Ngành Thuế Yên Bái dồn sức cuối năm

YBĐT - Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa sẽ kết thúc năm 2012, ngành Thuế tỉnh Yên Bái đang dồn sức cao độ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách cuối năm.

Hết tháng 10, toàn tỉnh Yên Bái đã thu được 537,7 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước (đạt 63% kế hoạch Bộ Tài chính giao và 49% kế hoạch tỉnh giao).

Nền kinh tế đã từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất nhưng chưa phải là đã hết trở ngại. Đã có những tín hiệu tốt như: lãi suất ngân hàng giảm, lạm phát dừng lại ở một con số... nhưng bức tranh kinh tế chưa hoàn toàn đã là màu sáng.

Lãi suất ngân hàng đã giảm nhưng khả năng tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp còn hạn chế, trong khi đó giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, sản phẩm tiêu thụ chậm, khối lượng hàng tồn kho lớn…tất cả những điều này đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu ngân sách.

Điều này biểu hiện rõ nhất thông qua số thu từ các doanh nghiệp Nhà nước và khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đây có thể coi là chỉ số sức khỏe của nền kinh tế. Doanh nghiệp làm ăn tốt, lợi nhuận lớn, số thuế nộp vào ngân sách sẽ cao, ngược lại, doanh nghiệp làm ăn kém, số thuế nộp vào sẽ ít hoặc không có khả năng nộp thuế.

Theo dự toán, số thu năm nay từ hai lĩnh vực chủ lực này sẽ khoảng trên 600 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay, số thu từ các doanh nghiệp Nhà nước mới đạt 129,1 tỷ đồng và khối ngoài quốc doanh đạt 151,1 tỷ đồng.

Nguyên nhân khối doanh nghiệp Nhà nước hầu hết vẫn gặp khó khăn về tài chính, các đơn vị trực thuộc tổng công ty thì hầu như không phát sinh thuế, doanh thu khối doanh nghiệp xây dựng đạt thấp, doanh thu khối lâm trường giảm do một số lâm trường dừng hoạt động, các doanh nghiệp chè chủ yếu mua bán thành phẩm về chế biến nên số phát sinh tăng nhưng tỷ lệ huy động thuế phát sinh thấp, sản lượng sản xuất của khối công nghiệp chế biến giảm so với năm trước do nhu cầu của thị trường giảm.

Số thu từ khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh năm nay ước giảm gần 40 tỷ đồng so với dự toán do nhiều doanh nghiệp tạm ngừng hoặc không có khả năng kinh doanh dẫn đến nguy cơ giải thể, phá sản của một số đơn vị.

Nợ thuế hiện nay cũng đang là một vấn đề, con số này đã lên đến 128,6 tỷ đồng, tập trung vào một số ngành như ngành sản xuất nợ 66 tỷ đồng, ngành xây dựng nợ 36 tỷ đồng, ngành thương mại dịch vụ 17 tỷ đồng.

Nhiều địa phương có số nợ thuế lớn như: thành phố Yên Bái 40 tỷ đồng, huyện Yên Bình 16 tỷ đồng, huyện Văn Chấn 12 tỷ đồng, huyện Văn Yên 9 tỷ đồng… Đáng lo ngại là hiện nay còn 16 tỷ đồng thuộc đối tượng nợ xấu điển hình như Công ty TNHH Việt Nga (huyện Văn Yên) 2,9 tỷ đồng, Công ty chế biến nông sản Đại Hoa (huyện Văn Chấn) 2,1 tỷ đồng, Lâm trường Lục Yên trên 1 tỷ đồng.

Thời gian còn lại không còn nhiều, tất cả ngành Thuế đang tập trung cao độ phấn đấu hoàn thành thu ngân sách năm nay đạt 1.000 tỷ đồng, dự ước giảm thu 100 tỷ đồng so với dự toán. Số thuế này dự kiến sẽ được miễn, giảm, giãn, gia hạn cho một số doanh nghiệp, cá nhân theo quyết định của Chính phủ.

Điều đó đồng nghĩa với việc cơ quan thuế sẽ phải tính toán sao cho hợp lý để vừa hỗ trợ kịp thời cho người dân và doanh nghiệp vừa hoàn thành kế hoạch thu ngân sách. Đồng chí Hoàng Văn Diểm - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: “Cục Thuế tiếp tục hỗ trợ các chi cục thuế rà soát và tăng cường công tác quản lý thuế đối với khối doanh nghiệp, trong đó tập trung vào số doanh nghiệp được phân cấp quản lý, chủ yếu cho địa bàn thành phố Yên Bái.

