Hợp tác xã Nghĩa An: Giúp hộ nghèo xoá nghèo nhờ trâu, bò nuôi chia

YBĐT - HTX Nghĩa An, xã Nghĩa An (thị xã Nghĩa Lộ) được thành lập từ năm 1995 với 594 hộ tham gia. Trong những năm qua, HTX đã góp phần to lớn trong việc tuyên truyền, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc... Một trong những việc làm thiết thực mang ý nghĩa lớn của HTX là giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững bằng hình thức nuôi chia trâu, bò sinh sản.

Gia đình ông Hoàng Văn Hải, xã Nghĩa An là hộ thuộc hàng nghèo nhất nhì trong xã bởi trước đây ông nghiện ma tuý nên của cải lần lượt đội nón ra đi, nhà không có ở, vợ con nheo nhóc và cuộc sống cùng cực tưởng như không có lối thoát. Trước hoàn cảnh của gia đình ông Hải, HTX Nghĩa An đã phối hợp với các cấp, các ban, ngành của xã động viên, quan tâm ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần giúp ông cai nghiện. Khi cai nghiện thành công, để giúp ông có công ăn việc làm và từng bước phát triển chăn nuôi, HTX tiếp tục động viên gia đình nuôi chia trâu sinh sản, tức là gia đình nhận nuôi 1 con trâu mẹ, cứ trâu mẹ đẻ được 2 con thì gia đình được 1con, coi như đổi công chăm sóc cho HTX.

Nhờ hình thức nuôi chia này mà từ 2 bàn tay trắng, gia đình ông Hải đã có một trâu mẹ sắp sinh trị giá trên 15 triệu đồng. Ông Hải không giấu nổi niềm vui: “Tôi ân hận lắm! Giá như trước đây không mắc vào tệ nạn xã hội! Giờ đây, được sự giúp đỡ của HTX, gia đình tôi đã có cuộc sống ổn định yên tâm phát triển chăn nuôi với vốn ban đầu là con trâu mẹ sắp đẻ, đồng thời cũng giải quyết sức kéo giúp gia đình giảm chi phí trong sản xuất”. Thời gian thấm thoắt trôi qua, đến nay ông Hải đã rời xa ma tuý được hơn 10 năm trở về với cuộc sống cộng đồng, chuyên tâm vào phát triển kinh tế gia đình. Tương lai của ông và gia đình đang mở sang một trang mới.

Cũng là một hộ nghèo được HTX tạo điều kiện cho nuôi chia bò sinh sản, ông Đồng Văn Tụ, thôn Đêu II có suy nghĩ là làm như vậy mình vừa không phải bỏ vốn ra, vừa không mất tiền mua thức ăn, sẵn có lao động trong nhà tranh thủ chăn thả, tận dụng rơm rạ, thân ngô trong các vụ sản xuất... nên đã mạnh dạn nhận nuôi chia 2 con bò sinh sản từ năm 2002. Đến nay, tài sản riêng của gia đình ông có 3 con bò, trong đó có 2 bò bước vào độ tuổi sinh sản.

Với một hộ gồm 10 nhân khẩu, 4 thế hệ chung sống, ruộng chỉ có 3500m2 như gia đình ông Tụ thì không biết đến bao giờ mới thoát nghèo, chứ nói gì đến việc có tiền mua bò để phát triển chăn nuôi. Vậy mà, điều tưởng như không thể đã trở thành hiện thực. Ông Tụ cho biết sẽ không bán bớt mà nhân rộng số bò của gia đình và tiếp tục nhận nuôi chia thêm cả trâu. Ông thấy đây là một sự giúp đỡ rất hiệu quả vì với những người dân trình độ còn hạn chế như ông thì nếu đi làm thuê được trả công được đồng nào cũng tiêu hết đồng đấy, lấy đâu ra mà dành dụm để đầu tư phát triển chăn nuôi. Còn nuôi chia với HTX thì dành dụm được và bản thân mình cũng có ý thức hơn vì đó cũng chính là công sức mình bỏ ra. Được sự giúp đỡ của Nhà nước và số tiền tích cóp từ chăn nuôi, cuối năm 2010 này gia đình ông Tụ sẽ làm lại nhà mới khang trang hơn. Niềm vui mới lại đến với gia đình ông Tụ.

Tính từ năm 2000 đến nay, HTX Nghĩa An đã tạo điều kiện cho 40-50 hộ nghèo nuôi chia trâu, bò sinh sản. Số trâu, bò các gia đình được nuôi chia lên tới gần trăm con. Trong đó đã có 50% số hộ thoát nghèo và tiếp tục làm giầu.

