Nông dân thị trấn Mậu A thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

YBĐT - Trong những năm qua, Hội Nông dân thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên (Yên Bái) luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt của mình trong việc vận động hội viên thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” được Hội Nông dân thị trấn Mậu A phát động xuống tận các chi hội, tổ hội nông dân. Hội cũng giới thiệu cho hội viên đi thăm quan các mô hình kinh tế hiệu quả để các hộ học tập kinh nghiệm về phát triển sản xuất tại gia đình.

Cùng với đó, để giúp các hội viên có hướng đi đúng trong phát triển sản xuất, kinh doanh, Hội đã vận động các hội viên tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lồng ghép việc trao đổi chia sẻ kinh nghiệm làm ăn giữa các hội viên với nhau trong các buổi sinh hoạt hội.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật cho hội viên, Hội Nông dân thị trấn còn giúp hội viên có vốn để phát triển kinh tế bằng việc phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay ủy thác thông qua các tổ vay vốn.

Trong năm 2011, Hội đã đứng ra tín chấp cho hội viên vay vốn 140 triệu đồng, đến nay tổng dư nợ của Hội qua các kênh ngân hàng đạt trên 2,4 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 332 hộ vay phát triển sản xuất, chăn nuôi, mua sắm trang thiết bị máy móc; hội thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các thành viên vay vốn, sử dụng vốn vay đúng mục đích có hiệu quả.

Nhờ đó, ngày càng có nhiều nông dân nghèo và các đối tượng khác được hưởng vốn vay ưu đãi, hiệu quả kinh tế, xã hội ngày càng được phát huy nên đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt, các cơ sở sản xuất, kinh doanh làm ăn có hiệu quả với thu nhập từ 50 đến trên 100 triệu đồng/năm.

Điển hình là hội viên Vũ Huy Chiềm, ở tổ 2, thôn Mầu là một trong những địa chỉ quen thuộc để nhân dân thị trấn đến học tập kinh nghiệm chăn nuôi lợn.

Được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, được thăm quan những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả do Hội Nông dân tổ chức cùng với tự học hỏi qua sách, báo..., anh Chiềm đang sở hữu một trang trại lợn lớn nhất nhì huyện.

Với 150 con lợn các loại (lợn thịt, lợn “cắp nách”) và 30 con lợn nái, 1 năm anh xuất bán trên 10 tấn lợn hơi cho thu nhập sau khi trừ chi phí từ 150-180 triệu đồng.

Anh Chiềm tâm sự: “Được sự định hướng của Hội Nông dân thị trấn và tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương, gia đình tôi đã tìm đúng hướng đi trong phát triển kinh tế gia đình”.

Cũng chọn hướng phát triển kinh tế chăn nuôi nhưng hội viên Nguyễn Thị Lan ở tổ 2, thôn Hồng Phong lại không chọn nuôi lợn mà  nuôi cá chiên đặc sản trên sông Hồng.

Hiện gia đình bà đang nuôi 10 lồng cá chiên khoảng trên 1.000 con, với giá bán 400.000đồng/kg cá thương phẩm, một lồng cá chiên cho thu nhập khoảng 80 triệu đồng.

Gia đình hội viên Dương Công Luân, Đoàn Văn Tuấn ở khu 3, thị trấn Mậu A chọn cho mình hướng phát triển kinh tế sản xuất cá giống và nuôi cá thịt các loại.

Với 2 ha mặt nước, gia đình ông Dương Công Luân đầu tư 1 ha để sản xuất cá giống cung cấp cho thị trường và 1 ha nuôi cá thịt, bình quân 1 năm gia đình xuất bán 1 tấn cá thịt và trên 1 tấn cá giống cho thu nhập 70-80 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí.

Với 1,5 ha mặt nước, ông Đoàn Văn Tuấn đầu tư nuôi gần 10 loại cá thịt như: trắm, chép, trôi, mè, quất, chim… hàng năm cho thu 3,8 tấn cá trừ chi phí còn lãi từ 80-90 triệu đồng…

Ông Trần Nam Hà - Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Mậu A cho biết: “Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” là động lực để giúp nhiều hội viên nông dân vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Nhiều người đã mạnh dạn vay vốn đầu tư cho sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện gia đình, từ đó đã tạo nên sức mạnh của tổ chức Hội và góp phần tích cực vào phong trào xoá đói, giảm nghèo của địa phương”.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên phát triển kinh doanh, sản xuất và vươn lên thoát nghèo, thời gian tới, Hội Nông dân thị trấn Mậu A sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các kênh ngân hàng vay vốn hỗ trợ cho hội viên. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt, vận động hội viên tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích.

Hồng Duyên 

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Thu ngân sách nhà nước đạt 67,7% dự toán

Thu ngân sách nhà nước đạt 67,7% dự toán

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 6-2025 ước đạt 176,6 nghìn tỷ đồng, lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2025 đạt 1.332,3 nghìn tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán năm và tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước.

Rơm vàng kể chuyện tái sinh

Rơm vàng kể chuyện tái sinh

Ngày hè, nắng như rót mật xuống những thửa ruộng ở thung lũng Nghĩa Đô, cũng là lúc những sợi rơm vàng óng phơi mình trên bãi đất sau mùa gặt. Ở Nghĩa Đô, rơm không còn là phế phẩm nông nghiệp chỉ dùng để đun nấu hay lót chuồng trại chăn nuôi gia súc. Rơm đang “sống lại” trong những đôi tay tài hoa của phụ nữ bản người Tày, bản người Dao bên bếp lửa, dưới mái nhà sàn; hay góc sân nhỏ của những ngày nông nhàn sau mùa gặt, trong những câu chuyện đời thường đẹp như thơ…

Công ty TNHH MTV Tân Phú khẩn trương khắc phục sự cố thuỷ lợi sau mưa lũ

Công ty TNHH MTV Tân Phú khẩn trương khắc phục sự cố thuỷ lợi sau mưa lũ

Những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày đầu tháng 7 đã làm sạt lở, hư hỏng hơn 70 công trình thủy lợi khu vực các xã thuộc huyện Lục Yên cũ, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất của hàng trăm hộ dân. Công ty TNHH MTV Tân Phú đang huy động mọi lực lượng khắc phục sự cố sớm ổn định nguồn nước tưới tiêu cho đồng ruộng.

fb yt zl tw