Tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng

YBĐT - Sau nhiều năm thực hiện đầu tư theo quy hoạch xây dựng, Yên Bái đã hình thành nên các khu đô thị, các điểm dân cư tập trung, bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng được đổi mới. Đến nay, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng 5 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 1.680 ha.

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng luôn được ngành Xây dựng Yên Bái quan tâm. Hàng năm, UBND tỉnh đều thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các ngành, kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra công tác quản lý đầu tư, quản lý chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, qua đó chấn chỉnh những sai phạm, tồn tại của các đơn vị chủ đầu tư. Vì vậy, nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh không có sự cố về xây dựng, các công trình được đầu tư đảm bảo theo đúng trình tự thủ tục, đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả.

ông Nguyễn Tiến Thành - Giám đốc Sở Xây dựng Yên Bái cho biết: “Do công tác quy hoạch đi trước một bước đã tạo điều kiện thuận lợi cho các sở quản lý chuyên ngành và các đơn vị chủ đầu tư triển khai xây dựng các dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, các mục tiêu quy hoạch ngành theo các giai đoạn phát triển kinh tế- xã hội cơ bản hoàn thành, đặc biệt là hệ thống đường giao thông, công trình thủy lợi, quy hoạch đô thị, quy hoạch trung tâm xã, cụm xã và các khu công nghiệp, khu du lịch được quản lý và phát triển đúng hướng”.

Sau nhiều năm thực hiện đầu tư theo quy hoạch xây dựng, Yên Bái đã hình thành nên các khu đô thị, các điểm dân cư tập trung, bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng được đổi mới. Đến nay, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng 5 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 1.680 ha, trong đó có khu công nghiệp phía Nam là khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh với diện tích gần 300 ha cùng một hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, ngoài ra còn 19 cụm công nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố với tổng diện tích trên 1.000 ha. Nhiều công trình xây dựng cơ bản hoàn thành song hành với đó là với sự phát triển mạnh của các dịch vụ phụ trợ như viễn thông, ngân hàng, vận tải làm tăng thêm năng lực cho nền kinh tế.

Đến nay, hầu hết các đô thị trên địa bàn tỉnh đã được lập quy hoạch, giai đoạn tới Yên Bái chủ trương qui hoạch xây dựng tổng thể hệ thống đô thị, trong đó khu vực phía Đông lấy thành phố Yên Bái là đô thị trung tâm, khu vực phía Tây lấy thị xã Nghĩa Lộ là đô thị trung tâm, đồng thời hình thành liên kết chuỗi các đô thị vệ tinh dọc theo sông Hồng gắn với đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai và tuyến quốc lộ 32.

Các quy hoạch thị trấn, quy hoạch chi tiết xã phường, quy hoạch  trung tâm xã, cụm xã đều được thành lập và phê duyệt đúng quy định, hiện nay tỉnh đang chỉ đạo  các đơn vị rà soát các quy hoạch đã lập để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra, công tác cấp giấy phép xây dựng, chứng chỉ quy hoạch được thực hiện nghiêm túc, nhanh gọn, đúng quy định, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế rút ngắn được thời gian thực hiện đầu tư xây dựng. Việc hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở được đặc biệt quan tâm.

Với sự chỉ đạo tập trung của tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đã hoàn thành chương trình trước thời gian 1 năm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Giai đoạn 2009- 2012 toàn tỉnh có hơn 6.400 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở, các nhà được hỗ trợ được thực hiện đảm bảo bảo chất lượng 3 cứng (cứng mái, cứng vách và cứng nền).

Tuy vậy, do là một tỉnh nghèo, nguồn lực bố trí cho các dự án còn nhiều hạn chế nên việc đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, đảm bảo an sinh xã hội còn nhiều khó khăn. Hiện tại, Yên Bái có 9 trường chuyên nghiệp (5 trường cao đẳng, 4 trường TCCN) 271 lớp, 11.867 học sinh sinh viên, trong đó có trên 80% nhà ở xa trường học, và phải thuê trọ... ngành Xây dựng Yên Bái đang đề nghị Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Chính phủ tạo nguồn lực để Yên Bái có đủ điều kiện xây dựng các khu nhà trọ cho sinh viên cũng như nhà ở cho người có thu nhập thấp.

