Đường giao thông qua xã đã được nhựa hóa, đường làng ngõ xóm đa số được cứng hoá bằng bê tông xi măng. Nhà ngói, nhà cao tầng mọc lên san sát. Sau cái bắt tay thật chặt, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà Xuân Hịnh phấn khởi cho biết: Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội từ Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI đến nay đều cơ bản đạt và vượt các mục tiêu đề ra nên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã rất phấn khởi.
Tại Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, đã xác định phải tận dụng thế mạnh của địa phương là dịch vụ thương mại. Vì vậy, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp thì nhiều chủ trương, biện pháp thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ cũng được cấp ủy, chính quyền Mai Sơn áp dụng, coi đây là yếu tố góp phần quyết định cho sự phát triển kinh tế địa phương.
Để thực hiện tốt chủ trương này, trong thời gian qua, xã Mai Sơn đã tích cực tận dụng mọi nguồn lực, sự đầu tư của các cấp, ngành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Toàn bộ các tuyến đường khu vực chợ Mai Sơn được bê tông hóa có rãnh thoát nước kiên cố, không gây ngập úng, thành lập tổ quản lý chợ và mở rộng mặt bằng chợ, tiến hành xây dựng và làm mới nhiều gian bán hàng trong chợ để nhân dân thuận tiện trong việc mua bán hàng vào ngày mưa.
Nhằm khuyến khích phát triển dịch vụ thương mại ở các trục đường liên xã, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo, vận động nhân dân mạnh dạn bỏ vốn đầu tư và tạo điều kiện để người dân được vay vốn qua nhiều kênh khác nhau như thông qua Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân… Đến nay, các hộ kinh doanh dịch vụ, thương mại của xã đã được vay khoảng 3 tỷ đồng. Khi có vốn, nhiều hộ gia đình đã mở rộng kinh doanh các ngành nghề như: buôn bán, sửa chữa xe máy, đồ điện tử, máy nông nghiệp, vật liệu xây dựng, cơ khí… Hiện nay cả xã có gần 40 hộ kinh doanh tổng hợp phục vụ các mặt hàng thiết yếu, xã có 10 ô tô làm dịch vụ vận chuyển, trong đó có 1 xe khách chạy tuyến Mai Sơn – Yên Bái.
Cùng với phát triển các ngành nghề kinh doanh dịch vụ, Đảng uỷ, chính quyền xã Mai Sơn đã tích cực vận động nhân dân gieo trồng tối đa diện tích, thực hiện luân canh sản xuất 3 vụ/năm, đồng thời tích cực đưa nhiều giống lúa lai, lúa chất lượng cao ngô lai vào sản xuất. Việc áp dụng các tiến bộ KHKT được đẩy mạnh, nhiều kỹ thuật mới được áp dụng vào sản xuất như: gieo xạ, phân viên dúi sâu… nhằm tăng năng xuất cây trồng. Đến năm 2010, năng suất lúa bình quân ước đạt 50 tạ/ha; năng suất ngô đạt 4,2 tạ/ha. Phát huy tiềm năng lợi thế đất vườn, đất ven đồi cao trồng lúa, màu kém hiệu quả, Đảng uỷ, chính quyền xã khuyến khích các hộ dân chuyển sang trồng ngô, đỗ tương, lạc… nhờ vậy diện tích cây nông nghiệp không ngừng tăng. Từ các mô hình phát triển kinh tế, trong xã đã có nhiều hộ gia đình có thu nhập đạt từ 50 - 70 triệu đồng/năm.
Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, xã Mai Sơn vận động nhân dân phát huy nội lực, đóng góp sức người, sức của đầu tư xây dựng hệ thống thuỷ lợi, đường giao thông khu dân cư và nhiều công trình phúc lợi xã hội…
Ngoài ra, các khu dân cư còn huy động đóng góp hàng nghìn công lao động duy tu, sửa chữa đường giao thông, đóng góp xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng và đường dân sinh, đảm bảo đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi.
Hầu hết các công trình xây dựng cơ bản đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả, miền quê Mai Sơn ngày càng khởi sắc, kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, công tác khuyến học khuyến tài được chú trọng, tỷ lệ học sinh lên lớp luôn đạt 98%, số lượng học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học ngày càng tăng.
Quang Thiều
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu