Thoát nghèo từ cây quế

YBĐT - Men theo con đường đá lởm chởm, nhiều chỗ bùn lầy lội sau cơn mưa cuối tháng 9 chúng tôi đến xã Tân Phượng - huyện Lục Yên, đâu đâu cũng thấy hình ảnh bà con đang bóc vỏ quế bán cho các thương nhân từ miền xuôi lên. Năm nay nông dân xã Tân Phượng được mùa quế, nhiều hộ gia đình bán được cả trăm triệu đồng và thoát nghèo, làm giàu trên mảnh đất này.

Là xã vùng cao, khó khăn nhất huyện Lục Yên, trên 90% đồng bào ở đây là dân tộc Dao, ông Triệu Tiến Tiên - chủ tịch UBND xã cho biết: “Trước đây đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn, từ khi Nhà nước thực hiện nhiều chương trình xóa đói giảm nghèo, đưa cây quế vào địa phương, đến nay, cuộc sống của người dân khấm khá lên rất nhiều”.

Chúng tôi đến gia đình ông Triệu Văn Minh hộ gia đình trồng quế nhiều nhất trong xã, hiện ông Minh có hơn 3 ha quế, vừa rồi thu hoạch, ông thu về gần 60 triệu đồng, ông Minh tâm sự: “Gia đình tôi trước nghèo lắm, nhà có nhiều đồi đấy nhưng không biết trồng cây gì, trước có trồng keo nhưng cũng chẳng ăn thua. Năm 1994, khi phong trào trồng quế bên huyện Văn Yên phát triển mạnh, đến năm 1995, huyện có triển khai về xã, tôi mạnh dạn mua hơn 200 cây giống về trồng thử, sau hơn 1 năm thấy cây phát triển tốt đến năm thứ 4 thì cho tỉa bán, đơn giản nhưng được lắm anh ạ!”.

Khuôn mặt sạm vì nắng mưa bao nhiêu năm nay bây giờ hé nở những nụ cười tươi rói, mới thấy hết được niềm vui của người nông dân chăm chỉ này. Tại thôn Khiểng Khun, một trong những thôn khó khăn nhất của xã, chị Bàn Thị Tình tâm sự: “mình vừa bóc vỏ quế bán tuần trước được hơn 20 triệu đồng, nay khách cũng đang chờ ngớt mưa để lên đây mua nốt số gỗ quế này, ít cũng được cả chục triệu đồng nữa đấy!”.

Không chỉ riêng gia đình anh Minh, chị Tình có thu nhập kinh tế từ cây quế mà hầu hết các hộ ở  Tân Phượng nhà nào cũng có thu nhập từ loại cây có hiệu quả kinh tế cao này. Vỏ được bóc bán, lá, cành được chưng cất tinh dầu, còn thân cây dùng làm vật liệu sản xuất đồ mộc thông dụng... Toàn xã Tân Phượng hiện có hơn 289 ha cây trồng các loại, trong đó cây quế chỉ có gần 50 ha nhưng là loại cây có thu nhập kinh tế cao nhất, nhờ cây quế mà nhiều gia đình trong xã đã mua sắm được nhiều vật dụng có giá trị như: ti vi, tủ lạnh, máy xay xát... nhiều hộ đã thoát nghèo và làm giàu từ cây quế.

Theo ông Triệu Tiến Tiên, hiện xã cũng đang, nhân rộng diện tích trồng quế và một số cây khác như: mỡ, bồ đề, nhằm từng bước giúp người dân địa phương xóa đói giảm nghèo.

Khắc Điệp

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Thu ngân sách nhà nước đạt 67,7% dự toán

Thu ngân sách nhà nước đạt 67,7% dự toán

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 6-2025 ước đạt 176,6 nghìn tỷ đồng, lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2025 đạt 1.332,3 nghìn tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán năm và tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước.

Rơm vàng kể chuyện tái sinh

Rơm vàng kể chuyện tái sinh

Ngày hè, nắng như rót mật xuống những thửa ruộng ở thung lũng Nghĩa Đô, cũng là lúc những sợi rơm vàng óng phơi mình trên bãi đất sau mùa gặt. Ở Nghĩa Đô, rơm không còn là phế phẩm nông nghiệp chỉ dùng để đun nấu hay lót chuồng trại chăn nuôi gia súc. Rơm đang “sống lại” trong những đôi tay tài hoa của phụ nữ bản người Tày, bản người Dao bên bếp lửa, dưới mái nhà sàn; hay góc sân nhỏ của những ngày nông nhàn sau mùa gặt, trong những câu chuyện đời thường đẹp như thơ…

Công ty TNHH MTV Tân Phú khẩn trương khắc phục sự cố thuỷ lợi sau mưa lũ

Công ty TNHH MTV Tân Phú khẩn trương khắc phục sự cố thuỷ lợi sau mưa lũ

Những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày đầu tháng 7 đã làm sạt lở, hư hỏng hơn 70 công trình thủy lợi khu vực các xã thuộc huyện Lục Yên cũ, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất của hàng trăm hộ dân. Công ty TNHH MTV Tân Phú đang huy động mọi lực lượng khắc phục sự cố sớm ổn định nguồn nước tưới tiêu cho đồng ruộng.

fb yt zl tw