Vững mạnh trên miền đất ngọc

YBĐT - Trong những năm qua, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Thành Phát luôn là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Lục Yên.

Yếu tố góp phần quan trọng làm nên thành công đó là sự hoạt động luôn đạt được nhiều kết quả tốt của Ban chấp hành công đoàn Công ty trong việc quan tâm chăm lo đến quyền lợi, lợi ích của cán bộ công nhân viên.

Được thành lập từ tháng 10/2002, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Thành Phát nằm trên địa bàn thị trấn Yên Thế (Lục Yên) bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2003 trên lĩnh vực sản xuất khai thác đá hoa cương. Những ngày đầu mới thành lập, Ban lãnh đạo Công ty xác định vai trò then chốt của tổ chức công đoàn đối với quá trình lao động sản xuất của đội ngũ công nhân viên.

Mặc dù trang thiết bị còn thiếu thốn, sơ sài và thủ công nhưng thay vào đó lực lượng lao động chủ yếu là thanh niên có độ tuổi trung bình từ 27 đến 30. Đã tạo được một thuận lợi trong sử dụng sức lao động, tuy nhiên chất lượng công việc lại không cao. Thấy được giá trị của nguồn tài nguyên dồi dào cũng như để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân, năm 2005 Công ty đã đầu tư mới thiết bị máy móc tiên tiến nhập khẩu từ Đài Loan, Italia như: máy xúc, máy cắt bằng dây kim cương, máy khoan công nghiệp… với tổng giá trị lên tới 5,2 tỷ đồng, đưa năng suất tăng gấp 3 lần so với trước đây, giảm sức lao động, hạ giá thành sản phẩm và chất lượng hàng hoá được thị trường trong và ngoài nước chấp nhận.

Hiện nay, Công ty có 52 cán bộ công nhân viên trong đó có 44 đoàn viên tham gia vào tổ chức công đoàn, số đoàn viên có trình độ đại học kỹ thuật trở lên là 9 người và 35 lao động phổ thông. Do lực lượng lao động của Công ty chủ yếu là người địa phương, xuất phát từ lao động nông nghiệp nông thôn có sẵn bản chất cần cù, lối sống, giản dị có ý thức chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng cũng như hiến pháp, pháp luật của Nhà nước nên Công đoàn công ty sớm tạo ra được một tổ chức đoàn kết có tính đồng đội cao.

Đảm bảo cho đoàn viên và người lao động yên tâm sản xuất, ngay từ khâu ký kết hợp đồng lao động cũng được Công đoàn Công ty đặc biệt quan tâm. Thực hiện đúng luật lao động quy định, mỗi lao động phải có đầy đủ hồ sơ về sức khoẻ, không mắc tệ nạn xã hội, đối với những lao động chưa qua trường lớp đều được đào tạo đầy đủ, đồng thời được trang bị đầy đủ bảo hộ như: mũ, ủng, quần áo, găng tay…,

Quá trình sản xuất, công tác an toàn lao động luôn được đặt lên hàng đầu thông qua việc ban hành nội quy lao động và phổ biến tới người lao động, thường xuyên nhắc nhở công nhân phải kiểm tra máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, những vị trí dễ xảy ra tai nạn như hệ thống điện, nơi đất đá có thể lún lở, đặc biệt là sử dụng mìn phá đá cần phải chú ý cả 3 giai đoạn trước, trong và sau khi nổ mìn. Chính vì thế từ khi đi vào hoạt động đến nay, Công ty không để xảy ra vụ tai nạn lao động nào.

Do làm việc ở địa bàn đồi cao nên đi lại gặp nhiều khó khăn, dù chỉ cách Công ty hơn 500 mét, Công đoàn đã bố trí mang cơm đến tận nơi làm việc cho công nhân lao động. Đối với những lao động ở xa, Công ty có chế độ phục vụ về nhà ở, phương tiện đi lại. Xúc động trước những việc làm của Công ty đối với anh em công nhân, anh Năng Việt Cường - công nhân Phân xưởng xẻ tâm sự: "Tôi làm ở đây được hơn 2 năm rồi, được các bác quan tâm tạo điều kiện nơi ăn chốn ở nên tôi cũng yên tâm làm việc".

Dù trong năm 2008 xảy ra khủng hoảng kinh tế cùng với việc UBND tỉnh Yên Bái có chủ trương tạm ngừng sản xuất và tiêu thụ đá khối block, do đó Công ty gặp nhiều khó khăn, có thời điểm công nhân không có việc làm, nhưng công đoàn đã cùng với Ban giám đốc doanh nghiệp tìm mọi biện pháp tạo công ăn việc làm cho người lao động nhằm duy trì hoạt động của Công ty, đồng thời giúp người lao động có thu nhập góp phần ổn định cuộc sống gia đình.

Điển hình như tổ chức cho công nhân tham gia xây dựng nhà xưởng, với công nhân khai thác, sản xuất đá nguyên liệu xẻ, dọn đường, bãi chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho sản xuất, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm. Công ty đã trực tiếp kết hợp với uỷ thác xuất khẩu cho thị trường ngoài nước như:  Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ, Bỉ… tổng doanh thu năm 2008 đạt 1,6 tỷ đồng, lương bình quân của người lao động đạt hơn 2 triệu đồng/tháng.

Để hoạt động sản xuất đạt hiệu quả cao hơn nữa, khắc phục những khó khăn, bước sang năm 2009, công đoàn đã đề xuất và ủng hộ Ban giám đốc tổ chức công nhân đi vào sản xuất, đề cao ý thức tự chủ trong lao động thông qua hình thức khoán thưởng, được công nhân lao
động  ủng hộ tham gia nhiệt tình, qua đó nguồn thu nhập của công nhân đã được nâng lên 2,2 triệu đồng/ người/ năm.

Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân, năm 2009 Công đoàn còn phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện cho 4 cán bộ đoàn viên lao động đi học nâng cao trình độ nghiệp vụ, đồng thời có chế độ đãi ngộ thoả đáng. Ông Trần Như Thành - Chủ tịch Công đoàn Công ty tâm sự: "Là một doanh nghiệp có đông công nhân lao động nên Công đoàn Công ty luôn quan tâm đến đời sống của anh em, nhằm đảm bảo đời sống ổn định nhất cho anh em yên tâm làm việc".

Khắc Điệp

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam lần đầu tham dự hội chợ cà phê tại Chile

Việt Nam lần đầu tham dự hội chợ cà phê tại Chile

Trong hai ngày 19-20/7 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Chile đã tham gia Hội chợ ExpoCafé 2025, được tổ chức tại khu triển lãm Espacio Riesco, thủ đô Santiago. Đây là lần đầu tiên cà phê Việt Nam hiện diện tại một hội chợ cà phê lớn nhất tại Chile và khu vực Nam Mỹ.

Ứng dụng công nghệ để ngăn chặn hàng giả, hàng nhái

Ứng dụng công nghệ để ngăn chặn hàng giả, hàng nhái

Trước tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan, truy xuất nguồn gốc trở thành công cụ bảo vệ người tiêu dùng, giữ uy tín cho doanh nghiệp và tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước. Giải pháp là sớm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Dứa Việt Nam rộng đường xuất ngoại: Cần chiến lược bài bản để cán mốc tỷ USD

Dứa Việt Nam rộng đường xuất ngoại: Cần chiến lược bài bản để cán mốc tỷ USD

Với sản lượng hơn 860 nghìn tấn mỗi năm và đã có mặt tại hơn 100 quốc gia, dứa Việt Nam đang có nhiều lợi thế để mở rộng thị trường, nhất là tại châu Âu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu tỷ USD, ngành hàng này cần định hướng chiến lược rõ ràng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Ứng phó bão số 3: Vận hành hệ thống điện quốc gia theo phương châm '4 tại chỗ'

Ứng phó bão số 3: Vận hành hệ thống điện quốc gia theo phương châm '4 tại chỗ'

Thực hiện Công điện số 5305/CĐ-BCT ngày 17/7/2025 của Bộ Công Thương về việc chủ động ứng phó với bão số 3 (WIPHA) trong năm 2025, Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) đã có văn bản gửi Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc yêu cầu các phòng, đơn vị triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ ứng phó.

Sẵn sàng các điều kiện để triển khai dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sẵn sàng các điều kiện để triển khai dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sau hơn một thập niên vận hành, tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát huy vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Tuy nhiên, đoạn qua tỉnh Lào Cai hiện nay nhiều đoạn chỉ có 2 làn xe nên đang quá tải do lưu lượng phương tiện tăng nhanh, đặc biệt vào dịp cao điểm.

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng tránh, khắc phục thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng tránh, khắc phục thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất

Trước diễn biến bất thường của cơn bão số 3, Sở Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, nhằm giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Mỗi năm, nông nghiệp Việt Nam phát sinh hơn 156 triệu tấn phụ phẩm như rơm rạ, vỏ trấu, bã mía, vỏ cà phê và chất thải chăn nuôi. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10-35% trong số này được tái chế hoặc tái sử dụng, phần còn lại chủ yếu bị thải bỏ ra môi trường, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm sinh thái.

Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Xã Bát Xát: Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Để tạo sự đồng thuận trong thực hiện thu hồi đất Dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối Dự án Nâng cấp Tỉnh lộ 156 (Kim Thành - Ngòi Phát), chiều 18/7, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án và xã Bát Xát tổ chức gặp mặt, vận động người dân nhận bồi thường, sớm bàn giao đất cho Nhà nước thực hiện dự án.

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Sáu tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt Nam giảm mạnh sau 2 năm liên tục tăng trưởng cao. Ngành hàng này cần có chiến lược để nâng lợi thế cạnh tranh, trong đó chú trọng các mặt hàng tiềm năng đang trên đà tăng trưởng, tiệm cận đạt và vượt mốc tỷ USD như: chuối, dứa, dừa và chanh leo.

fb yt zl tw