Chuyển đổi cây trồng để xóa đói giảm nghèo

YBĐT - Với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 59,14% trong năm 2013, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã có chủ trương chuyển đổi các diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng ngô nhằm nâng cao năng suất, sản lượng, tăng thu nhập trên 1 đơn vị canh tác và giúp cho người dân dần thay đổi tập quán sản xuất.

Là xã vùng cao, Nghĩa Sơn là xã vùng cao có diện tích tự nhiên trên 939ha với gần 200ha đất nông nghiệp, trong đó có trên 40ha lúa nước, sản lượng cả năm đạt 480 tấn; 60ha trồng sắn, sản lượng ước đạt trên 200 tấn/năm. Toàn xã có trên 350 hộ, 73% dân số là đồng bào Khơ Mú. Cuộc sống của bà con nơi đây chủ yếu dựa vào nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao, chiếm hơn 71%.

Để hoàn thành mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm 12%, Đảng ủy xã đã ra Nghị quyết về chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ngô. Địa phương đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nòng cốt là các chi bộ thôn bản, các ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi 100% diện tích trồng sắn sang trồng ngô; chỉ đạo các chi bộ thôn bản xây dựng nghị quyết chuyên đề để triển khai thực hiện, phát huy vai trò tiền phong của đảng viên, gương mẫu vận động gia đình và nhân dân trong thôn cùng nhau thực hiện.

Đồng chí Lò Văn Ngân - đảng viên Chi bộ thôn Noong Khoang 2 cho biết: Trước đây, bà con trong thôn chủ yếu trồng cây sắn, ban đầu có thu hoạch cao nhưng mấy năm gần đây, cây sắn cho năng suất thấp, không đảm bảo đời sống. Thực hiện chủ trương của Đảng ủy xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích đất canh tác, các đảng viên trong thôn đã gương mẫu thực hiện đồng thời tích cực vận động nhân dân trồng cây ngô thay thế vào diện tích sắn và cây trồng kém hiệu quả”.

Những năm trước đây, ngoài việc trồng cây lúa nước, gia đình bà Vì Thị Quế ở thôn Nậm Tộc 2 còn trồng trên 1ha cây sắn nhưng mỗi năm cũng chỉ trồng được 1 vụ, sau khi thu hoạch bán cho tư thương cũng còn được vài triệu đồng. Sau hai vụ trồng ngô thay vào diện tích trồng sắn và các loại cây trồng kém hiệu quả khác, vụ vừa qua, gia đình bà thu về trên 15 triệu đồng/năm.

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh thâm canh theo hướng bền vững, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng nên ngoài những loài cây chủ lực như lúa, nông dân Nghĩa Sơn tích cực chuyển đổi các diện tích trồng sắn kém hiệu quả sang trồng ngô, đẩy mạnh xen canh gối vụ...

Đến nay, toàn xã đã có 43/60ha sắn được trồng thay thế bằng các giống ngô như C 919, LNV 25... ở một số thôn như Nậm Tộc 2, Bản Lọng, Noong Khoang 2, Bản Bẻ... Từ khi cây ngô lai được trồng thay thế những diện tích sắn lâu năm hiệu quả kinh tế thấp, bà con dân tộc thiểu số trong xã đã từng bước học hỏi và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khai thác triệt để tiềm năng đất đồi.

Đồng chí Mè Văn Lún - Bí thư Đảng bộ xã Nghĩa Sơn cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo các chi bộ, các ngành, đoàn thể của xã xây dựng kế hoạch cụ thể và tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho nhân dân. Hiện nay, bà con trong xã đều đồng lòng thực hiện chủ trương này”.

Chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi các diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ngô đem lại hiệu quả kinh tế cao đã giúp cho người dân Nghĩa Sơn dần thay đổi tập quán canh tác sản xuất, nâng cao năng suất và sản lượng cây trồng, góp phần quan trọng đưa xã vùng cao này phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Tiến Lập

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Mỗi năm, nông nghiệp Việt Nam phát sinh hơn 156 triệu tấn phụ phẩm như rơm rạ, vỏ trấu, bã mía, vỏ cà phê và chất thải chăn nuôi. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10-35% trong số này được tái chế hoặc tái sử dụng, phần còn lại chủ yếu bị thải bỏ ra môi trường, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm sinh thái.

Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Xã Bát Xát: Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Để tạo sự đồng thuận trong thực hiện thu hồi đất Dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối Dự án Nâng cấp Tỉnh lộ 156 (Kim Thành - Ngòi Phát), chiều 18/7, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án và xã Bát Xát tổ chức gặp mặt, vận động người dân nhận bồi thường, sớm bàn giao đất cho Nhà nước thực hiện dự án.

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Sáu tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt Nam giảm mạnh sau 2 năm liên tục tăng trưởng cao. Ngành hàng này cần có chiến lược để nâng lợi thế cạnh tranh, trong đó chú trọng các mặt hàng tiềm năng đang trên đà tăng trưởng, tiệm cận đạt và vượt mốc tỷ USD như: chuối, dứa, dừa và chanh leo.

Lâm Thượng rộn ràng vào vụ măng mai

Lâm Thượng rộn ràng vào vụ măng mai

Về xã vùng cao Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai những ngày này, khắp các thôn bản lại nhộn nhịp, hối hả trong mùa thu hoạch măng mai. Từ một loại cây bản địa, măng mai đã trở thành "cây vàng" giúp hàng trăm hộ dân nơi đây thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Mùa măng về không chỉ mang theo niềm vui được mùa mà còn thắp lên hy vọng về một cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn cho bà con nơi đây.

Bước tiến gần dân, vì dân

Giải quyết thủ tục đất đai ngay tại xã: Bước tiến gần dân, vì dân

Từ ngày 1/7, cùng với việc chính thức đưa mô hình chính quyền hai cấp vào hoạt động, người dân tỉnh Lào Cai đã bắt đầu cảm nhận rõ nét sự thay đổi về giải quyết các thủ tục đất đai. Một số thủ tục quan trọng không còn phải qua nhiều cấp trung gian như trước, mà được thực hiện trực tiếp tại UBND cấp xã, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân.  

Mùa ngô ở Khao Mang

Mùa ngô ở Khao Mang

Mùa thu hoạch ngô nếp mini trên địa bàn xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai đã vào vụ thu hoạch mới. Giống ngô này một năm chỉ có một lần, kéo dài hơn 1 tháng, bắp nhỏ bằng 1/3 bắp thường nhưng nhiều người ưa thích.

Người dân chủ động chăm sóc đàn vật nuôi thời điểm giao mùa

Người dân chủ động chăm sóc đàn vật nuôi thời điểm giao mùa

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, vi rút phát sinh, gây bệnh cho vật nuôi. Trước những nguy cơ đó, người dân xã Bảo Thắng đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo vệ đàn vật nuôi.

fb yt zl tw