Ngoài ra còn một số điểm sạt lở nhỏ dọc theo tuyến đường từ thị xã Nghĩa Lộ đi huyện Mù Cang Chải. Theo số liệu thống kê ban đầu của Ban chỉ huy PCLB - TKCN tỉnh, khối lượng sạt lở ước tính khoảng trên 7 nghìn mét khối đất, đá.
Ban chỉ huy phòng chống lụt bão - TKCN của tỉnh và Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Xây dựng đường bộ I nhanh chóng huy động lực lượng, các phương tiện máy móc, tổ chức san gạt khối lượng đất, đá… đảm bảo thông xe cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này.
Tình hình thời tiết vẫn tiếp tục diễn biến bất thường, người dân cần chủ động hơn trong công tác phòng chống lụt bão và nguy cơ có lũ ống, lũ quét xảy ra ở vùng cao.
* Ban chỉ huy PCLB - TKCN thành phố Yên Bái cho biết, các trận mưa lớn kéo dài từ ngày 9/9 đến 13/9, trên địa bàn thành phố đã làm sập 2/3 số nhà gỗ của một hộ dân tại tổ 26 phường Đồng Tâm. Mưa lũ làm đập Phai Tràn với chiều dài 4m, rộng 3m của thôn Thanh Hùng I xã Tân Thịnh bị hư hỏng.
Để chủ động các biện pháp phòng chống mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, Ban chỉ huy PCLB - TKCN thành phố Yên Bái tiếp tục đôn đốc các địa phương kiểm tra các điểm có nguy cơ cao về sạt lở, ngập úng; không chủ quan, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Duy trì chế độ trực ban phòng chống bão lũ 24/24h, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Đức Toàn - Thanh Chi
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu