, Đoàn công tác Bộ Xây dựng do đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại tỉnh Lào Cai.

Thị trường xe máy xăng 'rục rịch' giảm giá trước 'giờ G'

Thị trường xe máy xăng 'rục rịch' giảm giá trước 'giờ G'

Trước lộ trình cấm xe xăng từ 1/7/2026 tại Hà Nội, thị trường xe máy Việt Nam đang chứng kiến một đợt giảm giá của nhiều mẫu xe xăng của các thương hiệu lớn như Honda, Yamaha. Đây được xem là bước đi “xả hàng” nhằm thu hồi vốn trước khi thị trường chuyển dịch mạnh sang xe điện.

Tăng hiệu lực quản lý tài nguyên khoáng sản

Tăng hiệu lực quản lý tài nguyên khoáng sản

Việc Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 2-7-2025 không chỉ nhằm cụ thể hóa Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 mà còn tạo hành lang pháp lý thuận lợi để tháo gỡ những vướng mắc trong cấp phép, đấu giá, kiểm soát sản lượng và bảo vệ môi trường.

fb yt zl tw