Không những tạo điều kiện đổi công cho các hộ nghèo lấy trâu, bò, HTX Nghĩa An còn quan tâm củng cố Ban Thú y xã gồm một trưởng ban và 8 thú y viên để làm công tác chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc. Hàng năm, HTX đứng ra tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ 80-90% (cao nhất so với các xã, phường ở thị xã Nghĩa Lộ). Phát huy thế mạnh của mình trong những năm qua, HTX đã quy hoạch và duy trì bãi chăn thả gần 400 ha, cử 2 hộ xã viên trông coi bảo vệ trả phụ cấp mỗi năm 3,2 tấn thóc. Hiện nay, toàn xã có đàn trâu 598 con, đàn bò  118 con góp phần đưa ngành chăn nuôi đại gia súc của nghĩa An trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

Ông Lường Lãng- Bí thư Đảng uỷ xã - Chủ nhiệm HTX Nghĩa An cho biết: “Trong thời gian tiếp theo, HTX sẽ phát triển đàn trâu bò sinh sản để ngày càng nhiều hộ nghèo được nuôi chia trâu bò. Riêng năm 2010, HTX phấn đấu giải quyết thêm cho 10 hộ nghèo được nuôi chia trâu bò sinh sản, giúp các hộ thoát nghèo”.

Việc triển khai nuôi chia trâu bò sinh sản của HTX Nghĩa An đã giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững và làm tốt các dịch vụ nông nghiệp, bao tiêu sản phẩm. Bên cạnh đó, HTX còn thực hiện tốt công tác chính sách xã hội và nhiều mô hình dịch vụ khác giúp người dân tăng thêm cơ hội xoá đói giảm nghèo và tiến lên làm giàu, xứng đáng là một trong những điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới ở miền núi.

Thu Hằng

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội điều chỉnh giao thông ban đêm trên cầu Nhật Tân

Hà Nội điều chỉnh giao thông ban đêm trên cầu Nhật Tân

Từ ngày 25/7 đến 18/8, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ triển khai kế hoạch thi công các hạng mục giao thông trên cầu Nhật Tân và tuyến đường dẫn, bao gồm lắp đặt giá long môn và hàng rào phân làn phương tiện. Việc này sẽ kéo theo nhiều điều chỉnh trong tổ chức giao thông, đặc biệt vào ban đêm.

Triển vọng nghề trồng dâu nuôi tằm ở xã Trấn Yên

Triển vọng nghề trồng dâu nuôi tằm ở xã Trấn Yên

Xã Trấn Yên có diện tích trồng dâu tằm lớn nhất tỉnh Lào Cai với gần 700 ha, sản lượng kén tằm mỗi năm đạt 1.180 tấn. Để phát triển nghề trồng dâu và chế biến tơ tằm bền vững, địa phương đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, trong đó áp dụng khoa học - kỹ thuật và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị là những yếu tố then chốt gia tăng giá trị kinh tế.

Cá lúa cộng sinh, nhân đôi giá trị

Lào Cai: Cá lúa cộng sinh, nhân đôi giá trị

Sau khi cấy vụ lúa mùa cũng là lúc người dân các xã vùng cao: Mù Cang Chải, Lao Chải, Khao Mang, Nậm Có… thả thêm lứa cá chép bản địa để cá lúa cộng sinh, cùng nhau sinh trưởng và phát triển. Đây là tri thức canh tác truyền thống được đồng bào Mông nơi đây duy trì từ nhiều đời nay.

Mã định danh thay mã số thuế: Bước ngoặt số hóa trong quản lý thuế cá nhân

Mã định danh thay mã số thuế: Bước ngoặt số hóa trong quản lý thuế cá nhân

Từ ngày 1/7/2025, ngành Thuế đã sử dụng mã định danh cá nhân thay cho mã số thuế trong toàn hệ thống. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Lê Xuân Trường - Trưởng khoa Thuế - Hải quan (Học viện Tài chính) để làm rõ những tác động tích cực của chính sách này đối với công tác quản lý thuế và hoạt động của người dân, doanh nghiệp...

Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các tỉnh miền trung và Tây Bắc bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt

Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các tỉnh miền trung và Tây Bắc bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh miền trung và Tây Bắc khẩn trương khắc phục sạt lở, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, đặc biệt tại tỉnh Nghệ An – khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão số 3.

BẢO NHAI - VÙNG ĐẤT GIÀU TIỀM NĂNG

BẢO NHAI - VÙNG ĐẤT GIÀU TIỀM NĂNG

XÃ BẢO NHAI MỚI ĐƯỢC SÁP NHẬP BỞI 3 XÃ CỐC LY, NẬM ĐÉT, BẢO NHAI, MỞ RA KHÔNG GIAN VÀ HỘI TỤ CƠ BẢN CÁC YẾU TỐ ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI. NGAY SAU KHI SÁP NHẬP, CẤP ỦY VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ ĐỀ RA CÁC GIẢI PHÁP NHẰM KHAI THÁC TỐT TIỀM NĂNG, LỢI THẾ SẴN CÓ CỦA ĐỊA PHƯƠNG.

fb yt zl tw