Phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới

YBĐT - Những năm qua, Đảng bộ xã Thạch Lương (Văn Chấn) đã tập trung chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh triển khai xây dựng nông thôn mới… và phấn đấu mỗi năm giảm 7% số hộ nghèo.

Là xã đặc thù kinh tế thuần nông, đời sống của 1.073 hộ dân Thạch Lương thu nhập chính từ cây lúa và chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ. Toàn xã có 192,2ha lúa nước cấy 2 vụ/năm là cây trồng chủ lực. Do vậy, Đảng bộ xã xác định, nếu sản xuất theo tập quán cũ thì đời sống nhân dân vẫn chỉ tạm đủ ăn, không thể vươn lên làm giàu.

Thực hiện chủ trương của Đảng bộ, nghị quyết Hội đồng nhân dân xã, Thạch Lương đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân ở 11 thôn, bản tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đặc biệt là chuyển đổi các mô hình sản xuất nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác gắn với xây dựng quy hoạch theo vùng như đất trồng màu, đất trồng lúa năng suất và chất lượng cao đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Những năm gần đây, 192,2ha lúa ruộng vụ đông xuân và vụ mùa được đưa vào gieo cấy bằng giống lúa lai Nhị ưu 838, Chiêm Hương N46, HT1... cho năng suất vụ đông xuân đạt 6,5 tấn/ha, vụ mùa đạt 5,3 tấn/ha, góp phần đưa tổng sản lượng lương thực cả năm toàn xã đạt 2.269 tấn.

Cùng đó, diện tích cây màu hè thu và vụ đông cũng tăng từ 250ha năm 2010 lên 298ha năm 2012, trong đó diện tích ngô 175ha, sắn 30ha, khoai lang 40ha, rau màu các loại 33ha.

Đồng chí Lường Văn Xuân - Chủ tịch UBND xã Thạch Lương cho biết: “Ngoài chỉ đạo sát sao của UBND xã, các đoàn thể cũng góp nhiều công sức trong việc giúp dân xóa đói giảm nghèo bằng việc hàng năm tổ chức từ 15 đến 20 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi cho 100% số hộ; tạo điều kiện cho trên 500 hộ vay vốn qua các hệ thống ngân hàng với số tiền trên 10 tỷ đồng để phát triển kinh tế”.

Xã đã đặc biệt quan tâm đáp ứng nguồn nước tưới cho cây lúa nước với 36,141km kênh mương nội đồng hiện có. Cùng với nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu về kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, hàng năm, xã vận động nhân dân trên 5.000 ngày công, tiền và vật liệu xây dựng tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng: đã kiên cố hóa 23,63km kênh mương nội đồng và 12,51km kênh mương đất, đảm bảo đủ nước 2 vụ cho 100% diện tích.

Bên cạnh đó, xã có 20km đường giao thông liên thôn. Hiện nay, các tuyến này cơ bản được bê tông hóa và rải đá dăm cấp phối, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Với nhiều cố gắng nhưng hiện nay, Thạch Lương vẫn còn tỷ lệ hộ nghèo cao, chỉ có 48 hộ kinh tế khá, 200 hộ trung bình, còn 60% hộ nghèo. Xã đề ra mục tiêu phấn đấu giảm 7% hộ nghèo mỗi năm theo nghị quyết Đảng bộ xã đề ra.

Mặc dù đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn nhưng đối với Thạch Lương, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã và các đảng viên đã thật sự gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Mọi công việc đều được công khai, dân chủ, bàn bạc kỹ lưỡng. Với sự đồng thuận trong nhân dân, tuy không phải là xã điểm về xây dựng nông thôn mới của huyện nhưng từ những ngày đầu triển khai thực hiện, Thạch Lương đã chủ động tuyên truyền để nhân dân hiểu được chủ trương xây dựng nông thôn mới là của dân, do dân, vì dân nên đã tạo được sự chung sức, đồng lòng của từng người dân.

