Tối 31/3, giờ trái đất 2012 có gì nổi bật?

Tối 31.3, chương trình Giờ trái đất, sẽ có những hoạt động gì nổi bật được tổ chức ở Việt Nam? Ông Phương Hoàng Kim, Vụ trưởng vụ Khoa học Công nghệ và Tiết kiệm năng lượng, Tổng cục Năng lượng - Bộ Công thương, đơn vị tổ chức chương trình đã thông tin về những điểm nhấn trong Giờ trái đất 2012.

Ông Phương Hoàng Kim cho biết: Tối 31.3, sẽ có những hoạt động nhằm tạo ấn tượng cho người xem về một số chủ đề như: Sử dụng năng lượng tái tạo; Tiết kiệm năng lượng để sẻ chia, những hành động có ích cho môi trường…

Tất cả những chủ đề này sẽ được lồng ghép vào những hoạt cảnh có ý nghĩa giáo dục cao. Và nghi thức quan trọng nhất là việc tắt đèn từ 20h30 -21h30 sẽ được thực hiện tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám trước nhà hát Lớn Hà nội được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Một cầu truyền hình cũng được thiết lập để nối phổ cổ Hội An, đại diện cho miền Trung và TP.HCM, đại diện cho các khu vực phía Nam, hưởng ứng sự kiện này.       

Nếu sự kiện Giờ Trái Đất những năm trước phát đi lời kêu gọi mọi người cùng hành động để bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tài nguyên một cách hiệu quả, thì năm nay Giờ Trái Đất 2012 còn nhấn mạnh việc tìm kiếm các cam kết cụ thể từ Chính phủ, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, học sinh, và mọi cá nhân.

Bộ Công Thương đã yêu cầu các tỉnh đưa ra những cam kết hưởng ứng cụ thể. Đến nay, đã có 47 tỉnh/thành phố trên cả nước đăng ký tham gia và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái Đất.

Hàng loạt các hoạt động bên lề cũng đã được triển khai để quảng bá Giờ trái đất do các đại sứ thiện chí phát động như: Đại sứ đạp xe cùng sinh viện, các cam kết tại các trường đại học, mỗi doanh nhân - một cam kết…

Năm nay, việc phát động chính thức từ Bộ Công Thương, đơn vị điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Giờ trái đất năm 2012 đã đã nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ các cơ quan đoàn thể chính trị, xã hội, cá tỉnh, thành phố, đặc biệt là thành phố Hà Nội.

Những năm trước đây, “Giờ trái đất” do WWF tổ chức, từ năm nay 2012, Bộ Công Thương là đơn vị chủ trì sự kiện này. Lý do của sự “chuyển giao” này là gì, thưa ông?

Giờ Trái Đất được khởi xướng từ năm 2007 bởi tổ chức Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) trên toàn cầu. Kể từ năm 2009, Bộ Công Thương đã phối hợp với WWF và các bên liên quan tổ chức thành công chiến dịch Giờ Trái Đất 2009, 2010 và 2011.

Nhận thấy đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phù hợp với chủ chương, đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước, năm 2012 Bộ Công Thương đã chính thức điều phối và chủ trì sự kiện này nhằm thu hút được đông đảo người dân, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp đưa ra những hành động tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường cụ thể. Đây hoàn toàn không phải là một sự “chuyển giao” mà cho thấy quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng  hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường toàn cầu.  

Theo ông, chúng ta cần làm gì để tinh thần “giờ trái đất” sẽ tiếp tục được phát huy trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường?

Bất cứ nỗ lực nào để giảm bớt hay ngừng những hoạt động có hại cho môi trường, cho phát triển bền vững đòi hỏi sự thay đổi hành vi và thói quen. Không đơn thuần chỉ là tắt bớt đèn để tiết kiệm điện, dùng vòi tắm để tiết kiệm nước, in 2 mặt giấy, hay tắt động cơ xe máy, ô tô khi chờ đèn đỏ quá 10 giây, mà chúng ta cần nghĩ toàn diện hơn và biến những cam kết tốt đẹp và lớn lao thành những hành động cụ thể và từng bước trở thành các thói quen hàng ngày trong mỗi chúng ta đối với biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng.

Điều tôi muốn chia sẻ là mỗi người trong chúng ta cùng cam kết hành động cho Trái đất bằng cách hình thành thói quen tắt bớt các thiết bị sử dụng điện không cần thiết, tiết kiệm nước, nói không với túi ny lon và tiêu dùng năng lượng một cách thông minh. Thực hiện hành động này thường xuyên và hãy nghĩ tới những việc chúng ta có thể làm hơn nữa trong cuộc sống đó chính là mục đích cuối cùng của tất cả chúng ta: “bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng”.

Xin cảm ơn ông.

(Theo TNO)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026

Giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026

Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Thời gian gần đây, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (nay là xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước yêu thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm núi rừng. Một trong những địa chỉ để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với du khách là rừng kháo cổ thụ ở thôn Sải Duần do cộng đồng quản lý với hàng vạn cây kháo cổ thụ xanh mướt.

Kết nối sản xuất và thương mại đặc sản vùng cao Tây Bắc

Kết nối sản xuất và thương mại đặc sản vùng cao Tây Bắc

Tây Bắc là vùng có tiềm năng lớn trong phát triển nông, lâm sản hàng hóa nhờ lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và đa dạng sinh học. Trong 10 năm qua, diện tích trồng cafe tại khu vực tăng 54%, sản lượng tăng 265%, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các loại cây ăn quả, cây dược liệu.

Miễn, giảm 50% cho 46 khoản phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp từ 1/7

Miễn, giảm 50% cho 46 khoản phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp từ 1/7

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư số 64/2025/TT-BTC quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó, hàng chục khoản phí, lệ phí sẽ được miễn, giảm 50% để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân từ hôm nay 1/7 đến hết 31/12/2026.

Tiếp tục áp dụng thuế VAT 8% với phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc

Tiếp tục áp dụng thuế VAT 8% với phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tiếp tục áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 8% theo quy định tại Nghị quyết số 204/2025/QH15 của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng đối với giá dịch vụ sử dụng các tuyến đường cao tốc kể từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

Mô hình liên kết trồng hoa hồng ở xã Nậm Khắt - xã NTM đầu tiên của huyện Mù Cang Chải mang lại nhiều việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Khơi dòng phát triển

Tròn 80 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã dẫn dắt nhân dân các dân tộc vượt qua bao thăng trầm lịch sử, từ một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn vươn lên mạnh mẽ, tự tin hội nhập.
Đồng bộ trong quản lý nguồn gốc sản phẩm

Đồng bộ trong quản lý nguồn gốc sản phẩm

Mã số, mã vạch được coi là “chứng minh thư” của sản phẩm, giúp xác định nguồn gốc xuất xứ, hỗ trợ quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, mã số, mã vạch đang bị một số tổ chức, cá nhân lợi dụng để hợp thức hóa hàng hóa không rõ nguồn gốc.

fb yt zl tw