Cục sẽ thành lập thêm 2 tổ thu nợ để có 3 tổ liên tục đôn đốc thu nợ thuế đối với các doanh nghiệp có số nợ thuế lớn, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp khối tỉnh quản lý và Chi cục Thuế thành phố quản lý”. Chi cục thuế các địa phương dự báo chi tiết từng nguồn thu, khả năng bị giảm thu, nợ đọng thuế, các nguồn thu về đất.

Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách có biện pháp khai thác nguồn thu, xử lý cưỡng chế, thu hồi nợ đọng. Cơ quan thuế sẽ tập trung kiểm tra tại cơ quan thuế, đánh giá các lĩnh vực như khai thác chế biến tài nguyên, khoáng sản; sản xuất công nghiệp; sản xuất chế biến và kinh doanh chè; chế biến lâm sản, quế, gỗ rừng trồng; kinh doanh dịch vụ thương mại; các dự án thủy điện, dự án đường cao tốc...dự kiến số nộp ngân sách của từng đơn vị.

Thời gian còn lại chỉ còn tính bằng ngày, mục tiêu hướng tới con số 1.000 tỷ đồng không chỉ phản ánh quyết tâm của ngành Thuế mà còn thể hiện sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân tại một tỉnh miền núi như Yên Bái.                                

Hồng Khanh

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Mỗi năm, nông nghiệp Việt Nam phát sinh hơn 156 triệu tấn phụ phẩm như rơm rạ, vỏ trấu, bã mía, vỏ cà phê và chất thải chăn nuôi. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10-35% trong số này được tái chế hoặc tái sử dụng, phần còn lại chủ yếu bị thải bỏ ra môi trường, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm sinh thái.

Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Xã Bát Xát: Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Để tạo sự đồng thuận trong thực hiện thu hồi đất Dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối Dự án Nâng cấp Tỉnh lộ 156 (Kim Thành - Ngòi Phát), chiều 18/7, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án và xã Bát Xát tổ chức gặp mặt, vận động người dân nhận bồi thường, sớm bàn giao đất cho Nhà nước thực hiện dự án.

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Sáu tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt Nam giảm mạnh sau 2 năm liên tục tăng trưởng cao. Ngành hàng này cần có chiến lược để nâng lợi thế cạnh tranh, trong đó chú trọng các mặt hàng tiềm năng đang trên đà tăng trưởng, tiệm cận đạt và vượt mốc tỷ USD như: chuối, dứa, dừa và chanh leo.

Lâm Thượng rộn ràng vào vụ măng mai

Lâm Thượng rộn ràng vào vụ măng mai

Về xã vùng cao Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai những ngày này, khắp các thôn bản lại nhộn nhịp, hối hả trong mùa thu hoạch măng mai. Từ một loại cây bản địa, măng mai đã trở thành "cây vàng" giúp hàng trăm hộ dân nơi đây thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Mùa măng về không chỉ mang theo niềm vui được mùa mà còn thắp lên hy vọng về một cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn cho bà con nơi đây.

Bước tiến gần dân, vì dân

Giải quyết thủ tục đất đai ngay tại xã: Bước tiến gần dân, vì dân

Từ ngày 1/7, cùng với việc chính thức đưa mô hình chính quyền hai cấp vào hoạt động, người dân tỉnh Lào Cai đã bắt đầu cảm nhận rõ nét sự thay đổi về giải quyết các thủ tục đất đai. Một số thủ tục quan trọng không còn phải qua nhiều cấp trung gian như trước, mà được thực hiện trực tiếp tại UBND cấp xã, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân.  

Mùa ngô ở Khao Mang

Mùa ngô ở Khao Mang

Mùa thu hoạch ngô nếp mini trên địa bàn xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai đã vào vụ thu hoạch mới. Giống ngô này một năm chỉ có một lần, kéo dài hơn 1 tháng, bắp nhỏ bằng 1/3 bắp thường nhưng nhiều người ưa thích.

Người dân chủ động chăm sóc đàn vật nuôi thời điểm giao mùa

Người dân chủ động chăm sóc đàn vật nuôi thời điểm giao mùa

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, vi rút phát sinh, gây bệnh cho vật nuôi. Trước những nguy cơ đó, người dân xã Bảo Thắng đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo vệ đàn vật nuôi.

fb yt zl tw