Sau hơn 1 năm, với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Thạch Lương đã hoàn thành 4 tiêu chí gồm: hệ thống chính trị, kênh mương thủy lợi, quy hoạch đất đai, giữ vững an ninh trật tự. Phấn đấu hết năm 2013, xã hoàn thành thêm 2 tiêu chí gồm: tỷ lệ trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chuẩn quốc gia đạt 80% và tiêu chí về kiên cố hóa hệ thống đường giao thông liên xã.

Trong đó, điển hình tham gia xây dựng nông thôn mới là 28 hộ dân thôn Nậm Tọ đã hiến 1.400m2 đất ruộng, gần 1.000 ngày công tham gia làm đường liên thôn. Nhiều tấm gương điển hình như gia đình ông Lường Văn Giót, Hà Văn Cáy, Lò Văn Luân… của thôn Nậm Tọ được chính quyền xã và nhân dân khen ngợi.

Chú trọng phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội, người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ Thạch Lương sẽ vượt qua khó khăn, đưa địa phương ngày càng phát triển.

 Thạch Phong

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng tránh, khắc phục thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng tránh, khắc phục thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất

Trước diễn biến bất thường của cơn bão số 3, Sở Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, nhằm giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Mỗi năm, nông nghiệp Việt Nam phát sinh hơn 156 triệu tấn phụ phẩm như rơm rạ, vỏ trấu, bã mía, vỏ cà phê và chất thải chăn nuôi. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10-35% trong số này được tái chế hoặc tái sử dụng, phần còn lại chủ yếu bị thải bỏ ra môi trường, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm sinh thái.

Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Xã Bát Xát: Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Để tạo sự đồng thuận trong thực hiện thu hồi đất Dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối Dự án Nâng cấp Tỉnh lộ 156 (Kim Thành - Ngòi Phát), chiều 18/7, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án và xã Bát Xát tổ chức gặp mặt, vận động người dân nhận bồi thường, sớm bàn giao đất cho Nhà nước thực hiện dự án.

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Sáu tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt Nam giảm mạnh sau 2 năm liên tục tăng trưởng cao. Ngành hàng này cần có chiến lược để nâng lợi thế cạnh tranh, trong đó chú trọng các mặt hàng tiềm năng đang trên đà tăng trưởng, tiệm cận đạt và vượt mốc tỷ USD như: chuối, dứa, dừa và chanh leo.

Lâm Thượng rộn ràng vào vụ măng mai

Lâm Thượng rộn ràng vào vụ măng mai

Về xã vùng cao Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai những ngày này, khắp các thôn bản lại nhộn nhịp, hối hả trong mùa thu hoạch măng mai. Từ một loại cây bản địa, măng mai đã trở thành "cây vàng" giúp hàng trăm hộ dân nơi đây thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Mùa măng về không chỉ mang theo niềm vui được mùa mà còn thắp lên hy vọng về một cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn cho bà con nơi đây.

Bước tiến gần dân, vì dân

Giải quyết thủ tục đất đai ngay tại xã: Bước tiến gần dân, vì dân

Từ ngày 1/7, cùng với việc chính thức đưa mô hình chính quyền hai cấp vào hoạt động, người dân tỉnh Lào Cai đã bắt đầu cảm nhận rõ nét sự thay đổi về giải quyết các thủ tục đất đai. Một số thủ tục quan trọng không còn phải qua nhiều cấp trung gian như trước, mà được thực hiện trực tiếp tại UBND cấp xã, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân.  

Mùa ngô ở Khao Mang

Mùa ngô ở Khao Mang

Mùa thu hoạch ngô nếp mini trên địa bàn xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai đã vào vụ thu hoạch mới. Giống ngô này một năm chỉ có một lần, kéo dài hơn 1 tháng, bắp nhỏ bằng 1/3 bắp thường nhưng nhiều người ưa thích.

Người dân chủ động chăm sóc đàn vật nuôi thời điểm giao mùa

Người dân chủ động chăm sóc đàn vật nuôi thời điểm giao mùa

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, vi rút phát sinh, gây bệnh cho vật nuôi. Trước những nguy cơ đó, người dân xã Bảo Thắng đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo vệ đàn vật nuôi.

fb yt zl tw