 Quang Thiều

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sẵn sàng các điều kiện để triển khai dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sẵn sàng các điều kiện để triển khai dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sau hơn một thập niên vận hành, tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát huy vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Tuy nhiên, đoạn qua tỉnh Lào Cai hiện nay nhiều đoạn chỉ có 2 làn xe nên đang quá tải do lưu lượng phương tiện tăng nhanh, đặc biệt vào dịp cao điểm.

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng tránh, khắc phục thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng tránh, khắc phục thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất

Trước diễn biến bất thường của cơn bão số 3, Sở Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, nhằm giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Mỗi năm, nông nghiệp Việt Nam phát sinh hơn 156 triệu tấn phụ phẩm như rơm rạ, vỏ trấu, bã mía, vỏ cà phê và chất thải chăn nuôi. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10-35% trong số này được tái chế hoặc tái sử dụng, phần còn lại chủ yếu bị thải bỏ ra môi trường, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm sinh thái.

Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Xã Bát Xát: Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Để tạo sự đồng thuận trong thực hiện thu hồi đất Dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối Dự án Nâng cấp Tỉnh lộ 156 (Kim Thành - Ngòi Phát), chiều 18/7, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án và xã Bát Xát tổ chức gặp mặt, vận động người dân nhận bồi thường, sớm bàn giao đất cho Nhà nước thực hiện dự án.

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Sáu tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt Nam giảm mạnh sau 2 năm liên tục tăng trưởng cao. Ngành hàng này cần có chiến lược để nâng lợi thế cạnh tranh, trong đó chú trọng các mặt hàng tiềm năng đang trên đà tăng trưởng, tiệm cận đạt và vượt mốc tỷ USD như: chuối, dứa, dừa và chanh leo.

Lâm Thượng rộn ràng vào vụ măng mai

Lâm Thượng rộn ràng vào vụ măng mai

Về xã vùng cao Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai những ngày này, khắp các thôn bản lại nhộn nhịp, hối hả trong mùa thu hoạch măng mai. Từ một loại cây bản địa, măng mai đã trở thành "cây vàng" giúp hàng trăm hộ dân nơi đây thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Mùa măng về không chỉ mang theo niềm vui được mùa mà còn thắp lên hy vọng về một cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn cho bà con nơi đây.

Bước tiến gần dân, vì dân

Giải quyết thủ tục đất đai ngay tại xã: Bước tiến gần dân, vì dân

Từ ngày 1/7, cùng với việc chính thức đưa mô hình chính quyền hai cấp vào hoạt động, người dân tỉnh Lào Cai đã bắt đầu cảm nhận rõ nét sự thay đổi về giải quyết các thủ tục đất đai. Một số thủ tục quan trọng không còn phải qua nhiều cấp trung gian như trước, mà được thực hiện trực tiếp tại UBND cấp xã, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân.  

Mùa ngô ở Khao Mang

Mùa ngô ở Khao Mang

Mùa thu hoạch ngô nếp mini trên địa bàn xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai đã vào vụ thu hoạch mới. Giống ngô này một năm chỉ có một lần, kéo dài hơn 1 tháng, bắp nhỏ bằng 1/3 bắp thường nhưng nhiều người ưa thích.

Người dân chủ động chăm sóc đàn vật nuôi thời điểm giao mùa

Người dân chủ động chăm sóc đàn vật nuôi thời điểm giao mùa

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, vi rút phát sinh, gây bệnh cho vật nuôi. Trước những nguy cơ đó, người dân xã Bảo Thắng đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo vệ đàn vật nuôi.

fb yt zl tw