Góp phần thúc đẩy sản xuất ở vùng cao

YBĐT - Trong vài năm trở lại đây, sản xuất nông - lâm nghiệp ở vùng cao Trạm Tấu (Yên Bái) đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Từ một nền sản xuất tự cung, tự cấp và chỉ dựa vào kinh nghiệm là chính thì nay đồng bào dân tộc Mông đã biết đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh, gieo cấy hai vụ, đưa cây màu có giá trị cao vào sản xuất và nuôi nhốt gia súc...

Đạt được những kết quả đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền, sự nỗ lực của người dân, bên cạnh đó còn có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ khuyến nông viên cơ sở.

Chỉ cách đây vài năm, đồng bào Mông vùng cao Trạm Tấu vẫn còn tập quán canh tác lạc hậu. Phần lớn diện tích sản xuất lúa nước chỉ gieo cấy một vụ mùa, sử dụng giống lúa địa phương là chính, không đầu tư thâm canh dẫn đến năng suất rất thấp, chỉ đạt 32 - 35 tạ/ha; chăn nuôi gia súc, gia cầm thả rông, đất đai nhiều nhưng đói nghèo triền miên.

Nhưng hôm nay, hàng trăm héc-ta lúa ruộng đã được gieo cấy 2 vụ, cơ bản đưa giống lúa lai, lúa thuần vào sản xuất. Không chỉ có vậy, bà con còn biết làm mạ khay, mạ che ni lông, bón phân cân đối và làm khá tốt công tác phòng chống sâu bệnh. Nhờ vậy, năng suất lúa đã đạt trên 40 tạ/ha, có nhiều xã như: Hát Lừu, Bản Công, Bản Mù... năng suất đã đạt gần 50 tạ/ha. Trên 1.200ha lúa nương mộ nay đã chuyển đổi được 800ha sang trồng ngô, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chăn nuôi gia súc, gia cầm không ngừng phát triển, các trang trại chăn nuôi lợn, nuôi trâu với quy mô lớn theo hướng hàng hóa thị trường ngày một nhiều.

Có được những kết quả ấy là nhờ sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ lực của người dân, trong đó có đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ khuyến nông, nhất là các khuyến nông viên cơ sở. Thông qua các buổi họp thôn bản, các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, cán bộ khuyến nông đã lồng ghép tuyên truyền, vận động đồng bào đưa các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Bên cạnh đó, lực lượng khuyến nông viên còn thường xuyên tập huấn kỹ thuật về thâm canh lúa nước, chăn nuôi, trồng và phát triển nghề rừng cho hàng trăm ngàn lượt nông dân. Chỉ tính riêng trong năm 2012 và 5 tháng đầu năm 2013, toàn huyện đã mở 268 lớp tập huấn kỹ thuật cho trên 22.000 lượt hộ nông dân tham gia học tập và xây dựng hàng chục điểm mô hình trình diễn. Lực lượng khuyến nông viên cơ sở còn hướng dẫn trực tiếp trên đồng ruộng cho hàng ngàn lượt hộ nông dân về kỹ thuật phòng chống rét cho mạ, bón phân cân đối, phân viên nén dúi sâu, chăm sóc lúa, ngô và cách phát hiện sâu bệnh trên đồng ruộng, cách phòng chống dịch bệnh trên gia súc.

Khuyến nông viên cũng là người quản lý dịch bệnh ở xã, thôn, bản, khi có dịch là báo cho xã, Trạm Khuyến nông và Trạm Bảo vệ thực vật huyện, tỉnh để có phương án xử lý, bao vây dập dịch. Họ cũng là người tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng bệnh cho đàn vật nuôi đến người dân hiệu quả nhất. Gia đình nào có lợn, trâu, bò, gà ốm là họ lại cùng cán bộ thú y tìm cách chữa trị...

Những công việc của khuyến nông viên nơi vùng cao này rất vất vả. Lúa sinh trưởng kém, sâu bệnh, gia súc, gia cầm bị ốm là nông dân gọi cán bộ khuyến nông. Họ lại băng đèo, lội suối, thậm chí đi cả ngày đường mới đến nơi để tìm cách chữa trị, tiêm thuốc đồng thời hướng dẫn trực tiếp nhân dân cách xử lý hiệu quả. Anh Đinh Văn Cường quê ở Trấn Yên lên Trạm Tấu đã hơn 6 năm, là khuyến nông viên phụ trách xã Tà Xi Láng nói: "Công tác ở xã vùng cao này rất vất vả, lương thì thấp, công tác phí chỉ được vài trăm ngàn đồng mỗi tháng, đường sá đi lại vô cùng khó khăn. Muốn nói để bà con nghe, bà con hiểu, chúng tôi phải học thêm cả tiếng địa phương nữa.

