Thiết thực - lan tỏa - hiệu quả

YBĐT - “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị được Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái quán triệt nghiêm túc.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Quân khu, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn lực lượng vũ trang (LLVT). Đối với LLVT tỉnh, việc học tập đã đi đôi với làm theo một cách thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và đạt hiệu quả cao.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các chi bộ, Đảng bộ cơ sở căn cứ tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị mình để xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong cơ quan, đơn vị. Trong đó, các đơn vị tập trung vào một số vấn đề về lập trường tư tưởng, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng (nhất là năng lực quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của chi bộ), tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chức trách của cán bộ, đảng viên, ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước của cán bộ, chiến sĩ... Trong triển khai thực hiện đã có nhiều mô hình, giải pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Ở Phòng Chính trị, mỗi cán bộ, chiến sĩ trước khi đi phép, nghỉ tranh thủ, đi công tác đều phải tự giác đăng ký chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật quân đội, qui định bảo đảm an toàn giao thông. Giải pháp này đã được nhiều cơ quan, đơn vị học tập, thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của từng quân nhân trong chấp hành pháp luật, kỷ luật. Điều đó thể hiện rõ bằng số trường hợp vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong toàn lực lượng đã chấm dứt, giảm tỷ lệ vi phạm thông thường còn 0,2% vào năm 2011 và từ năm 2012 đến nay không có vi phạm, cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối. Việc “học tập và làm theo” đã được Đại đội 27 - Phòng Tham mưu quán triệt và thực hiện cụ thể với mô hình như “Kíp xe làm theo lời Bác”, “Nhà xe thanh niên”.

Thượng úy Lý Quang Vinh - Chính trị viên Đại đội 27 cho hay: “Qua xây dựng và thực hiện mô hình đã phát huy tinh thần trách nhiệm của từng thành viên, cả kíp xe và nhân rộng tới toàn đơn vị trong việc quản lý, bảo dưỡng, khai thác sử dụng xe thiết giáp cũng như trong chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính qui của đơn vị, đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống”.

Phong trào “3 không” ở Kho vũ khí K1B được phát động và thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Thời gian qua, đơn vị không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật, mất an toàn giao thông, không để mất an toàn kho, không để vũ khí, trang bị hư hỏng xuống cấp. Cuộc vận động thi đua “Cán bộ, đảng viên, quần chúng gương mẫu không uống rượu, bia say và không uống rượu, bia trong ngày, giờ làm việc” được triển khai trong LLVT tỉnh từ nhiều năm qua.

Ở Trường Quân sự tỉnh, cán bộ, giáo viên nhà trường đã đi đầu hưởng ứng và duy trì phong trào này một cách nghiêm túc, là điển hình trong toàn lực lượng. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức cưới, hỏi của đơn vị vừa thực hành tiết kiệm nhưng vẫn bảo đảm vui tươi, phù hợp với phong tục truyền thống.

Trong việc “làm theo” của LLVT tỉnh không thể thiếu phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Qua thực hiện phong trào, công tác tăng gia sản xuất của cơ quan, đơn vị phát triển tốt. Từ tăng gia không những cải thiện bữa ăn mà còn nâng cao đời sống cho bộ đội. Tiêu biểu trong phong trào này có Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Chấn, Trường Quân sự, Đại đội 20, Đại đội 27...

Ngay như phong trào “Lợn đất tiết kiệm” giúp nhau phát triển kinh tế của Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh, việc làm tưởng chừng nhỏ bé nhưng đem lại hiệu quả cần nêu gương. Trong 2 năm thực hiện phong trào “Lợn đất tiết kiệm” đã giúp 2 hội viên vay 30 triệu đồng và hỗ trợ mỗi hội viên 3 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình, qua đó, nâng dần số hộ hội viên phụ nữ khá trong toàn lực lượng lên trên 87%.

Kết quả nổi bật trong học tập và làm theo lời Bác của LLVT tỉnh đó là việc quán triệt sâu sắc, thường xuyên các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho tỉnh chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và công tác quân sự địa phương đạt chất lượng, hiệu quả. Ghi nhận qua đợt kiểm tra toàn diện (2007-2011) và Thanh tra Quốc phòng quân khu (2008-2012), LLVT tỉnh đạt loại giỏi.

Đồng chí Đỗ Chí Thanh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho rằng, kết hợp chặt chẽ việc thực hiện các mô hình, giải pháp trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện kế hoạch xây dựng nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2011- 2015 theo hướng dẫn của Tổng cục Chính trị đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 03, bước đầu đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã kịp thời tổ chức gặp mặt, giao lưu, trao đổi, học tập và biểu dương khen thưởng 7 tập thể và 17 cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, tạo sức phong trào mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo lời Bác.

Huy Văn

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Mã vùng điện thoại cố định sau sáp nhập như nào?

Mã vùng điện thoại cố định sau sáp nhập như nào?

Với 11 tỉnh/thành phố không có sự biến động, mã vùng điện thoại cố định vẫn giữ nguyên. Với 23 tỉnh/thành phố mới được sắp xếp từ 2 tỉnh/thành phố trở lên sẽ áp dụng song song các mã vùng điện thoại cố định, sau đó dự kiến sẽ áp dụng theo mã vùng của tỉnh mới.

Chính quyền hai cấp ở Lào Cai: Gần dân, sát việc

Chính quyền hai cấp ở Lào Cai: Gần dân, sát việc

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và đưa vào vận hành mô hình chính quyền hai cấp, đến nay, bộ máy hành chính của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chính quyền cơ sở tại nhiều địa phương không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn gần dân, sát cơ sở, giải quyết công việc nhanh gọn, minh bạch, tăng sự hài lòng của người dân.

Đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm

Đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 338/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần thứ 15 Ban chỉ đạo Trung ương về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

fb yt zl tw