Thành phố Yên Bái: Tăng cường phát triển hệ thống giao thông nông thôn

YBĐT - Những năm qua, thành phố Yên Bái luôn chú trọng đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở, trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng, mở mới các tuyến đường giao thông.

Năm 2010, thành phố ưu tiên nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn (GTNT) của 6 xã khó khăn gồm: Âu Lâu, Hợp Minh, Giới Phiên, Phúc Lộc, Văn Phú, Văn Tiến và xây dựng cơ chế ưu đãi hỗ trợ tối đa cho các xã kiên cố hóa đường GTNT. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ tới 70% giá trị công trình, tiết kiệm chi phí xây dựng 20%, nhân dân chỉ phải đóng góp 10% giá trị công trình.

Với quyết tâm phát triển giao thông đi trước một bước, năm 2009, xã Văn Phú huy động các nguồn lực kiên cố hóa được trên 1,5 km đường giao thông liên thôn. Năm 2010, nhân dân Văn Phú tiếp tục đóng góp xây dựng tuyến đường thôn 5 với chiều dài 412 m. Bà Nguyễn Thị Hoa - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Văn Phú cho biết: Với sự hỗ trợ của thành phố, năm 2011, xã Văn Phú quyết tâm huy động các tổ chức, cá nhân bê tông hóa toàn bộ những tuyến đường còn lại của địa phương".

Năm 2010, xã Phúc Lộc đăng ký xây dựng 2 tuyến đường, với chiều dài gần 1,1 km, trong đó, đoạn đường từ quốc lộ 32 vào trường mầm non có chiều dài gần 150 m, tổng trị giá công trình 148,3 triệu đồng, Nhà nước gần 98 triệu đồng, tiết kiệm chi phí xây dựng là trên 27 triệu đồng, còn lại nhân dân đóng góp gần 19,3 triệu đồng. Tuyến đường từ quốc lộ 32 đi xã Bảo Hưng nằm trọn trong thôn 3 - xã Phúc Lộc có 26 hộ dân trên tuyến, trong đó có 3 hộ thuộc diện nghèo cơ bản được miễn giảm đóng góp xây dựng đường giao thông.

Toàn tuyến có tổng chiều dài 875,3 m, trị giá đầu tư gần 961 triệu đồng, phần hỗ trợ của Nhà nước là 568 triệu đồng, tiết kiệm chi phí xây dựng 176,4 triệu đồng, nhân dân đóng góp 184,1 triệu đồng. Đảng ủy, chính quyền xã Phúc Lộc đã có những cách làm sáng tạo huy động sự vào cuộc tích cực, hiệu quả, phù hợp của nhân dân địa phương.

Ông Nguyễn Văn Giáp - Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc cho biết: "Ngoài sự đóng góp ngày công, vật chất của nhân dân trực tiếp hưởng lợi, xã Phúc Lộc còn vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp xây dựng đường GTNT. Quá trình thi công, địa phương huy động nhân dân tự san tạo mặt bằng, nền đường, tiết giảm tối đa chi phí không cần thiết. Phần tiền đóng góp chỉ để thuê thiết bị cơ giới thi công ở những vị trí không thể sử dụng sức người".

Gia đình ông Nguyễn Văn Thao ở thôn 3, xã Phúc Lộc ngoài quy định đóng góp 1 triệu đồng làm đường qua nhà mình, ông còn tham gia ban giám sát và tích cực ủng hộ hoạt động thi công. Ông Thao tâm sự: "Cùng với tham gia ban giám sát, kiểm đếm vật liệu, Tôi còn huy động 2 người con hỗ trợ 60 công lao động với mong muốn tuyến đường sớm hoàn thành". Với sự tham gia, đồng tình của nhân dân nên 2 tuyến đường của xã Phúc Lộc đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng trong tháng 11 năm 2010.

Năm 2010, thành phố được bố trí ngân sách 8 tỷ đồng kiên cố hóa đường GTNT, trong đó có hơn 3 tỷ đồng thanh toán khối lượng thi công phần còn lại của năm 2009. Nguồn vốn hơn 3 tỷ đồng còn lại, thành phố ưu tiên hỗ trợ 6 xã khó khăn làm đường. Ngay từ đầu năm, các xã đã khẩn trương xây dựng kế hoạch bê tông hóa 17 tuyến đường với tổng chiều dài 4,7 km.

Trong đó: xã Âu Lâu có 1 tuyến, xã Hợp Minh có 3 tuyến, xã Giới Phiên 4 tuyến, xã Phúc Lộc 2 tuyến, xã Văn Phú, Văn Tiến mỗi đơn vị một tuyến. Với sự đồng thuận của nhân dân, toàn bộ 12 tuyến đường này đã hoàn thiện đưa vào sử dụng trong tháng 11 năm 2010, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Nguyễn Thanh Nghị

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cao nhất

Tối 9/8, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

'Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản'

Báo Nikkei Asia ngày 9/8 có bài viết với tiêu đề “Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản” cho biết người tiêu dùng Nhật Bản đang thấy ngày càng nhiều chuối Việt Nam tại các cửa hàng tạp hóa khi sự thống trị của hàng nhập khẩu từ Philippines giảm sút.

Dựng nhà bằng cả trái tim

Dựng nhà bằng cả trái tim

Sau hơn 3 tháng thi công, những căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư dành cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở vùng cao xã Sàng Ma Sáo cũ (nay là Dền Sáng) đã hiện hữu. Không chỉ là những căn nhà bằng gạch đá, bê tông mà còn là biểu tượng của tình người, của nỗ lực đồng hành giữa chính quyền, lực lượng bộ đội, kỹ sư, công nhân và bà con vùng cao trong hành trình vượt qua khó khăn.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Tháo gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Nửa đầu năm 2025, ngành công thương tỉnh đã ghi nhận con số vô cùng ấn tượng: Giá trị sản xuất đạt gần 33 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Kết quả này là rất đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là bài toán thiếu hụt nguyên liệu đầu vào vẫn chưa có lời giải. Ngay sau hợp nhất, ngành công thương tỉnh đặt ra mục tiêu tăng trưởng 13,6%, hướng đến việc đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế dẫn dắt, tạo động lực tăng trưởng cho toàn tỉnh.

fb yt zl tw