Nếu không có tình yêu nghề, không vì vùng cao còn nhiều khó khăn thì rất khó trụ vững". Dẫu nơi vùng cao này còn nhiều khó khăn, còn nhiều việc phải làm nhưng với những chuyển biến hiện tại và những đóng góp của đội ngũ khuyến nông viên vào sự phát triển của địa phương thì không ai có thể phủ nhận. 

Những cán bộ khuyến nông viên nơi vùng cao Trạm Tấu vẫn ngày đêm bám bản, bám làng để đưa những kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Niềm vui lớn với họ là những mùa vàng bội thu, thóc đầy bồ, ngô đầy đồi, gia súc, gia cầm đầy nhà, nông dân vơi được đói, giảm được nghèo, từng bước đưa vùng cao tiến kịp vùng thấp.

 Ngọc Trúc

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ứng dụng công nghệ để ngăn chặn hàng giả, hàng nhái

Ứng dụng công nghệ để ngăn chặn hàng giả, hàng nhái

Trước tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan, truy xuất nguồn gốc trở thành công cụ bảo vệ người tiêu dùng, giữ uy tín cho doanh nghiệp và tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước. Giải pháp là sớm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Dứa Việt Nam rộng đường xuất ngoại: Cần chiến lược bài bản để cán mốc tỷ USD

Dứa Việt Nam rộng đường xuất ngoại: Cần chiến lược bài bản để cán mốc tỷ USD

Với sản lượng hơn 860 nghìn tấn mỗi năm và đã có mặt tại hơn 100 quốc gia, dứa Việt Nam đang có nhiều lợi thế để mở rộng thị trường, nhất là tại châu Âu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu tỷ USD, ngành hàng này cần định hướng chiến lược rõ ràng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Ứng phó bão số 3: Vận hành hệ thống điện quốc gia theo phương châm '4 tại chỗ'

Ứng phó bão số 3: Vận hành hệ thống điện quốc gia theo phương châm '4 tại chỗ'

Thực hiện Công điện số 5305/CĐ-BCT ngày 17/7/2025 của Bộ Công Thương về việc chủ động ứng phó với bão số 3 (WIPHA) trong năm 2025, Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) đã có văn bản gửi Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc yêu cầu các phòng, đơn vị triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ ứng phó.

Sẵn sàng các điều kiện để triển khai dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sẵn sàng các điều kiện để triển khai dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sau hơn một thập niên vận hành, tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát huy vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Tuy nhiên, đoạn qua tỉnh Lào Cai hiện nay nhiều đoạn chỉ có 2 làn xe nên đang quá tải do lưu lượng phương tiện tăng nhanh, đặc biệt vào dịp cao điểm.

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng tránh, khắc phục thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng tránh, khắc phục thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất

Trước diễn biến bất thường của cơn bão số 3, Sở Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, nhằm giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Mỗi năm, nông nghiệp Việt Nam phát sinh hơn 156 triệu tấn phụ phẩm như rơm rạ, vỏ trấu, bã mía, vỏ cà phê và chất thải chăn nuôi. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10-35% trong số này được tái chế hoặc tái sử dụng, phần còn lại chủ yếu bị thải bỏ ra môi trường, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm sinh thái.

Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Xã Bát Xát: Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Để tạo sự đồng thuận trong thực hiện thu hồi đất Dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối Dự án Nâng cấp Tỉnh lộ 156 (Kim Thành - Ngòi Phát), chiều 18/7, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án và xã Bát Xát tổ chức gặp mặt, vận động người dân nhận bồi thường, sớm bàn giao đất cho Nhà nước thực hiện dự án.

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Sáu tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt Nam giảm mạnh sau 2 năm liên tục tăng trưởng cao. Ngành hàng này cần có chiến lược để nâng lợi thế cạnh tranh, trong đó chú trọng các mặt hàng tiềm năng đang trên đà tăng trưởng, tiệm cận đạt và vượt mốc tỷ USD như: chuối, dứa, dừa và chanh leo.

fb yt zl tw