Các khu công nghiệp là động lực và bước đột phá trong phát triển kinh tế

YBĐT - Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội tỉnh Đảng bộ Yên Bái lần thứ XVII đã đề ra 5 nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế nhằm bảo đảm tốc độ tăng trưởng bình quân 13,5% trở lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Về phát triển công nghiệp, Báo cáo Chính trị đã chỉ rõ: “Nâng cấp, mở rộng quy mô và hoàn thiện các khu công nghiệp phía Nam, Mông Sơn, Âu Lâu, Minh Quân, Bắc Văn Yên... đạt tiêu chí quốc gia...”. Nhân dịp này, phóng viên (PV) Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Công Hà - Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái về vấn đề này.

- Thưa ông, phần phương hướng của bản Dự thảo Báo cáo Chính trị coi việc phát triển, hoàn thiện các khu công nghiệp là một trong những giải pháp trong phát triển kinh tế nói chung và công nghiệp của tỉnh Yên Bái nói riêng. Ông có ý kiến gì về vấn đề này?

Các khu công nghiệp ra đời và hoàn thiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế vì cùng với các tiêu chí khác, đó là cơ sở để thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, tạo ra giá trị sản lượng công nghiệp lớn, thu hút lao động, đóng thuế cho Nhà nước... Bởi vậy, coi việc phát triển, hoàn thiện các khu công nghiệp là một trong những giải pháp trong phát triển kinh tế nói chung và công nghiệp nói riêng là việc làm hết sức đúng đắn và có ý nghĩa. Như chúng ta đã biết, hiện nay, các thành phố lớn, các tỉnh miền xuôi đã rất "bí" mặt bằng. Thời gian tới, đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai hoàn thành thì Yên Bái sẽ không còn “là tỉnh nằm sâu trong nội địa” nữa. Chính vì thế, việc đầu tư xây dựng các khu công nghiệp ngay từ lúc này là rất cần thiết.

- Ông có thể cho biết khái quát về việc phát triển các khu công nghiệp (KCN) và kết quả thu hút các nhà đầu tư vào KCN của Yên Bái trong thời gian qua?

Đến nay, Yên Bái đã phê duyệt quy hoạch chi tiết và trình Thủ tướng Chính phủ 5 KCN vào hệ thống các KCN quốc gia với diện tích 925,15 ha. Mặc dù tỉnh Yên Bái còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, tỉnh vẫn ưu tiên tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN. Đến nay, 137 ha quy hoạch KCN phía Nam đã được đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước, cơ bản đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư và đã lấp đầy 90% diện tích đất quy hoạch. KCN Minh Quân đang đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước, xử lý nước thải và đã có 3 nhà đầu tư đăng ký thuê 70% diện tích đất quy hoạch.

Các KCN của Yên Bái bước đầu đã thu hút được lượng vốn đầu tư khá lớn. Một số dự án đã đi vào sản xuất có hiệu quả, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Theo thống kê, đến thời điểm hiện nay, có 21 dự án đã ký với tổng số vốn 5.463 tỷ đồng, trong đó có 11 dự án đầu tư và sản xuất hiệu quả với số vốn 1.873 tỷ đồng; 5 dự án đang đầu tư xây dựng cơ bản với tổng số vốn 758 tỷ đồng; 5 dự án đang tiến hành các thủ tục đầu tư. Tổng giá trị sản lượng công nghiệp tại các KCN 8 tháng đầu năm 2010 đạt 667 tỷ đồng, bằng 40% giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp toàn tỉnh.

- Để đưa nghị quyết của Đảng bộ tỉnh vào thực tiễn hoạt động ở lĩnh vực thu hút đầu tư nói chung, vào các KCN nói riêng thì nhiệm vụ và giải pháp cần thiết phải đề ra như thế nào trong thời gian tới, thưa ông?

Ông Hoàng Công Hà: Chúng ta cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong cấp phép đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo đảm mọi thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi cho các nhà đầu tư. Đây là khâu quan trọng trong việc xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư vào Yên Bái.

Đồng thời phải làm tốt công tác quy hoạch các KCN trên địa bàn tỉnh trong năm 2010 báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các KCN Minh Quân, Âu Lâu, Bắc Văn Yên vào hệ thống các KCN quốc gia; tiếp tục nghiên cứu, lập quy hoạch các KCN mới, bám sát đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai để phát huy lợi thế trong những năm tiếp theo; tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trong và ngoài các KCN; đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư...

Bên cạnh đó phải phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong và ngoài tỉnh để làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến mời gọi các nhà đầu vào các KCN, đặc biệt ưu tiên các dự án quy mô lớn, thu hút nhiều lao động.

Phát triển các KCN, mời gọi, thu hút các nhà đầu tư vào các KCN có nhiều thuận lợi và không ít khó khăn. Tuy nhiên, việc nhận định đúng tình hình, đánh giá đúng vai trò, ý nghĩa của KCN. Cùng với đó là các giải pháp về cơ chế, chính sách và các mục tiêu, giải pháp cụ thể, rõ ràng... thì chắc chắn, chúng ta sẽ có các KCN quy mô lớn, hạ tầng kỹ thuật tốt để thu hút các nhà đầu tư nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của Yên Bái, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

P.V (Thực hiện)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khuyến cáo bảo đảm an toàn điện trong mùa mưa bão

Khuyến cáo bảo đảm an toàn điện trong mùa mưa bão

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, ngành điện khuyến cáo người dân, cơ quan và doanh nghiệp cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn điện như: Ngắt ngay nguồn điện trong nhà nếu bị ướt hoặc ngập nước; ngắt kịp thời nguồn điện ngoài trời khi mưa to, gió lớn để phòng tránh tai nạn.

Phụ phẩm nông nghiệp: Làm sao khai thác hiệu quả?

Phụ phẩm nông nghiệp: Làm sao khai thác hiệu quả?

Để giảm rác thải phụ phẩm nông nghiệp, Việt Nam đặt mục tiêu tăng tỷ lệ tái chế, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp trong các lĩnh vực thế mạnh sản xuất như lúa gạo, cà phê, chăn nuôi lên 70% vào năm 2030. Theo đánh giá, việc đẩy mạnh gia tăng tái chế phụ phẩm nông nghiệp không chỉ tăng giá trị sản phẩm còn góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới nền nông nghiệp sạch, xanh.

Các nhà khoa học Nga chế tạo thành công thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới

Các nhà khoa học Nga chế tạo thành công thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới

Theo báo cáo của Viện Tế bào học và Di truyền học, Chi nhánh Siberia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, thuốc trừ sâu sinh học Novokhizol thế hệ mới, do các nhà khoa học Siberia phát triển dựa trên chitosan, đã chứng minh hiệu quả trong các thử nghiệm trên đồng ruộng và trong phòng thí nghiệm và được coi là giải pháp đầy hứa hẹn để bảo vệ cây trồng.

Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1560/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước làm việc với một số địa phương về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước làm việc với một số địa phương về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

Chiều 21/7, tại trụ sở UBND phường Lào Cai, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các phường, xã: Lào Cai, Bảo Thắng và Bảo Hà về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Mường Hum: Hình thành vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao sinh kế bền vững

Mường Hum: Hình thành vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao sinh kế bền vững

Phát huy lợi thế đất đai và khí hậu vùng cao, xã Mường Hum đã tập trung quy hoạch sản xuất theo hướng chuyên canh, hình thành vùng cây trồng, vật nuôi chủ lực. Việc phát triển các vùng sản xuất hàng hóa không chỉ tạo ra bước đột phá trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, mà còn từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân sau sáp nhập.

Nông dân miền núi thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ chuyển đổi trồng cau

Nông dân miền núi thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ chuyển đổi trồng cau

Từng bế tắc với hàng chục loại cây trồng, ông Hà Văn Dũng, người Mường ở làng Trô, xã Giao An, tỉnh Thanh Hóa đã tìm được lối thoát từ cây cau. Cây “nhiều người chê nhàn quá không có ăn” lại là chìa khóa giúp gia đình ông có cuộc sống ổn định, không phải lo đầu ra, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra tình hình thực hiện Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại tỉnh Lào Cai

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra tình hình thực hiện Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại tỉnh Lào Cai

Ngày 21/7, Đoàn công tác Bộ Xây dựng do đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại tỉnh Lào Cai.

fb yt zl tw